Những thành viên hụt của BTS

Từng có cơ hội là thành viên của nhóm nhạc nam đình đám, những cái tên dưới đây cuối cùng đều quyết định gây dựng sự nghiệp riêng với nhiều lý do khác nhau.

Iron: Iron sinh năm 1992, anh được biết đến là người giành chiến thắng chung cuộc của chương trình Show me the money. Trước đây, anh từng có thời gian gắn bó với BTS, là thực tập sinh 2 năm tại Big Hit Entertainment. Iron từng được cho rằng rất ăn ý với RM của BTS khi cùng luyện tập chung. Tuy nhiên, sau đó anh quyết định tách ra solo dưới danh nghĩa của một rapper. Hiện tại nam rapper đang lao vào cảnh tù tội vì thói bạo hành phụ nữ.

Kidoh (Topp Dogg): Kidoh từng được đào tạo tại Big Hit và dự định sẽ được ra mắt cùng với BTS. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh quyết định rời Big Hit và trở thành thành viên nhóm hip hop Topp Dogg. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng những tài lẻ nổi bật, Kidoh được kỳ vọng sẽ thành công ngay cả khi không phải là một phần của BTS.

Suwoong (Boys Republic): Suwoong là chàng trai được chú ý ngay từ khi mới là thực tập sinh vì sở hữu ngoại hình nổi bật, gương mặt với đường nét hoàn hảo và nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, Suwoong sau đó đã rời Big Hit và debut với tư cách thành viên của nhóm Boys Republic trực thuộc Universal Music vào năm 2013. Dù vậy, anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với những thành viên của BTS.

Supreme Boi: Supreme Boi là một trong những thành viên trụ cột ban đầu của BTS nhưng sau đó đã quyết định rời đi trước khi nhóm debut. Tuy vậy, anh vẫn làm việc cùng Big Hit Entertainment với tư cách nhà sản xuất và hoàn thành rất tốt công việc của mình.

Basick: Basick là một trong những rapper tiếng tăm, từng là quán quân Show Me The Money 4. Nam rapper từng cho biết anh được Big Hit ngỏ lời chiêu mộ vào đội hình của BTS. Tuy nhiên, anh đã từ chối để xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Anh ký hợp đồng cùng một trong những công ty hip hop hàng đầu Hàn Quốc hiện tại là Illionaire Records, đồng thời phát hành các sản phẩm và có cho mình tour diễn solo riêng.

Loco: Loco từng trở thành quán quân Show Me The Money mùa đầu tiên. Anh tham gia buổi audition để trở thành một mẩu của BTS nhưng sớm bị loại do không phù hợp với mô hình mà Big Hit định hướng cho nhóm. Dù vậy, có lẽ đây lại là may mắn của Loco vì sau đó nhờ chất hip hop và underground, anh đã thành công với tư cách nghệ sĩ solo.

A-Tom: A-Tom bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật bằng việc làm thực tập sinh cùng BTS. Sau đó anh gia nhập Stardom Entertainment và ra mắt trong nhóm nhạc nam Xeno-T (Topp Dogg). Năm 2017, A-Tom hoạt động cùng nhóm nhạc dự án JBJ nhưng tan rã vào năm 2018.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-thanh-vien-hut-cua-bts-post1050664.html