Những thời điểm phụ nữ khôn ngoan nên ''xấu tính'' để không bị người khác lợi dụng lòng tin

Khi bản thân ốm đau bệnh tật đừng nghĩ việc chồng con không ai nấu nướng cho ăn, nhà cửa không ai dọn. Thay vào đó bạn nên nghĩ xem mình đã ăn gì chưa, uống thuốc chưa. Khi ốm đau hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

1. Thời điểm kinh tế gặp khó khăn

Khi kinh tế gặp khó khăn thì cách tốt nhất là phụ nên chi tiêu tiết kiệm một chút. Có bị ai chê là sống hà tiền, ích kỷ, keo kiệt cũng mặc kệ. Bởi nếu bạn cứ tiêu xài hoang phí thì rồi người khổ là bạn mà thôi.

Làm việc thiện thì nó xuất phát từu bản tâm, không phải từ miệng lưỡi thiên hạ. Cứ để bản thân mình dư giả một chút thì lúc đó giúp đỡ người khác sẽ tốt hơn. Hơn nữa bạn phải có dư giả một chút thì mới nên giúp đỡ người khác, bởi vốn dĩ chẳng ai bắt bạn nghèo khó mà phải đi từ thiện cả.

2. Thời điểm bản thân sinh nở

Ở giai đoạn này vô cùng quan trọng với phụ nữ, lúc này bạn chỉ cần quan tâm đến bản thân và đứa con là được. Những việc khác hãy cứ gác lại giải quyết sau, hãy làm mọi điều tốt nhất cho cả hai mẹ con. Đừng vì quá nghĩ cho chồng mà tiết kiệm từng chút một để bản thân phải đối mặt với những nguy hiểm. Hãy thương cho mình và đứa con sắp chào đời, còn lại mọi chuyện bạn cứ mặc kệ đi.

3. Thời điểm ốm đau bệnh tật

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi bản thân ốm đau bệnh tật đừng nghĩ việc chồng con không ai nấu nướng cho ăn, nhà cửa không ai dọn. Thay vào đó bạn nên nghĩ xem mình đã ăn gì chưa, uống thuốc chưa. Khi ốm đau hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Nếu mệt thì cứ nghỉ đi, phải để chồng con gánh vác chuyện nhà cửa nữa, Đừng vì lo lắng quá rồi để bệnh tình của mình trở nên trầm trọng hơn. Bạn cũng là con người, cũng cần phải nghỉ ngơi chứ không phải là cái máy làm việc liên tục không ngừng nghỉ được.

Theo Truy Nguyệt/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhung-thoi-diem-phu-nu-khon-ngoan-nen-xau-tinh-de-khong-bi-nguoi-khac-loi-dung-long-tin/20200519030049211