Những thí nghiệm khoa học rùng rợn trên cơ thể người khiến thế giới kinh hãi (Phần 2)

Trong lịch sử, đã có rất nhiều thí nghiệm man rợ 'đội lốt khoa học' được thực hiện trên chính cơ thể người khiến thế giới kinh hãi. Những cuộc thí nghiệm này được xem là những thí nghiệm vô nhân tính nhất trong lịch sử loài người.

Xem thêm phần 1: "Những thí nghiệm 'đội lốt khoa học' dã man nhất trên cơ thể người khiến thế giới kinh hãi"

1. Thí nghiệm điều khiển trí não của CIA

Thí nghiệm điều khiển trí não MK-Ultra của CIA

Những năm 50, CiA từng triển khai một chương trình tuyệt mật có tên MK ULTRA. Để tìm kiếm các loại biệt dược hoặc kỹ thuật cho phép điều khiển trí não. Suốt hai thập niên sau đó, tổ chức này đã sử dụng thuốc gây ảo giác, các biện pháp gây mất ngủ kéo dài và sốc điện để tẩy não dân thường và quân nhân khi họ không cảnh giác.

Sau vụ bê bối Watergate, năm 1973 giám đốc CIA khi ấy là Richard Helms đã ra lệnh tiêu hủy toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án. Tuy nhiên một số tài liệu được lưu lại trong bí mật và đến năm 1977 thì lọt vào tay giới truyền thông.

2. Thí nghiệm cân linh hồn

Bác sĩ phẫu thuật Duncan MacDougall đã tiến hành các thí nghiệm trên 6 người sắp chết, rồi kết luận rằng con người mất 21 gam khi qua đời, và đó chính khối lượng của linh hồn.

Vốn luôn nung nấu ý định thu thập bằng chứng về linh hồn, năm 1901, Duncan MacDougall (Massachusetts, Mỹ) đã thuyết phục được một số bệnh nhân sắp chết cho phép ông cân họ trong lúc lâm chung bằng một chiếc cân đặc biệt.

Trường hợp đầu tiên là một người mắc bệnh lao, từ lúc bắt đầu hấp hối, người bệnh đã được đặt lên cân. Theo ghi chép của MacDougall, ngay khi sự sống vừa ngừng lại thì đĩa cân phía bên không có người bệnh bỗng dưng trĩu xuống, giống như có thứ gì đó bị lấy đi khỏi thi thể.

Hơn một năm sau đó MacDougall tiếp tục tiến hành thí nghiệm với 5 bệnh nhân khác và 3 trong số này cũng xảy ra hiện tượng trên.

Ông kết luận phần khối lượng chênh lệch khi người bệnh qua đời chính là do linh hồn thoát ra khỏi cơ thể. Và theo ông, linh hồn nặng 21 gam.

3. Thí nghiệm triệt sản

Thí nghiệm này được thông qua bởi Luật Phòng chống gen khiếm khuyết di truyền của Đức Quốc xã ngày 14/7/1933 để tránh các nguồn gen xấu di truyền qua các thế hệ sau.

300.000 người trong các trại tập trung khi đó đã trở thành "vật thí nghiệm" bất đắc dĩ. Họ được đưa vào phòng và phải điền một mẫu đơn đăng ký với mục đích đánh lừa họ.

Các phương thức triệt sản bao gồm: phẫu thuật X-quang, sử dụng thuốc hoặc tiêm i-ốt và nitrat bạc vào cơ thể. Điều này để lại các tác dụng phụ nghiêm trọng như chảy máu âm đạo, đau bụng dữ dội hay ung thư cổ tử cung.

Về sau, các bác sĩ ở đây ưu tiên sử dụng phương thức triệt sản phóng xạ. Họ làm cho căn phòng bị nhiễm phóng xạ và khiến tù nhân bị triệt sản hoàn toàn. Một số thì bị bỏng phóng xạ rất nặng.

(Theo Toplist, Tinh hoa, Soha)

Trang Đặng

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nhung-thi-nghiem-khoa-hoc-rung-ron-tren-co-the-nguoi-khien-the-gioi-kinh-hai-phan-2-d10784.html