Những 'thiên đường thuế' giữa lòng EU

Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Cyprus, Hungary, Ireland và Malta là 7 quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) có tên trong danh sách 'thiên đường thuế'.

Theo đó, các quốc gia bị nêu tên gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Cyprus, Hungary, Ireland và Malta. EP yêu cầu tất cả các quốc gia này phải nhanh chóng có các biện pháp ngăn chặn hoạt động trốn thuế, đồng thời hối thúc loại bỏ tình trạng mua bán thị thực châu Âu với giá cao. Cả hai đề xuất trên đều đã được EP thông qua ngay tại phiên họp toàn thể ngày 26/3.

Trước đó, ngày 12/3, EU đã bổ sung 10 cái tên mới vào danh sách các "thiên đường thuế", trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và một số vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, Mỹ, Hà Lan.

Ý tưởng thành lập danh sách các "thiên đường thuế" được EU khởi xướng từ tháng 4/2016 sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", dẫn đến việc phanh phui một hệ thống trốn thuế quy mô lớn trên toàn thế giới./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhung-thien-duong-thue-giua-long-eu