Những thành phố du lịch không khói thuốc ở Việt Nam

Cùng với sự đồng hành của người dân và du khách Hội An, Huế, Nha Trang, Hạ Long đang là những thành phố đi đầu trong phong trào 'thành phố du lịch không khói thuốc' ở Việt Nam.

Hội An: Người bán vé mời du khách nói không với thuốc lá

Phong trào “Nói không với khói thuốc lá” được TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai từ năm 2011. Cũng như nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, thời gian qua, các tổ chức hội đoàn thể đã tích cực hưởng ứng chương trình “Xây dựng Hội An- Thành phố du lịch không khói thuốc lá”. Phong trào nói không với khói thuốc lá tại nơi làm việc được thực hiện tốt nhờ việc quán triệt cụ thể đến từng cán bộ, công chức trong cơ quan.

Thông điệp nói không với thuốc lá được lồng ghép trong sản phẩm đèn lồng độc đáo ở Hội An

Có một điều du khách đến Hội An dễ nhận thấy là không chỉ ở cơ quan nhà nước hay bệnh viện, trường học mà tại hầu hết các điểm tham quan trong khu vực phố cổ, các nhà hàng, quán ăn đều treo bảng cấm hút thuốc bằng nhiều ngôn ngữ để nhắc nhở mọi người.

Không những thế, nhân viên bán vé tham quan của Văn phòng hướng dẫn tham quan đô thị cổ Hội An ngoài việc hướng dẫn các điểm tham quan, giới thiệu các chương trình nghệ thuật cũng không quên giới thiệu để du khách biết chủ trương của thành phố và cùng chung tay nói không với thuốc lá. Chị Trân cho biết, đa số du khách khi được thông báo đều đồng ý với chủ trương không hút thuốc lá trong khu vực phố cổ.

Hội An còn hướng dẫn người dân, du khách nói không với thuốc lá bằng cách lồng ghép nội dung này trong cả sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 15.

Du khách đễ dàng lưu lại kỉ niệm bên bờ sông Hoài cùng khung hình nói không với thuốc lá

Huế, Nha Trang: Treo 15.000 biển cấm và cảnh báo

Từ năm 2013 cho đến nay, 2 thành phố Huế và Nha Trang vẫn luôn tự hào đứng trong số những thành phố du lịch không khói thuốc đầu tiên tại Việt Nam.

Xuất phát điểm từ một dự án hỗ trợ thực thi xây dựng cơ quan nhà nước không khói thuốc tại 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Khánh Hòa năm 2009, Hội YTCC Việt Nam đã nghiên cứu và đề xuất với lãnh đạo 2 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc về ý tưởng cùng kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình thành phố du lịch không khói thuốc, vốn là một xu hướng trên thế giới vào thời điểm đó. Sau quá trình vận động và nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo 2 thành phố, cuối năm 2011, Hội YTCC Việt Nam đã thực hiện một dự án kéo dài 2 năm để có thể phát triển thành những thành phố không khói thuốc đầu tiên tại Việt Nam.

Tại 2 thành phố đã treo 15.000 biển cấm và cảnh báo (dạng dán và treo) tại nhiều đơn vị; 160 biển báo “Cơ quan không khói thuốc” được treo tại cơ quan, công sở và địa điểm công cộng. Đặc biệt, 3.000 sticker “Thành phố không khói thuốc” được dán lên tất cả phương tiện giao thông công cộng tại 2 thành phố chỉ trong 1 ngày. Ngoài ra, 8 tấm panô “Thành phố không khói thuốc” được đặt cửa ngõ ra vào thành phố để thông báo cho khách du lịch và người dân ngoại tỉnh về thành phố không khói thuốc.

Mô hình thành phố không khói thuốc đã góp phần đem lại một cuộc sống văn minh, trong sạch và lành mạnh hơn không chỉ cho người dân địa phương mà còn với những khách du lịch đến tham quan và nghỉ ngơi tại đây. Nhờ vậy, Huế và Nha Trang vẫn luôn tự hào đứng trong số những thành phố du lịch không khói thuốc đầu tiên tại Việt Nam.

Hạ Long: Đẩy mạnh truyền thông trên mọi kênh

TP Hạ Long triển khai xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc từ năm 2009.

Để triển khai thực hiện, năm 2009 TP Hạ Long thành lập Ban chỉ đạo xây dựng TP.Hạ Long - TP du lịch không khói thuốc lá do một Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban; thành viên là đại diện lãnh đạo các ngành Y tế, GD&ĐT, Văn hóa, Thanh niên, Phụ nữ Giám đốc trung tâm truyền thông giáo dục và sức khỏe tỉnh Quảng Ninh.

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, biển hiệu không hút thuốc lá “No smoking” được gắn ở vị trí dễ nhìn thấy

Có nhiều hoạt động truyền thông được thực hiện. Trong đó có tổ chức tập huấn kiến thức cho lãnh đạo, CB từ TP đến các phường; các DN, đơn vị khách sạn, lữ hành du lịch, nhà hàng, tổng số 10 lớp với 518 lượt người tham dự.

Tổ chức 187 buổi truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá tại các trường học, DN, khách sạn, các phường cho 11.620 lượt người. Phát trên đài truyền thanh TP và các phường 152 lượt với thời gian 3-5 phút/lần, phủ sóng cho trên 90% dân số TP được nghe.

Đặc biệt tổ chức ký cam kết phòng chống tác hại thuốc lá với Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, các chủ tàu du lịch, đồng thời cấp phát 28.500 tờ rơi có nội dung và hình ảnh cảnh báo về những bệnh mắc phải do thói quen sử dụng thuốc lá.

Bà Nguyễn Thị Len, Trưởng phòng Y tế TP Hạ Long nhấn mạnh: Hoạt động truyền thông là một trong những nội dung được Ban chỉ đạo Dự án quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú.

Đến nay không chỉ khách du lịch, gần 100% người dân thành phố đã hiểu và tự nguyện thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá. Tình trạng hút thuốc lá vứt tàn thuốc không đúng nơi quy định đã giảm hẳn.

D.Minh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/nhung-thanh-pho-du-lich-khong-khoi-thuoc-o-viet-nam-417334.html