Những thần tượng tài sắc vẹn toàn nhưng vẫn lu mờ vì bị 'dìm hàng'

Wendy, Rosé, Jihyo... đều là hát chính của nhóm nhưng lại không được tạo nhiều cơ hội thể hiện tài năng. Nhiều người hâm mộ cho rằng, họ bị 'dìm hàng'.

Wendy (Red Velvet): Trong nhóm, Wendy đứng ở vị trí hát chính. Tài năng của cô được xếp hạng cao bậc nhất trong thế hệ thứ 3 của Kpop hiện tại. Wendy còn có thể rap, nhảy, chơi được nhiều nhạc cụ. Nhiều khán giả nhận xét, khi nghe Wendy hát ballad luôn khiến họ tan chảy. Khi Wendy tham gia King Of Masked Singer, người nghe không thể tin một nữ thần tượng trẻ lại có thể hát kỹ thuật, đong đầy cảm xúc với những nốt cao tròn trịa như thế.

Thế nhưng, nếu như Joy được đi đóng phim, Irene chinh phục mảng quảng cáo, Seulgi liên tục có màn kết hợp với các nghệ sĩ khác thì cơ hội cho Wendy là vô cùng hiếm hoi. Wendy cũng bị đánh giá là không hợp gu thẩm mỹ của khán giả Hàn khi họ liên tục chê cô quá béo hoặc không xinh đẹp. Tài năng của nữ thần tượng sinh năm 1994 này xứng đáng để được trao những cơ hội solo thể hiện mình.

Thế nhưng, nếu như Joy được đi đóng phim, Irene chinh phục mảng quảng cáo, Seulgi liên tục có màn kết hợp với các nghệ sĩ khác thì cơ hội cho Wendy là vô cùng hiếm hoi. Wendy cũng bị đánh giá là không hợp gu thẩm mỹ của khán giả Hàn khi họ liên tục chê cô quá béo hoặc không xinh đẹp. Tài năng của nữ thần tượng sinh năm 1994 này xứng đáng để được trao những cơ hội solo thể hiện mình.

Rosé (Black Pink): Mỹ nhân sinh năm 1997 của Black Pink là một thần tượng tài sắc vẹn toàn. Rosé nổi tiếng với "vòng eo con kiến", nhan sắc kiêu sa lạnh lùng sang trọng. Nhưng quan trọng hơn cô còn là hát chính trong nhóm.

Rosé sở hữu giọng hát sexy, trầm ấm, có cách luyến láy đặc biệt, sự nhiệt tình trong biểu diễn. Ngoài ra, Rosé còn có khả năng hát tiếng Anh khá tốt, có thể chơi guitar, piano thành thạo. Thế nhưng người được ra mắt solo đầu tiên của Black Pink lại là rapper Jennie (thứ 2 từ trái sang). Thời điểm đó, đa số khán giả đều cho rằng Rosé (bìa phải) xứng đáng được trao cơ hội hơn vì cô quá xuất sắc.

Jihyo (TWICE): Cũng sinh năm 1997, Jihyo không chỉ là giọng ca chính mà còn là trưởng nhóm của 9 cô nàng xinh đẹp. Jihyo được khâm phục bởi lòng kiên trì, cô đã làm thực tập sinh trong suốt 10 năm để tìm kiếm cơ hội ra mắt và cuối cùng ở trong nhóm nhạc nữ được đánh giá là số 1 Hàn Quốc hiện tại. Và trong khi TWICE là nhóm nhạc bị đánh giá khá tệ về tài năng thì Jihyo vẫn được coi là một thần tượng có giọng hát khá tốt.

Jihyo đã từng chứng minh khả năng của mình trên các sân khấu đặc biệt kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ khác hay việc âm thầm tham gia chương trình King of Masked Singer. Nhưng Jihyo vẫn bị đánh giá thấp và gần như là thành viên kém nổi nhất trong nhóm bởi cô thường bị chê bai với thân hình mũm mĩm, vẻ ngoài không xinh đẹp bằng các nhân tố còn lại. Nhưng theo nhận định của công chúng, Jihyo là người duy nhất có khả năng solo của TWICE nhờ giọng hát của mình.

Suho (EXO): Trong EXO, mỗi thành viên đều có khả năng và vị trí riêng: Giọng ca chính thuộc về Baekhyun, Chen, D.O trong khi đó Kai có khả năng nhảy đỉnh cao, Sehun là gương mặt của nhóm còn Chanyeol đảm nhiệm vị trí hát. Suho là trưởng nhóm nhưng anh còn có thể hát tốt, nhảy giỏi chẳng kém các thành viên còn lại. Nhưng bởi sự xuất sắc của đàn em mà khả năng của Suho bị lu mờ. Người hâm mộ hy vọng, trong tương lai, với giọng hát trầm ấm và gương mặt đẹp như tượng tạc, Suho sẽ được lăng xê solo nhiều hơn.

Hyerin (EXID): EXID là một nhóm nhạc tài năng nhưng lận đận. Đến khi nhóm được biết đến nhiều hơn thì người ta mải ca ngợi khả năng hát của Solji, rap của LE, sự hài hước và xinh đẹp của Hani mà quên mất có một Hyerin cũng tài năng không kém. Khả năng của Hyerin chỉ thể hiện khi Solji không có mặt. Khi đó, cô thể hiện luôn phần của trưởng nhóm mà chẳng có một chút thiếu hụt nào. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 có giọng hát trong trẻo, ngân nốt cao tốt và ổn định. Hyerin cũng từng gây bất ngờ khi phô diễn tài năng tại King of Masked Singer.

Im Hyun Sik (BTOB): Trong BTOB, hai thành viên Seo Eunkwang và Changsub là những người nổi danh có giọng hát tốt, Yook Sungjae lại là thành viên điển trai, có khả năng diễn xuất và nổi tiếng nhất nhóm. Nhưng Im Hyun Sik cũng tài năng không kém. Bên cạnh Changsub, Im Hyun Sik là một trong hai nam sinh hiếm hoi đỗ vào Khoa âm nhạc ứng dụng của Đại học Howon. Nơi được xem là đơn vị đào tạo thanh nhạc danh giá và uy tín nhất trong số tất cả các trường đại học tuyển sinh ngành này tại Hàn Quốc.

Hyun Sik có thể chơi nhiều nhạc cụ, sáng tác nhạc. Anh chàng từng tiết lộ rằng mình chỉ chuẩn bị đoạn đầu tiên trong bài hát khi đi thi tuyển, vì thông thường các giáo sư sẽ dừng thí sinh lại sau khi nghe phần thứ nhất của ca khúc. Tuy nhiên, Hyunsik hát quá tốt đến nỗi họ không hề ngăn anh lại. Thế nhưng, vì không chuẩn bị phần lời thứ hai nên Hyunsik cũng đành phải tự mình dừng lại. Với tài năng như vậy, Im Hyun Sik xứng đáng có những cơ hội tốt hơn để thể hiện mình.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-than-tuong-tai-sac-ven-toan-nhung-van-lu-mo-vi-bi-dim-hang-post911617.html