Những thí sinh vượt khó vươn lên

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Quảng Nam có 1 thí sinh người dân tộc Xê Đăng đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân, một thí sinh đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn và một học sinh miễn thi tốt nghiệp THPT, được xét thẳng vào Đại học. Điều đáng nói, các em này đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được sự động viên của gia đình, các em đã nỗ lực, cố gắng trong học tập và đã đạt được kết quả đáng biểu dương.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Quảng Nam có 1 thí sinh người dân tộc Xê Đăng đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân, một thí sinh đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn và một học sinh miễn thi tốt nghiệp THPT, được xét thẳng vào Đại học. Điều đáng nói, các em này đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được sự động viên của gia đình, các em đã nỗ lực, cố gắng trong học tập và đã đạt được kết quả đáng biểu dương.

Nguyễn Quốc Thạch và mẹ.

Sau khi có kết quả điểm thi, chúng tôi tìm đến chia vui cùng gia đình em Nguyễn Quốc Thạch (P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam)- học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ) đạt 9,75 điểm môn Văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Biết tin, rất đông bạn bè, hàng xóm đã đến chia vui cùng gia đình em Thạch. Những nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc làm nhộn nhịp cả xóm nhỏ. Em Nguyễn Quốc Thạch tâm sự: Sau khi biết kết quả em thật sự bất ngờ, bởi em dự đoán điểm môn Văn chỉ đạt từ 9 đến 9,5 điểm. Em đăng ký khối D14 nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Tiếng Anh thuộc trường Đại học Sư Phạm Huế và tổng điểm đạt được là 26,95 điểm, trong đó Văn đạt 9,75 điểm, Lịch Sử đạt 9 điểm và Tiếng Anh đạt 8,2 điểm. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt người mẹ Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi). Dù đang đi làm xa nhưng khi nghe tin con đạt điểm cao, ông Nguyễn Xuân Thanh (46 tuổi) tức tốc về nhà cùng chung vui với gia đình.

Chia sẻ về phương pháp học, Thạch nói: Trước tiên em học vững các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, sau đó dựa trên những ý thầy cô giảng để phân tích, mở rộng các vấn đề theo nhiều hướng khác nhau. Về thời gian học tập, em tập trung vào 3 môn chính Văn, Lịch Sử và Tiếng Anh, mỗi môn học 2 giờ xen kẽ nhau. Khi nào cảm thấy mệt thì em làm những công việc nhẹ nhàng trong nhà phụ giúp mẹ. Không nén được niềm hạnh phúc, chị Thúy nghẹn ngào nói: “Nhận được tin con đạt điểm cao tôi rất vui, trước đó trên báo có đưa tin có một học sinh Quảng Nam đạt 9,75 điểm môn Văn tôi đã ngày đêm hi vọng đó là con mình, và niềm mơ ước đó đã thành sự thật”. Cô Bùi Thị Hoa-giáo viên Văn Trường THPT Phan Bội Châu cho biết, Thạch là một học sinh ưu tú của trường, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Tháng 3 vừa qua Thạch đạt giải 3 môn Anh văn của tỉnh và Huy chương đồng môn Anh văn năm 2017. “Lúc trên mạng xã hội thông tin có một học sinh Quảng Nam đạt 9,75 môn Văn, tôi đoán đó là em Thạch vì thành tích của em đạt được rất cao, tổng kết cuối năm môn văn đạt 9,5. Bên cạnh đó, khả năng phân tích, mở rộng đề bài của em Thạch rất tốt”- cô Hoa chia sẻ.

Em Trần Văn Tuấn được miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018, xét thẳng vào đại học.

Được biết hoàn cảnh gia đình Thạch rất khó khăn, ba làm thợ hồ, còn mẹ thì không lao động nặng được vì hay đau ốm. Năm 2015, mẹ em phát hiện bệnh u bàng quang, phải đi điều trị nhiều nơi. Vì lo lắng bệnh tình của mẹ nên sức học của Thạch suy giảm rất nhiều, cuối năm đó em chỉ đạt học lực khá. Được cha mẹ động viên, Thạch ngày đêm miệt mài đèn sách, quyết tâm cố gắng thi đỗ đại học để cha mẹ vui lòng. Những cố gắng của em đã thành hiện thực, với kết quả đó chúng tôi tin chắc Thạch sẽ đỗ vào ngành học đã chọn.

Năm nay, em Trần Văn Tuấn, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông TP Hội An, được miễn thi tốt nghiệp THPT và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y dược TPHCM. Gia đình em cũng thuộc diện khó khăn, cha là ông Trần Văn Lợi (1974) bị bệnh tim. Với quyết tâm, nỗ lực của bản thân, cùng với sự giúp sức, đồng hành, động viên của gia đình và thầy cô giáo, Tuấn vươn lên học tập xuất sắc. Năm học qua, Tuấn đạt giải nhì môn Sinh học tại kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2018… Đáng chú ý, trong kỳ thi năm nay có em Lê Thị Nhàng (lớp 12/2 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam) đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân. Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho rằng, đây thực sự là một bất ngờ đối với ngành giáo dục của tỉnh. Bởi học sinh này là người dân tộc Xê Đăng ở huyện Nam Trà My - một huyện rất khó khăn, hạn chế nhiều trong việc học hành.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_192492_.aspx