Những 'Tay kéo yêu thương'

Thời gian qua, những người trẻ với đam mê cắt tóc đến từ A Tài Babershop (thành phố Nha Trang) đã mang niềm vui đến với học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng những buổi cắt tóc thiện nguyện.

Thời gian qua, những người trẻ với đam mê cắt tóc đến từ A Tài Babershop (TP. Nha Trang) đã mang niềm vui đến với học sinh (HS), trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng những buổi cắt tóc thiện nguyện.

Hơn 2 năm qua, chương trình “Tay kéo yêu thương” của chuỗi cửa hàng tóc A Tài Babershop đã đến với không ít trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, các trường học vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Anh Lê Ngọc Tài, chủ tiệm chia sẻ, bản thân anh có xuất phát điểm khó khăn, lập nghiệp với nghề tóc từ năm 2010. Đến nay, khi công việc ổn định, có đủ điều kiện, anh mong muốn được dùng chính công việc của mình để hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác, động viên mọi người trong cuộc sống lao động, học tập. Từ đó, năm 2018, anh chủ động liên hệ với các cơ sở đoàn, địa phương, các tổ chức thiện nguyện khác phối hợp tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân ở nhiều địa phương, trường học.

 A Tài Babershop cắt tóc miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Trường.

A Tài Babershop cắt tóc miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Trường.

Có dịp tham gia buổi cắt tóc miễn phí cho trẻ em vừa được tổ chức tại Trường Tiểu học Vĩnh Trường (TP. Nha Trang), chúng tôi ghi nhận được không khí sôi nổi, háo hức của các HS. Nhiều HS phấn khởi chờ đến lượt mình được cắt tóc. Em Nguyễn Gia Bảo, HS lớp 5/6 nói: “Đây là lần đầu em và các bạn được cắt tóc tại trường, các chú còn tặng bánh kẹo, quà nữa nên các bạn rất thích”.

Anh Tài chia sẻ, ban đầu, khi thực hiện chương trình, anh còn khá e dè vì có nhiều ý kiến đi cắt tóc từ thiện thường cắt không đẹp, không cẩn thận. “Vì vậy, tôi luôn căn dặn các thành viên của tiệm phải thật cẩn thận, không được làm nhanh, làm ẩu. Sau những lần triển khai, chúng tôi nhận được phản hồi tốt từ mọi người nên có động lực thực hiện tiếp. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều nơi đã biết đến hoạt động của tiệm rồi chủ động liên hệ chúng tôi đến để cắt tóc miễn phí cho trẻ em, HS”, anh Tài nói.

Cứ thế, mỗi tháng, hơn 30 thành viên của chuỗi cửa hàng tóc A Tài Babershop lại thay nhau tham gia 6 đến 7 chương trình cắt tóc miễn phí cho HS. Bên cạnh đó, chương trình còn kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm là khách quen, người quen để trao thêm các phần quà là sách giáo khoa, xe đạp... cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để hỗ trợ những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, A Tài Babershop cũng đã nhận đào tạo, giảm học phí và tạo việc làm cho nhiều người.

Anh Nguyễn Khắc Duy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết, đến nay, hệ thống cửa hàng tóc của A Tài Babershop đã đào tạo nghề cho hơn 100 lượt thanh niên, giải quyết việc làm cho hơn 50 lượt thanh niên. Từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã cùng Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia nhiều hoạt động tình nguyện; ngoài đóng góp quà, vật chất, đơn vị còn thường xuyên cắt tóc miễn phí cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa... Nhận thấy đơn vị có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào, góp phần cụ thể hóa phong trào tình nguyện trẻ và đào tạo, giải quyết việc làm, vừa qua, Tỉnh đoàn đã vận động thành lập chi đoàn kinh tế tư nhân đối với đơn vị để nâng cao vai trò tổ chức đoàn đối với các đơn vị kinh tế tư nhân.

H.PHONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202006/nhung-tay-keo-yeu-thuong-8169149/