Những tạo hình cổ trang gây nhiều tranh cãi nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Dòng phim cổ trang Hoa ngữ thu hút người xem không chỉ vì nội dung hấp dẫn, kĩ xảo đẹp mắt... mà còn ghi điểm bởi tạo hình nhân vật có độ đầu tư cao. Tuy nhiên, bên cạnh những tạo hình 'đẹp long lanh' thì không ít bộ phim trở thành tâm điểm chỉ trích khi nhân vật có tạo hình quá xấu, 'lố' hoặc phản cảm, thậm chí là xuyên tạc lịch sử.

Nếu nhắc tới bộ phim cổ trang gây nhiều tranh cãi về tạo hình nhất có lẽ phải kể tới "Phượng tù hoàng" (2018) - phim do Vu Chính sản xuất, với sự tham gia của các diễn viên như Quan Hiểu Đồng, Tống Uy Long, Ngô Cẩn Ngôn, Triệu Lộ Tư...

Nếu nhắc tới bộ phim cổ trang gây nhiều tranh cãi về tạo hình nhất có lẽ phải kể tới "Phượng tù hoàng" (2018) - phim do Vu Chính sản xuất, với sự tham gia của các diễn viên như Quan Hiểu Đồng, Tống Uy Long, Ngô Cẩn Ngôn, Triệu Lộ Tư...

Đặc biệt, phần tạo hình của nữ chính Sở Ngọc do Quan Hiểu Đồng đảm nhận trở thành tâm điểm chỉ trích ngay từ khi phim bắt đầu bấm máy. Nhiều khán giả nhận xét là bộ trang phục của nữ chính trông rất nặng nề và kiểu tóc được thiết kế rất kỳ quặc

Thậm chí, nhiều người còn ví trông nữ chính như đội nguyên chiếc máy khâu hoặc đùi gà rán khổng lồ trên đầu

Với kiểu tóc "quá khổ" như vậy, Quan Hiểu Đồng đã gặp nhiều trở ngại khi diễn xuất, đặc biệt là trong những phân cảnh hành động

Lưu Diệc Phi vốn được mệnh danh là “thần tiên tỷ tỷ” sở hữu vẻ đẹp thoát tục, thuần khiết. Tuy nhiên, trong "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" phiên bản điện ảnh, nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên bị "dìm tơi tả" bởi tạo hình có phần rườm rà, lòe loẹt

Điển hình phải kể đến tạo hình của cô trong vai Bạch Thiển tại phân cảnh hôn lễ với Dạ Hoa (Dương Dương đóng). Khán giả đều tỏ ra khó hiểu về chiếc mũ đội đầu rườm rà trông như mâm ngũ quả của nhân vật. Ngoài ra, thiết kế váy có cổ xẻ sâu còn làm lộ khuyết điểm vai xuôi của Lưu Diệc Phi. Bộ trang phục tân lang của Dạ Hoa cũng bị người xem chê bai vì quá "sến", trông không khác gì trang phục cải lương

Ngoài ra, những bộ trang phục khác mà Lưu Diệc Phi mặc trong phim cũng bị đánh giá là cầu kì nhưng thừa thãi. Không chỉ đính kết nhiều hoa lá, chúng còn có thiết kế cúp ngực, cổ sâu đầy hiện đại

Nhắc tới nữ diễn viên có duyên với vai Đát Kỷ, chắc chắn phải kể đến Phạm Băng Băng. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, người đẹp họ Phạm đã hai lần hóa thân thành nhân vật này

Nếu như phiên bản Đát Kỷ trong "Bảng phong thần: Phượng hống núi Kỳ Sơn" (2007) với tạo hình giản đơn, toát lên vẻ thuần khiết và dịu hiền của một đại mỹ nhân được Trụ Vương sủng ái thì bước sang phiên bản Đát Kỷ trong "Truyền kỳ phong thần" (2016), tạo hình nhân vật có sự đầu tư lớn khi trang phục toàn vàng bạc lấp lánh, tỏ rõ uy quyền

Tuy nhiên, với trang phục cầu kỳ, tông màu vàng chủ đạo như vậy khiến không ít người xem phải nhức mắt, đau đầu. Nhiều người còn đánh giá vì tạo hình "chói mắt" của nhân vật mà họ không tập trung được vào diễn xuất của nữ diễn viên

Ngoài ra, nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng khi yêu nữ Đát Kỷ vốn là hồ ly 9 đuôi vậy mà lại có tạo hình như xà tinh với đuôi như rắn hổ mang

2013 là năm đánh dấu bom tấn điện ảnh "Địch Nhân Kiệt: Thần Vương long đô" ra mắt khán giả. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của mỹ nhân Angela Baby (thủ vai Duệ Cơ - đệ nhất hoa khôi chốn kinh thành)

Phía nhà tạo hình của bộ phim cho biết, tác phẩm lấy bối cảnh nhà Đường (Trung Quốc) - triều đại có xu hướng thời trang phóng khoáng cho nữ giới. Ngoài ra, nhân vật Duệ Cơ là một ca kỹ nên phong cách nổi bật là quyến rũ, gợi cảm. Do đó trong phim, Angela Baby thường xuyên diện những trang phục có phần cổ áo mở rộng, áo choàng mỏng, xuyên thấu. Tuy nhiên, điều này lại vô tình làm lộ ra khuyết điểm cơ thể quá gầy của nữ diễn viên

Ngoài ra, dù biết Duệ Cơ đi theo phong cách quyến rũ nhưng việc lạm dụng hình ảnh gợi cảm của nhân vật vô tình tạo nên sự phản cảm, khó chịu cho một bộ phận khán giả

Bên cạnh đó, phụ kiện che mặt trông như miếng lót giày của nhân vật Duệ Cơ còn bị cho là thừa thãi. Bởi đã muốn giấu khuôn mặt nhưng lại dùng mạng che trong suốt, chi tiết này đã vấp phải sự chỉ trích rất nhiều từ công chúng xem phim

Năm 2013, với vai diễn cá chép tinh Hồng Lăng trong phim "Truy ngư truyền kỳ", Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất hiện với tạo hình lòe loẹt. Nữ diễn viên được trang điểm với phần phấn mắt lấp lánh, điểm thêm hai chấm hồng to trên mí mắt cùng màu son bóng hồng

Với tạo hình có phần "sến sẩm" này, có lẽ nhiều khán giả sẽ không nhận ra mỹ nhân họ Triệu nếu chỉ nhìn lướt qua màn hình. May mắn là trừ tạo hình bị chê bai kia thì các tạo hình khác trong "Truy ngư truyền kỳ" của nữ diễn viên đều rất dễ thương và đẹp mắt

Nhiều lần phim cổ trang Hoa ngữ còn khiến khán giả phải lắc đầu ngán ngẩm khi tạo hình của nhân vật lại mang "hơi thở" hiện đại. Chúng ta có thể thấy điều này ở nhân vật An Ninh công chúa do nữ diễn viên Bào Lôi đảm nhận trong bộ phim "Công chúa bướng bỉnh" (2005)

Trong một phân cảnh của phim, An Ninh công chúa khiến người xem bất ngờ với tạo hình cực tân thời khi diện trang phục như váy ngủ ren màu hồng nhạt phối với chiếc áo choàng cùng màu rất hợp "mốt"

Một tạo hình khác của cô nàng cũng khiến nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng đó là bộ trang phục màu xanh mát mắt với thiết kế váy ngắn và áo ngắn hở eo, đây vốn không phù hợp với tạo hình của một công chúa thời xưa

Như Quỳnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nhung-tao-hinh-co-trang-gay-nhieu-tranh-cai-nhat-tren-man-anh-hoa-ngu-post442059.antd