Những thần tượng Kpop nổi tiếng từng bị JYP từ chối

Trước khi trở nên nổi tiếng như hiện tại, Hyolyn, Hani, Sung Jae, IU, J-Hope và Xiu Min đều từng bị JYP từ chối cho ra mắt ở công ty.

Hyolyn (Sistar): Hyolyn từng vào đến vòng thử giọng cuối cùng của JYP và giành chiến thắng nhờ chất giọng giàu nội lực. Tuy nhiên, cô vẫn phải rời đi vì công ty đã xác định được đội hình nhóm nữ chính thức của công ty.

 Sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1990 được Starship Entertainment chiêu mộ và debut vào năm 2010 cùng Sistar. Sở hữu chất giọng cao vút, nội lực, được giới chuyên môn nhận xét thuộc hàng top của Kpop gen 2, Hyolyn đã góp phần không nhỏ đưa Sistar đến với danh hiệu “nữ hoàng mùa hè” của Kpop. Hiện, sau khi Sistar tan rã vào năm 2017, Hyolyn tiếp tục sự nghiệp solo với công ty quản lý của riêng mình mang tên Bridʒ.

Sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1990 được Starship Entertainment chiêu mộ và debut vào năm 2010 cùng Sistar. Sở hữu chất giọng cao vút, nội lực, được giới chuyên môn nhận xét thuộc hàng top của Kpop gen 2, Hyolyn đã góp phần không nhỏ đưa Sistar đến với danh hiệu “nữ hoàng mùa hè” của Kpop. Hiện, sau khi Sistar tan rã vào năm 2017, Hyolyn tiếp tục sự nghiệp solo với công ty quản lý của riêng mình mang tên Bridʒ.

IU: Trước khi trở nên nổi tiếng với danh hiệu “em gái quốc dân” của làng giải trí Hàn Quốc, IU từng trải qua bước khởi đầu sự nghiệp rất khó khăn, chật vật. Cô thử sức đến 20 vòng audition tại nhiều công ty khác nhau nhưng đều bị từ chối. Trong đó, JYP đã từ chối IU vì họ không có nhiều hứng thú với chất giọng của cô.

Sau đó IU được nhận vào LOEN Entertainment và chính thức debut vào năm 2008. Bằng thực lực và sự kiên trì, nữ ca sĩ sinh năm 1993 đã đưa danh tiếng công ty lên một tầm cao mới. Hiện, IU được đánh giá là nghệ sĩ solo nữ hàng đầu Kpop trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật từ âm nhạc đến phim ảnh. Thậm chí, Chủ tịch JYP cũng từng bày tỏ: “Trái tim tôi muốn tan vỡ mỗi khi nhìn thấy IU. Tôi thực sự muốn trừng phạt nhân viên nào đã loại cô ấy năm đó”.

Hani (EXID): Nữ idol sinh năm 1992 từng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng trước khi chính thức debut, cô từng có thời gian làm trainee ở JYP cùng với Hyolyn, Song Jieun và Yooji. Song, cô là người bị công ty loại đầu tiên. Khi đó nữ ca sĩ rơi vào tình trạng suy sụp và thất vọng về bản thân.

Sau đó, Hani đã đến Trung Quốc ở một thời gian trước khi về Hàn Quốc và được Banana Culture chiêu mộ. Mặc dù, sự nghiệp của EXID cũng chật vật trong những năm đầu khi debut, tuy nhiên cũng nhờ đoạn fancam của Hani mà nhóm nhạc của cô đã nhận được những thành quả xứng đáng. Với riêng Hani, cô cũng trở thành một trong những sao nữ sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì giới idol Kpop. Hiện, sao nữ 28 tuổi không còn hoạt động với EXID mà lựa chọn con đường trở thành nghệ sĩ solo dưới sự quản lý của nhãn hiệu mới là - Sublime Artist Agency.

Xiu Min: Năm 2008, anh cả nhóm EXO đã tham gia JYP Audition nhưng thất bại. Cũng vào năm đó, anh trở thành thực tập sinh của SM Entertainment sau khi giành giải nhì tại SM Everysing Contest. Sau 4 năm đào tạo, Xiu Min chính thức debut trong đội hình EXO vào năm 2012 với vai trò giọng ca chính của nhóm.

Nam ca sĩ sinh năm 1990 được giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ năng hát ổn định và màu giọng đẹp, giàu cảm xúc. Đó là một trong những yếu tố góp phần làm nên tổng thể hòa hợp trong các ca khúc của EXO. Không chỉ hoạt động cùng EXO, Xiu Min còn phát triển hoạt động solo cả ở mảng âm nhạc lẫn diễn xuất. Hiện, nam ca sĩ đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

J-Hope (BTS): Nam idol nhóm BTS từng tham dự vòng audition của JYP năm 2009. Kỹ năng vũ đạo điêu luyện giúp anh đi đến vòng thử giọng cuối cùng song J-Hope lại không được công ty lựa chọn. Một năm sau đó, anh trở thành thực tập sinh của Big Hit và cuối cùng debut với BTS vào năm 2013.

Sau thời gian khởi đầu chật vật, hiện tại, J-Hope cùng các thành viên BTS đã trở thành cái tên phủ sóng toàn cầu, mang tầm cỡ quốc tế. Không chỉ có sự nghiệp thành công với nhóm, nam ca sĩ sinh năm 1994 còn chứng tỏ tài năng và sức hút nổi bật qua các sản phẩm solo. 3 lần phát hành album solo của anh đều đạt thứ hạng cao trên Billboard 200 – BXH âm nhạc uy tín hàng đầu nước Mỹ.

Sung Jae: Trong chương trình Master in the house, Sung Jae đã tiết lộ khi học năm nhất ở trường trung học, anh đã tham gia vào buổi audition thứ 6 của JYP. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã bị loại ở vòng cuối cùng vì ngoại hình không phù hợp với tiêu chí tuyển chọn của công ty.

Năm 2012, sao nam sinh năm 1995 chính thức debut với BTOB dưới sự quản lý của Cube Entertainment với vai trò giọng ca chính kiêm gương mặt đại diện của nhóm. Không chỉ gặt hái được nhiều thành tích về mảng âm nhạc, Sung Jae được công nhận là gương mặt trẻ tiềm năng trong giới giải trí xứ kim chi khi anh đều đảm nhận tốt các vai trò khác như MC, người mẫu, diễn viên…

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-than-tuong-kpop-noi-tieng-tung-bi-jyp-tu-choi-post1077124.html