Những thay đổi về giáo dục được mong đợi dưới thời Tổng thống Joe Biden

Việc Tổng thống Joe Biden đề cử TS. Miguel Cardona làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho thấy ông rất nghiêm túc trong việc đầu tư vào trường công lập và luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ các nhà giáo dục về những lợi ích của học sinh.

TS. Miguel Cardona (sinh năm 1975) bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình với tư cách là một giáo viên lớp 4 trước khi trở thành hiệu trưởng trẻ nhất bang ở tuổi 28. Sau đó, ông được bầu làm Ủy viên về Giáo dục bang Connecticut.

Ngay khi được bổ nhiệm, Cardona nói rằng việc thu hẹp khoảng cách giáo dục là ưu tiên hàng đầu của ông. Trong đó, ông tập trung vào việc tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho tất cả học sinh, nỗ lực hợp tác để giúp cải thiện môi trường học đường và nhận ra rằng, “giáo viên có trình độ cao là tài sản lớn nhất trong giáo dục công lập”.

Ông cũng khẳng định, môi trường bên ngoài trường học, chẳng hạn như nơi ở mất an ninh, tình trạng vô gia cư, đói kém, bất ổn kinh tế,… cũng sẽ ảnh hưởng to lớn đến việc học tập của học sinh.

Từ những nhận thức ấy cùng cam kết mà ông Joe Biden đưa ra về việc hỗ trợ các trường công lập, giải quyết sự bất bình đẳng mang tính hệ thống, các nhà giáo dục có thể mong đợi sự “khởi sắc” về giáo dục dưới thời Tổng thống Joe Biden.

TS. Miguel Cardona, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

TS. Miguel Cardona, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Ưu tiên các trường công lập

Kế hoạch giải cứu nước Mỹ của ông Joe Biden đặt giáo dục công lên hàng đầu. Kế hoạch này bao gồm nỗ lực ngăn chặn Covid-19 thông qua tiêm chủng và sự hỗ trợ của hệ thống y tế công cộng. Khoảng 130 tỷ USD đã được dành cho các trường công nhằm khôi phục việc học tập trực tiếp và hoạt động một cách an toàn.

Các khu học chánh có thể sử dụng quỹ này để giảm sĩ số lớp học, thay đổi không gian để tuân thủ các hướng dẫn về việc giãn cách xã hội và thuê người trông coi, y tá, cố vấn để hỗ trợ học sinh.

35 tỷ USD khác sẽ được dành cho các cơ sở giáo dục đại học công lập, nhằm giúp các trường thực hiện tốt quy trình đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường và cung cấp sự hỗ trợ khẩn cấp cho hàng triệu sinh viên.

Tổng thống Joe Biden phản đối các kế hoạch rút tiền ra khỏi giáo dục công. Ông tuyên bố: “Khi chúng ta chuyển ngân quỹ công cho các trường tư, điều đó có nghĩa chúng ta đang phá hủy toàn bộ hệ thống giáo dục công. Chúng ta phải ưu tiên đầu tư vào các trường công lập, để mọi trẻ em Mỹ đều có được cơ hội học tập tốt nhất”.

Hỗ trợ các khoản vay sinh viên

Vào ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã gia hạn việc tạm dừng thanh toán các khoản vay của sinh viên trong đại dịch Covid-19. Ông cũng khuyến khích Quốc hội thông qua đạo luật để xóa các khoản nợ cho sinh viên liên bang, mỗi sinh viên 10.000 USD.

Chủ tịch Tổ chức giáo dục Liên bang Becky Pringle đánh giá cao quyết định này vì ông cho rằng, nhờ đó giáo dục đại học sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều sinh viên.

“Ông Miguel Cardona sẽ giúp thực hiện lời hứa của Tổng thống Joe Biden là giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của sinh viên, cho phép các em theo đuổi sự nghiệp giáo dục”.

Giảm các bài kiểm tra tiêu chuẩn mang tính “đặt cược cao”

Việc phụ thuộc quá nhiều vào các bài kiểm tra tiêu chuẩn đang làm suy yếu chất lượng giáo dục và sự công bằng trong các trường công lập ở Mỹ. Chính quyền Joe Biden thừa nhận rằng sinh viên xứng đáng có cơ hội thể hiện kiến thức của mình thông qua nhiều cách, bao gồm khả năng áp dụng kiến thức đó vào các dự án hoặc đánh giá hiệu suất.

Hỗ trợ quyền của người lao động

Ông Joe Biden ủng hộ quyền của các nhà giáo dục. Ông đang có kế hoạch giúp tất cả những người lao động dễ dàng kết nối với nhau hơn và hỗ trợ họ có thể thương lượng về việc trả lương cũng như các lợi ích khác ngoài việc có tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng tới học sinh.

Bài tập về nhà và việc thu hẹp hoảng cách kỹ thuật số

Khoảng 16 triệu sinh viên tại Mỹ không có Internet hay các nền tảng công nghệ khác để tham gia vào việc học tập trực tuyến. Chính phủ liên bang có thể giúp thu hẹp khoảng cách này bằng việc đưa công nghệ và Internet đến các vùng thành thị, nông thôn.

Tháng 6/2020, ông Miguel Cardona cho biết: “Khắc phục khoảng cách kỹ thuật số là trọng tâm chính trong đại dịch Covid-19”.

Một phân tích sau đó cũng cho thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của ông Cardona, Connecticut là “tiểu bang đầu tiên trong cả nước cung cấp cho học sinh trường công quyền truy cập “phổ cập” các thiết bị học tập như máy tính xách tay và truy cập Internet tốc độ cao,… để các em có thể đăng nhập vào trường từ xa trong thời gian đại dịch.

Thời Vũ (Theo Education Votes)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/nhung-thay-doi-ve-giao-duc-duoc-mong-doi-duoi-thoi-tong-thong-joe-biden-708572.html