Những thí sinh khuyết tật gây chú ý tại các cuộc thi hoa hậu

Trước người đẹp Đan Mạch ở Miss Supranational 2018, á hậu Italy và hoa hậu bang Lowa (Mỹ) từng gây chú ý vì là người khuyết tật.

Trong cuộc thi Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) đang diễn ra ở Ba Lan, thí sinh đến từ Đan Mạch - Celina West Riel, gây chú ý vì mất một nửa cánh tay trái. Cô gái khuyết tật 18 tuổi là nguồn cảm hứng cho nhiều người bởi câu chuyện vượt qua mặc cảm để chinh phục giấc mơ hoa hậu.

Trong cuộc thi Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) đang diễn ra ở Ba Lan, thí sinh đến từ Đan Mạch - Celina West Riel, gây chú ý vì mất một nửa cánh tay trái. Cô gái khuyết tật 18 tuổi là nguồn cảm hứng cho nhiều người bởi câu chuyện vượt qua mặc cảm để chinh phục giấc mơ hoa hậu.

Riel theo học chuyên ngành kinh doanh quốc tế, có mong muốn trau dồi thêm kiến thức ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Trước khi đến với Miss Supranational 2018, cô từng giành ngôi á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Đan Mạch hồi tháng 9. Giới chuyên môn nhận xét Riel có gương mặt xinh đẹp, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ, luôn toát lên tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Riel khiến người yêu sắc đẹp xúc động khi chia sẻ: "Tôi chỉ có một nửa cánh tay trái lúc mới sinh ra. Nhưng, tôi luôn tâm niệm mình phải theo đuổi ước mơ và truyền cảm hứng cho những người khác. Tôi muốn mọi người thấy rằng chỉ cần có suy nghĩ tích cực, trái tim ấm nóng thì có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ".

Trong đêm chung kết Hoa hậu Italy diễn ra hồi 18/9, Chiara Bordi được xướng tên ở vị trí á hậu 2. Trước đó, dân mạng đua nhau mỉa mai về đôi chân khuyết tật của cô gái 18 tuổi này. Song, thành tích mà Bordi đạt được chính là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực vượt qua khiếm khuyết của bản thân.

Á hậu kể bị mất chân và phải đeo chân giả sau một tai nạn xe máy năm 13 tuổi. Bordi không tự ti về bản thân, ngược lại, cô xem đó là động lực để tham gia vào ngành người mẫu và làm việc với tổ chức người mẫu Models of Diversity của Anh Quốc. Bordi có gương mặt ưa nhìn, tỷ lệ người chuẩn và kỹ năng trình diễn cuốn hút.

Bordi tiết lộ mục đích của cô đến với Hoa hậu Italy không phải để giành giải cao nhất, mà là muốn cho mọi người thấy rằng dù bản thân không lành lặn nhưng cuộc sống vẫn tốt đẹp khi con người có sự tự tin. Hiện tại, người đẹp đến từ tỉnh miền Trung Tarquinia đang bận rộn tham gia các hoạt động sau cuộc thi.

Vượt qua nhiều đối thủ khác, thí sinh khuyết tật đến từ thị trấn Hawkeys State, Nicole Kelly đăng quang Hoa hậu bang Lowa, Mỹ vào tối 9/6/2013. Kelly bị cụt tay trái bẩm sinh. Cô nói: "Tôi không xem đó vấn đề. Tôi luôn cố gắng và chứng tỏ bản thân mình. Từ bóng rổ, khiêu vũ và lái xe, chẳng có gì tôi không làm được cả".

Từ nhỏ, Kelly không tránh khỏi những ánh mắt kỳ thị của người xung quanh và cô không ít lần bị đối xử thiếu công bằng. Nói về chiến thắng ở sân chơi sắc đẹp, Kelly cho đó là điều bất ngờ. "Tôi không bao giờ tin được. Tôi đã ở đây, đứng đây và được trao vương miện. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được rất nhiều người cổ vũ, ủng hộ", cô chia sẻ.

Tại thời điểm đăng quang, Kelly 23 tuổi, từng tốt nghiệp đại học Nebrask Lincoln. Kelly cho biết cô hy vọng chiến thắng của mình sẽ giúp những khuyết tật cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.

Quốc Minh
Ảnh: Instagram, Daily Mail, Irish Mirror

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-thi-sinh-khuyet-tat-gay-chu-y-tai-cac-cuoc-thi-hoa-hau-post894524.html