Những thói quen giúp phụ nữ Trung Quốc trông trẻ hơn cả chục tuổi

Văn hóa làm đẹp của Trung Quốc là một kho bí mật có thể giúp bạn sống lâu, khỏe mạnh và lưu giữ tuổi thanh xuân trở nên vượt thời gian.

Có một ngày thuần chay mỗi tuần

Người Trung Quốc thường làm chúng ta ngạc nhiên với cách họ xoay sở để giữ được vẻ ngoài trẻ trung và khỏe khoắn.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng một trong những điều quan trọng nhất của sắc đẹp và tuổi trẻ là giải độc. Bên cạnh việc ăn thực phẩm tươi và tránh các thói quen xấu, có ít nhất một ngày thuần chay mỗi tuần có thể rất hữu ích.

Không cho muối vào gạo

Các nhà nghiên cứu cho biết, muối có thể là một yếu tố quan trọng trong các phản ứng miễn dịch dị ứng. Một lượng nhỏ như giảm lượng natri có thể làm chậm quá trình lão hóa. Người Trung Quốc không cho muối vào khi nấu cơm.

Uống trà lá sen

Trà lá sen có thể được dùng như một loại trà nóng và lạnh. Nó có nhiều lợi ích như thúc đẩy đi tiểu, giảm cân và giúp chữa các bệnh về dạ dày. Nó đặc biệt được khuyến khích với những người tăng cân do ăn thức ăn béo và nhiều dầu mỡ.

Các bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn nên uống 3-4 tách trà lá sen mỗi ngày khi bụng đói.

Tập Thái cực quyền

Các chuyên gia nói rằng Thái cực quyền có thể làm giảm căng thẳng, lo lắng, trầm cảm, tăng cường năng lượng, sức chịu đựng và sự linh hoạt.

Nó có thể là một sự thay thế tốt cho yoga vì cũng có tác dụng nâng cao trí óc. Chỉ cần bạn tập 10 phút mỗi ngày là đủ để hưởng lợi từ Thái cực quyền.

Đắp mặt nạ đậu xanh

Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về công dụng của đậu xanh thì đây là một bí mật làm đẹp cổ xưa của Trung Quốc. Chỉ cần nghiền chúng thành hỗn hợp sền sệt và thoa lên da. Nó rất hữu ích trong việc chữa lành mụn trứng cá và giảm mụn.

Đắp mặt nạ tinh bột nghệ

Thêm một loại mặt nạ hiệu quả đó là tinh bột nghệ. Nó có thể giúp điều trị một số tình trạng da nhất định trên mặt.

Bạn có thể mua ở hiệu thuốc hoặc tự làm mặt nạ bằng cách thêm sữa chua hoặc mật ong nhưng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh bị dị ứng và kích ứng.

Ăn nấm

Ở Trung Quốc, họ thêm nấm vào nhiều món ăn. Nhưng nó không chỉ là ngon mà còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt trong y học cổ truyền Trung Quốc. Chúng chứa các hợp chất độc đáo có hiệu quả chống lại virus.

Trong các loại nấm, nấm tốt nhất cho sức khỏe con người là nấm rơm, nấm hương, nấm cục, nấm sữa...

Hơn nữa, sản phẩm này là một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, chứa nhiều khoáng chất, chứa ít calo và chất chống oxy hóa rất quan trọng để giữ giúp cho cơ thể bạn trẻ lâu.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoe-dep/nhung-thoi-quen-giup-phu-nu-trung-quoc-trong-tre-hon-ca-chuc-tuoi-u0no4lXnR.html