Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi chống 'bá quyền' tại diễn đàn Bác Ngao 2021

Sau một năm phải hủy vì đại dịch Covid-19, Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2021 hôm nay (20/4) đã khai mạc tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định 'thế giới cần công lý chứ không phải bá quyền'.

Hội nghị năm nay diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Diễn đàn châu Á Bác Ngao. Hơn 2.600 đại biểu tham dự hội nghị. Nhiều lãnh đạo các nước và người đứng đầu các tổ chức quốc tế đã tham gia dưới hình thức trực tuyến. Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng có bài phát biểu tại hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2021. Ảnh: Chinanews.

Khai mạc Hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2021. Ảnh: Chinanews.

Trong bài phát biểu đề dẫn qua video tại phiên khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định vai trò của Diễn đàn châu Á Bác Ngao trong 20 năm qua cũng như việc châu Á trở thành khu vực năng động và có tiềm năng tăng trưởng nhất toàn cầu.

Ông Tập nói: “Diễn đàn đã chứng kiến hành trình phi thường của Trung Quốc, châu Á và thế giới, phát huy tầm ảnh hưởng và lực đẩy quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của châu Á và thế giới”.

Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, thế giới đang bước vào thời kỳ bất ổn và thay đổi với sự tăng lên đáng kể của các yếu tố không ổn định, không xác định. Song xu thế đa cực của thế giới về cơ bản không thay đổi, toàn cầu hóa kinh tế đã thể hiện sức bật mới và tiếng nói bảo vệ chủ nghĩa đa phương, tăng cường giao tiếp và hợp tác ngày càng mạnh mẽ hơn. Thế giới đang ở trong một thời đại đầy thách thức, nhưng cũng đầy hy vọng.

Ông kêu gọi châu Á và các quốc gia trên thế giới chung tay chống dịch và tăng cường quản trị toàn cầu, hướng tới một tương lai chia sẻ cùng thắng, phát triển thịnh vượng, an toàn khỏe mạnh, tôn trọng và học hỏi lẫn nhau.

Ông cũng cho biết, trong tương lai, Trung Quốc sẽ xây dựng các mối quan hệ đối tác hợp tác chặt chẽ hơn với các bên trong các lĩnh vực y tế, kết nối, phát triển xanh và hướng tới mối quan hệ đối tác rộng mở bao trùm.

Mặc dù không chỉ đích danh quốc gia nào, song Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố không để chủ nghĩa đơn phương của “quốc gia nào đó” dẫn dắt thế giới, nhấn mạnh việc cố tình “dựng tường” ngăn cách và “tách rời” là đi ngược với quy luật kinh tế và quy tắc thị trường, “gây hại cho người khác và bất lợi cho chính mình”.

"Công việc quốc tế nên được tiến hành bằng cách cùng trao đổi. Vận mệnh tương lai của thế giới nên do tất cả các quốc gia cùng quyết định", ông Tập nói. "Một hoặc một số quốc gia không nên áp đặt quy tắc của họ lên những nước khác và thế giới không nên bị dẫn dắt bởi chủ nghĩa đơn phương của quốc gia nào đó", ông bổ sung thêm. "Thế giới cần công lý, không phải bá quyền", ông Tập thêm rằng Trung Quốc sẽ không tham gia chạy đua vũ trang.

Ông cũng lên án các hành vi can thiệp công việc nội bộ, phản đối “Chiến tranh Lạnh mới” và đối đầu ý thức hệ dưới mọi hình thức.

"Qua thử thách của đại dịch Covid-19, người dân trên thế giới đã thấy rõ hơn cần phải loại bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh và trò chơi có tổng bằng 0, phản đối Chiến tranh Lạnh mới và đối đầu ý thức hệ dưới mọi hình thức", ông Tập nói.

Trước thềm hội nghị thường niên năm 2021, Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) đã công bố hai báo cáo học thuật quan trọng, trong đó đánh giá châu Á là động lực chính cho quá trình phục hồi bền vững của kinh tế toàn cầu.

Báo cáo về triển vọng kinh tế châu Á dẫn dữ liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của châu Á trong năm 2021 có thể đạt ít nhất 6,5%, phục hồi đáng kể so với mức giảm 1,7% của năm ngoái.

Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm nay diễn ra từ ngày 18-21/4 kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đây được coi là diễn đàn quốc tế quy mô lớn đầu tiên trên thế giới trong năm nay được tổ chức chủ yếu dưới hình thức trực tiếp. Năm ngoái, hội nghị buộc phải hủy do dịch Covid-19./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chu-tich-trung-quoc-keu-goi-chong-ba-quyen-tai-dien-dan-bac-ngao-2021-851650.vov