Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc ở Quảng Nam

Gần 200 con trâu, bò ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã mắc dịch lở mồm long móng. Tỉnh này yêu cầu ngành chức năng và các địa phương khẩn trương khoanh vùng, khống chế dịch bệnh.

Từ ngày 25/9 đến nay, dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc xảy ra ở các xã Đại Cường, Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hiện, đã có 4 con trâu và 184 con bò mắc bệnh, trong đó 1 con trâu, 32 con bò đã chết, trọng lượng tiêu hủy hơn 4,3 tấn.

Sau lũ xác động vật ở các sông suối trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa được thu gom xử lý

Sau lũ xác động vật ở các sông suối trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa được thu gom xử lý

Thời tiết mưa lũ kéo dài, gây ngập nước cục bộ ở một số khu vực nên việc tổ chức tiêm phòng vắc xin gặp nhiều khó khăn; nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng tiếp tục phát sinh và lây lan sang các địa phương khác là rất cao.

Tỉnh Quảng Nam đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc./.

CTV Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bung-phat-dich-lo-mom-long-mong-tren-dan-gia-suc-o-quang-nam-786720.vov