Những thần đồng 10 tuổi khiến cả thế giới phải nể phục

Với chỉ số IQ cao, những đứa trẻ thiên tài nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế... từ khi còn rất nhỏ. Với niềm đam mê dành cho lĩnh vực yêu thích, những thần đồng này khiến cả thế giới ngưỡng mộ bởi thành tích đạt được.

Jacob Barnett sinh năm 1998 là một trong những đứa trẻ thiên tài nổi tiếng nhất thế giới. Dù mắc chứng tự kỷ và ngừng giao tiếp với mọi người từ năm 2 tuổi nhưng Barnett có chỉ số IQ khoảng 170 điểm.

Jacob Barnett sinh năm 1998 là một trong những đứa trẻ thiên tài nổi tiếng nhất thế giới. Dù mắc chứng tự kỷ và ngừng giao tiếp với mọi người từ năm 2 tuổi nhưng Barnett có chỉ số IQ khoảng 170 điểm.

Barnett học trung học chỉ trong 2 tuần tại chương trình học sớm của Đại học Purdue Indiana, sau khi bỏ dở lớp 5. Năm 10 tuổi, cậu trở thành sinh viên nghiên cứu Toán học và Vật lý Thiên văn của ngôi trường này.

Thần đồng Barnett còn tự nghiên cứu Thuyết tương đối của Einstein và cố gắng mở rộng nó. Sau đó, cậu là nghiên cứu sinh tại Viện Vật lý lý thuyết Perimeter ở thành phố Waterloo, bang Ontario, Canada.

Akrit Jaswal sinh năm 1993 tại Ấn Độ được mệnh danh là thần đồng y khoa nổi tiếng thế giới. Trong bài kiểm tra chỉ số IQ, cậu đạt 146 điểm.

Khi 10 tháng tuổi, Jaswal có thể nói và đọc viết thành thạo lúc lên 2 tuổi. Hai năm sau, cậu nghiên cứu khoa học, đọc sách y học như phương pháp gây mê, bệnh ung thư…

Với bộ óc thiên tài, Jaswal được phép trực tiếp theo dõi và học hỏi các bước tiến hành phẫu thuật. Theo đó, năm lên 7 tuổi, cậu thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên với bệnh nhân là bé gái 8 tuổi có những ngón tay dính chặt nhau do bỏng nặng.

Năm 11 tuổi, Jaswal được nhận vào đại học Punjab (Ấn Độ). Một năm sau, cậu được mời đến London (Anh) để trao đổi học thuật với các nhà khoa học. Cậu có thể nói 4 thứ tiếng và hoàn thành khóa học thạc sĩ về chương trình hóa học ứng dụng.

Sinh năm 1976 tại thủ đô Budapest, Hungary, Judit Polgár có chỉ số IQ là 170. Với trí tuệ thiên tài và chăm chỉ luyện tập, cô trở thành nữ kỳ thù mạnh nhất thế giới khi tham gia các giải đấu từ lúc 5 tuổi.

Polgár đánh bại kiện tướng quốc tế Dolfi Drimer năm 10 tuổi. Một năm sau, cô giành chiến thắng trong cuộc so tài với đại kiện tướng Lev Gutman.

Vào năm 1991, Polgár đạt danh hiệu đại kiện tướng khi mới chỉ 15 tuổi 4 tháng và giữ danh hiệu nữ kỳ thủ số một thế giới trong vòng 26 năm (từ năm 1986 - 2015).

Mời độc giả xem video: Thiên tài đỗ đại học trước khi học xong tiểu học. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo BR)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-than-dong-10-tuoi-khien-ca-the-gioi-phai-ne-phuc-1389424.html