Những thói quen hủy hoại Trái Đất của người Mỹ

The Richest liệt kê một số thói quen hủy hoại Trái Đất của người Mỹ, tác động tiêu cực đến hành tinh xanh của chúng ta.

Một trong những thói quen hủy hoại Trái Đất của người Mỹ là sử dụng đồ dùng một lần. Chẳng hạn như, họ có thể sử dụng bát đũa, cốc chén một lần và sau đó vứt vào thùng rác mà không phải đem đi rửa. Theo The Richest, Mỹ đang dần hết chỗ chứa loại rác thải này. Ảnh: The Richest.

Hiện tại, Mỹ có khoảng 9 triệu con bò sữa. Theo Richest, ngành công nghiệp sữa đang “tra tấn” môi trường. Lượng khí phát thải nhà kính như methane từ các trang trại sữa đang “góp phần” vào tình trạng biến đổi khí hậu. Ảnh: The Richest.

Thực trạng lãng phí thực phẩm cũng là một điều đáng lo ngại. Mỗi năm, khoảng một nửa số rau củ quả được trồng ở Mỹ bị vứt bỏ. Ảnh: The Richest.

Ngân hàng Thế giới ước tính đến năm 2030, khoảng 2/3 số cá bán trên thị trường đến từ các trang trại. Một nghiên cứu gần đây phát hiện hàm lượng PCB, một chất hóa học có khả năng gây ung thư, trong cá được nuôi từ trang trại của Mỹ. Ảnh: The Richest.

Người dân Mỹ thích sử dụng xà phòng kháng khuẩn. Tuy nhiên, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đang kêu gọi người tiêu dùng Mỹ ngừng sử dụng loại sản phầm này vì nó gây ảnh hướng xấu đến hành tinh của chúng ta. Ảnh: The Richest.

Trung bình, mỗi người Mỹ xả 2 kg rác mỗi ngày. Họ không có thói quen sử dụng đồ cũ. Do vậy, khi một sản phẩm bị hỏng hoặc cũ, họ sẽ quẳng chúng đi. Ảnh: The Richest.

Khoảng 500 triệu ống hút nhựa được sử dụng và vứt bỏ ở Mỹ mỗi ngày. Nhiều ống hút trôi ra biển và chúng là một trong những “tác nhân” nguy hiểm đối với sinh vật biển khi nuốt vào cơ thể. Ảnh: The Richest.

Lãng phí nước cũng là một trong những thói quen xấu của người Mỹ vô tình đang hủy hoại môi trường sống của chúng ta. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), trung bình, mỗi một gia đình Mỹ lãng phí 180 gallon nước mỗi tuần hay 9.400 gallon nước mỗi năm. Ảnh: The Richest.

Theo The Richest, 43% người Mỹ thừa nhận họ không vứt rác đúng nơi quy định. Ảnh: The Richest.

Tái chế đồ dùng đã qua sử dụng mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm không gian ở bãi rác, giảm ô nhiễm, tạo công ăn việc làm và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Tuy nhiên, khoảng 1/4 người Mỹ lại không chấp nhận việc tái chế. Ảnh: The Richest.

Theo một nghiên cứu năm 2014, Mỹ là nước đứng thứ hai (sau Trung Quốc) về phát thải khí nhà kính trên thế giới. Ảnh: The Richest.

Thiên An (Theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/nhung-thoi-quen-huy-hoai-trai-dat-cua-nguoi-my-941807.html