Những tay đua cào cào ở lại dọn rác sau giải off-road ở Hà Giang

Giải đua off-road 'Tinh thần đá' kết thúc, một số vận động viên vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu đã ở lại, dọn toàn bộ rác và các đường dây dẫn hướng buộc tại đường đua.

Giải đua off-road mang tên "Tinh thần đá" kéo dài từ ngày 28/4/2019 đến hết ngày 30/4/2019 tại xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Với mục đích thu hút khách du lịch trên toàn quốc đến với tỉnh Hà Giang, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên (VĐV) rèn luyện, nâng cao kỹ năng lái xe địa hình đối với các loại xe ô tô, cào cào và xe ba bánh.

Các VĐV loại hình mô tô (cào cào) tổ chức rút thăm trước khi thi đấu.

Các VĐV loại hình mô tô (cào cào) tổ chức rút thăm trước khi thi đấu.

Khác với các giải thi đấu chuyên nghiệp, "Tinh thần đá" khá mở khi chấp nhận mọi thành phần VĐV dự thi, từ chuyên nghiệp cho đến người chơi mới, trên cùng một địa hình, một cách thức...

Tại lễ hội "Tinh thần đá" các cổ động viên đã có được những giây phút mãn nhãn khi hòa mình vào những phần thi gay cấn của các tay đua mô tô (cào cào). Ở phần thi này 28 VĐV đến từ khắp mọi vùng miền đã cùng nhau vượt qua 10km đường rừng với những đoạn đồi trơn trượt, những khúc cua gấp, những khu vực đất nền mềm xốp, trơn trượt... Để từ đó chọn ra 9 VĐV xuất sắc vượt qua các đối thủ còn lại, tham gia tranh giải vô địch của hạng mục đua xemô tô (cào cào).

Kết quả chung cuộc, phần thi mô tô (cào cào) khép lại với giải Nhất thuộc về VĐV Jaap Van Nortver đến từ Hà Lan; giải Nhì thuộc về VĐV Trần Đình Cường đến từ Hà Nội; giải Ba thuộc về VĐV Anthony Myer đến từ New Zealand.

Nhận giải thưởng cao nhất của phần thi mô tô (cào cào) VĐV đến từ đất nước Hà Lan - Jaep Van Nortver phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất vui được tham dự giải đua xe tại Yên Minh. Sự hấp dẫn của cảnh đẹp thiên nhiên, sự năng động, thân thiện với du khách của đồng bào các dân tộc sinh sống nơi đây là sức hút hấp dẫn đối với tôi và nhiều du khách khác. Tôi đã hoàn thành tốt phần thi này với niềm đam mê và được tận hưởng hết mình những giây phút vượt đường đua khốc liệt của gải đấu. Sau cuộc thi tôi mong muốn mọi người sẽ cùng tôi đi lại cung đường đua vừa rồi để nhặt rác, làm sạnh môi trường, “không để lại rác thải những nơi đã đi qua” để góp phần xây dựng một Yên Minh xanh-sạch- đẹp và thực sự là điểm đến vui chơi giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng."

Sau khi tham gia giải đua một số vận động viên vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu cùng những chiếc xe cào cào của mình đã thực sự ở lại, dọn toàn bộ rác và các đường dây dẫn hướng được buộc tại đường đua. Đây cũng chính là những hình ảnh đẹp nhất khép lại một mùa lễ hội off-road mang tên "Tinh thần đá".

Một số vận động viên sau khi giải đua kết thúc đã ở lại dọn toàn bộ rác trong khu vực thi đấu

Thu Hằng (Ảnh Phan Linh - Hai Lecao)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/oto-xe-may/201905/nhung-tay-dua-cao-cao-o-lai-don-rac-sau-giai-off-road-o-ha-giang-632543/