Những tay lái an toàn của ngành vận tải

Với người tài xế, bất cứ sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm nào của họ cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông và cái giá phải trả bao giờ cũng rất đắt, đặc biệt là an toàn tính mạng của con người.

Phó giám đốc Sở Giao thông - vận tải Dương Mạnh Hưng trao huy hiệu Lái xe an toàn cho các tài xế đạt thành tích cao của Giải thưởng Lái xe an toàn do Sở Giao thông - vận tải tổ chức. Ảnh: T.Hải

Phó giám đốc Sở Giao thông - vận tải Dương Mạnh Hưng trao huy hiệu Lái xe an toàn cho các tài xế đạt thành tích cao của Giải thưởng Lái xe an toàn do Sở Giao thông - vận tải tổ chức. Ảnh: T.Hải

Để đoạt Giải thưởng Lái xe an toàn, Doanh nghiệp vận tải an toàn do Sở Giao thông - vận tải tổ chức hằng năm, các tài xế phải hoàn thành tốt các tiêu chí như: không để xảy ra tai nạn, vi phạm pháp luật về giao thông…

* Tính mạng con người đặt lên trên hết

Tài xế Trần Văn Thành (làm việc ở Công ty TNHH dịch vụ du lịch Hoàng Hà) là người có kinh nghiệm nhiều năm lái xe đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp của TP.Biên Hòa. Mỗi ngày, anh Thành chạy 3 ca sáng, trưa và tối; có chuyến xuất phát từ sáng sớm, có chuyến thì tối mịt mới lăn bánh. Do đó, công việc chịu khá nhiều áp lực về mặt thời gian.

Giải thưởng Lái xe an toàn, Doanh nghiệp vận tải an toàn năm 2018 do Sở Giao thông - vận tải tổ chức có hơn 4,3 ngàn lái xe đăng ký tham gia; tuy nhiên Hội đồng Thẩm định giải thưởng này chỉ chọn được hơn 220 lái xe đủ điều kiện bình xét; từ đó mới chọn ra 60 tài xế để trao giải thưởng.

4 năm liên tục đoạt huy hiệu đồng và bạc Giải thưởng Lái xe an toàn, anh Thành quan niệm người tài xế phải có cái tâm cũng như đam mê hết mình với nghề nghiệp mình theo đuổi. Đó là “kim chỉ nam” để bản thân anh luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn danh hiệu và uy tín của công ty. Sau quá trình nỗ lực, anh đã được Hội đồng Thẩm định Giải thưởng Lái xe an toàn, Doanh nghiệp vận tải an toàn của Sở Giao thông - vận tải trao huy hiệu vàng năm 2018. Vinh dự hơn, anh Thành là lái xe đầu tiên của Đồng Nai đoạt danh hiệu này.

Tuy nhiên, để có được những kết quả đó là sự nỗ lực không ngừng, bản thân anh luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật giao thông, chủ động trau dồi kinh nghiệm và kiến thức cho bản thân. Với đặc thù nghề nghiệp lái xe đưa đón công nhân, thời gian di chuyển liên tục nên chạy xe sao vừa đúng giờ vừa đảm bảo an toàn buộc anh phải giữ tinh thần thoải mái để tay lái lúc nào cũng vững vàng tuyệt đối. Vì nếu nóng tính, cẩu thả trong công việc có thể gây tổn thất về tài sản, nguy hiểm đến tính mạng của con người.

“Nghề lái xe quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho hành khách, muốn thế phải lái xe bằng cả trái tim của mình. Do đó, tôi luôn tâm niệm tính mạng con người phải đặt trên hết” - anh Thành nói thêm.

* Nhân lên những hành động đẹp

Trong số 60 lái xe nhận Giải thưởng Lái xe an toàn năm 2018 do Sở Giao thông - vận tải tổ chức vừa qua, ông Phạm Hữu Nhân (nhân viên lái xe của Công ty TNHH dịch vụ du lịch Hoàng Hà, đoạt huy hiệu bạc của Giải thưởng lái xe an toàn) là người có thâm niên trong nghề so với các anh em lái xe khác. Hơn 25 năm gắn bó với nghề cầm vô lăng, ông đã rèn luyện được những kỹ năng, bản lĩnh để đương đầu với áp lực công việc.

Mỗi lần cầm lái ông luôn tạo được lòng tin đối với mỗi khách hàng, sẵn sàng giải thích những điều họ chưa hiểu; từ đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Ông Nhân mong muốn hành khách sau khi xuống xe vẫn có chút gì nhớ về chuyến xe mà họ đã đi qua.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe container khiến dư luận xã hội bức xúc. Những chiếc xe container chở hàng cồng kềnh, phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn được người dân coi là “hung thần” xa lộ. Do đó, tài xế Trần Minh Hoàng (lái xe container Công ty TNHH Hoàng Hồng Anh, đoạt huy hiệu đồng của Giải thưởng Lái xe an toàn) lúc nào cũng cố gắng hết mình với mong muốn thay đổi cái nhìn của xã hội đối với nghề lái xe, đặc biệt là những tài xế chạy xe container chở hàng hóa.

Trước mỗi hành trình, anh Hoàng luôn kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn của xe. Bên cạnh đó, để giữ được sự tỉnh táo, anh “nói không” với rượu bia, chất kích thích mỗi khi cầm vô lăng. Trong nhiều năm liền, anh Hoàng không để xảy ra bất cứ vụ tai nạn nào gây thiệt hại về người và phương tiện. Nhờ đó, từng bước thay đổi cái nhìn của xã hội đối với nghề lái xe, đặc biệt là những tài xế chạy xe container chở hàng hóa.

“Có những chuyến xe kéo dài nhiều ngày với hàng ngàn cây số, nhưng tôi luôn cố gắng đảm bảo an toàn. Ngoài rèn luyện kỹ năng lái xe thì đạo đức nghề nghiệp chính là điều quan trọng nhất để nhiều năm qua tôi giữ vững danh hiệu Lái xe an toàn” - anh Hoàng bộc bạch.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, Giải thưởng Lái xe an toàn, Doanh nghiệp vận tải an toàn là chương trình có ý nghĩa trong việc góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông tại các địa phương. Các tài xế đã đạt danh hiệu lái xe an toàn là những nhân tố tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và văn hóa giao thông tới đông đảo đội ngũ lái xe. Chương trình này cũng nhằm kêu gọi những người làm nghề lái xe nêu cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp; khích lệ tinh thần các tài xế trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần tạo môi trường giao thông an toàn và văn minh.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201911/nhung-tay-lai-an-toan-cua-nganh-van-tai-2971834/