Những thần tượng được tuyển chọn khắt khe ở SM

Với sự cạnh tranh khốc liệt, Hee Chul, YoonA, Tae Min xuất sắc vượt qua buổi thử giọng khó của SM.

Hee Chul: Nổi tiếng về sự cạnh tranh và tỷ lệ chọi cao 1:8000, buổi thử giọng SM Saturday Audition chỉ lựa chọn được 1-2 thực tập sinh mỗi năm. Và Kim Hee Chul chính là thần tượng đầu tiên vượt qua cuộc thi này. Sở hữu nét đẹp hợp với gu thẩm mỹ của cả nam và nữ, giọng hát ổn định và sự nhanh nhạy trong giao tiếp, nam idol nhóm Super Junior nhanh chóng được các nhà tuyển chọn SM chú ý.

 Bằng sự độc đáo và tài năng đa dạng, Hee Chul đã chính thức ra mắt trong Super Junior vào năm 2005 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu từ sau Sorry Sorry (2009). Anh còn được công nhận là nghệ sĩ đa tài hiếm có của Kpop khi đảm nhận tốt nhiều vài trò từ ca sĩ, người mẫu, diễn viên đến người dẫn chương trình.

Bằng sự độc đáo và tài năng đa dạng, Hee Chul đã chính thức ra mắt trong Super Junior vào năm 2005 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu từ sau Sorry Sorry (2009). Anh còn được công nhận là nghệ sĩ đa tài hiếm có của Kpop khi đảm nhận tốt nhiều vài trò từ ca sĩ, người mẫu, diễn viên đến người dẫn chương trình.

Tae Min: Được đào tạo vũ đạo từ nhỏ, năm 2005, Tae Min đã chiến thắng hàng loạt đối thủ để giành tấm vé trở thành thực tập sinh đầy thuyết phục của SM khi mới học lớp 6. Nhờ tài năng nổi trội, Tae Min là một trong những thần tượng ra mắt sớm nhất Kpop.

Anh chính thức debut với SHINee ở tuổi 15. Anh đảm nhiệm vai trò nhảy chính của nhóm và được đánh giá là một trong những idol có vũ đạo tốt nhất Kpop. Giọng hát của nam idol sinh năm 1993 cũng được đánh giá ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh hoạt động nhóm, Tae Min còn gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng với tư cách là một ca sĩ solo.

Hae Chan: Với màn thể hiện ca khúc Hello của Huh Gak, Hae Chan đã vượt qua buổi thử giọng khắc nghiệt nhất của SM và chính thức trở thành thực tập sinh công ty vào năm 2013. Anh được Chủ tịch Lee Soo Man chú ý nhờ giọng hát sáng và khả năng làm chủ sân khấu.

Ngay từ khi bước chân vào SM, chàng trai sinh năm 2000 đã cho thấy kỹ năng nổi trội về mọi mặt. Sau 3 năm rèn luyện chăm chỉ, không ngừng hoàn thiện bản thân, Hae Chan đã chính thức được debut trong NCT 127 vào 2016. Hiện, nam idol 10X hoạt động trong cả 3 nhóm nhỏ của NCT là NCT 127, NCT Dream và NCT U với vai trò giọng ca chủ chốt.

Jung Woo: Gia nhập SM với tư cách thực tập sinh sau khi đánh bại hàng nghìn thí sinh khác ở vòng audition, Jung Woo gây ấn tượng bởi gương mặt trong sáng và giọng hát màu sắc. Anh trải qua quá trình đào tạo tại công ty trong vòng 3 năm trước khi có màn ra mắt trong MV Paper Umbrella của tiền bối Yesung (Super Junior).

Năm 2018, nam idol sinh năm 1998 chính thức có tên trong đội hình NCT. Ban đầu, anh hoạt động với tư cách là thành viên của NCT U và NCT 2018. Nhờ kỹ năng hát nhảy và trình diễn sân khấu ổn định, SM đã chính thức gọi tên Jung Woo vào đội hình NCT 127 – nhóm nhỏ nổi bật của dự án NCT.

YoonA: Với ước mơ trở thành ca sĩ từ những năm học cấp 2, YoonA đã đến tham gia buổi thử giọng khắc nghiệt nhất của SM khi mới 16 tuổi. Tại đây, mỹ nhân nhóm SNSD đã thể hiện ca khúc Please của Wax và bài vũ đạo ca khúc Oops, I Did It Again của Britney Spears. Gương mặt ưa nhìn cùng khả năng nhảy thu hút giúp nữ ca sĩ sinh năm 1990 lọt vào mắt xanh của chủ tịch SM và giành được tấm vé thực tập sinh.

Được chọn làm gương mặt đại diện của nhóm nữ dự án, YoonA từng có thời gian muốn bỏ cuộc vì áp lực song nhờ lời động viên của các huấn luyện viên, cô dần lấy lại được sự tự tin. Năm 2007, YoonA đã chính thức debut cùng SNSD - một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử Kpop. Ngoài âm nhạc, YoonA còn nhận được nhiều tình cảm của khán giả ở những vai trò khác như diễn viên, người mẫu...

Seulgi: Nữ idol nhóm Red Velvet Seulgi tham gia buổi tuyển chọn nổi tiếng khắc nghiệt của SM sau khi được bố đăng ký. Sau đó, cô được SM gọi điện thông báo trúng tuyển. Là một trong những thần tượng có thời gian đào tạo lâu nhất SM (7 năm), nữ idol sinh năm 1994 từng suy sụp khi thấy những thực tập sinh cùng trang lứa lần lượt được ra mắt. Song, cô vẫn quyết tâm theo đuổi con đường đã chọn.

Cuối cùng, Seulgi đã chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của Red Velvet và là một trong những “cỗ máy nhảy” nữ nổi tiếng Kpop. Ngoài thế mạnh vũ đạo, nữ idol sinh năm 1994 còn được đánh giá cao nhờ khả năng thanh nhạc không thua kém giọng ca chính trong nhóm là Wendy.

Yeri: Em út nhóm Red Velvet từng bị chê bai cả về nhan sắc lẫn tài năng. Có nguồn tin cho rằng Yeri được bước chân vào SM và debut cùng Red Velvet là nhờ thế lực gia đình. Bố mẹ cô đã mua cổ phiếu của SM để con gái đi làm không bị chịu thiệt thòi.

Tuy nhiên, việc Yeri được xác nhận là một trong số ít những thực tập sinh có thể vượt qua SMTown Saturday Audition của SM đã chứng tỏ tiềm năng mạnh mẽ của nữ idol. Năm 2015, Yeri được thêm vào đội hình của Red Velvet và trở thành thành viên đầu tiên của nhóm được phát hành sản phẩm solo.

Giselle: Sau khi tốt nghiệp trung học ở Tokyo, Giselle đã đến Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng Kpop. Cô trở thành thực tập sinh của SM sau khi vượt qua buổi thử giọng khắc nghiệt nhất của SM một cách dễ dàng. Trước khi gia nhập SM Entertainment, cô được đào tạo độc lập tại học viện đào tạo thần tượng hàng đầu AJS.

Linh Phương

Ảnh: Naver, Twitter.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-than-tuong-duoc-tuyen-chon-khat-khe-o-sm-post1164108.html