Những tân binh sinh năm 2005 đến 2007 của Kpop

Ha Yeon, Byul, Chae Eun, Eun Kyul, Seo Young là tân binh được ra mắt sớm nhất Kpop hiện nay khi họ chỉ mới ở độ tuổi 13-15. Cả năm sẽ debut trong nhóm nữ mới của YG nửa sau 2020.

Ngày 27/2, YG Entertainment đã xác nhận rằng họ đang chuẩn bị cho ra mắt nhóm nữ mới vào khoảng nửa cuối năm 2020. Ở thời điểm hiện tại, YG vẫn chưa có tiết lộ chính thức về tên nhóm, số lượng thành viên cũng như concept theo đuổi. Tuy vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng nhóm sẽ mang tên là BAEMON (viết tắt của Baby Monsters). Đây là cái tên từng được công ty đăng kí bản quyền trước đó. Black Pink là nhóm nhạc thành công của YG.

Ngày 27/2, YG Entertainment đã xác nhận rằng họ đang chuẩn bị cho ra mắt nhóm nữ mới vào khoảng nửa cuối năm 2020. Ở thời điểm hiện tại, YG vẫn chưa có tiết lộ chính thức về tên nhóm, số lượng thành viên cũng như concept theo đuổi. Tuy vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng nhóm sẽ mang tên là BAEMON (viết tắt của Baby Monsters). Đây là cái tên từng được công ty đăng kí bản quyền trước đó. Black Pink là nhóm nhạc thành công của YG.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Baby Monsters và những nhóm nữ trước đó của YG nằm ở concept. Trong khi Black Pink đi theo phong cách cá tính, đậm chất girlcrush, Baby Monsters lại hướng theo hình tượng trong sáng và dễ thương. Bởi lẽ, nhóm nữ gồm những thành viên ở độ tuổi 10X. Trong đó, Ha Yeon, Byul, Chae Eun, Eun Kyul và Seo Young gây chú ý khi ra mắt khi chỉ mới 13-15 tuổi.

Ha Yeon sinh năm 2005 được nhận vào YG từ tháng 5/2019. Cô từng theo học tại trường quốc tế tại Trung Quốc và thông thạo 3 ngôn ngữ tiếng Anh, Trung và Hàn. Ha Yeon được đánh giá có kỹ năng vũ đạo và thanh nhạc khá ổn từng được giới thiệu trong nhóm nhạc dự án mang tên Little Cheer Girl từ năm 12 tuổi. Bên cạnh đó, trong thời gian theo học tại Trung Quốc, Ha Yeon còn nhận được nhiều lời mời làm người mẫu ảnh nhờ sở hữu vẻ ngoài dễ thương và phong thái tự tin.

Kim Eun Kyul sinh năm 2005. Cô từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong chương trình Idol School của Mnet và được nhận xét có nét giống với Do Yeon của Weki Meki. Thực tập sinh 15 tuổi gia nhập YG từ năm 2018 và được nhận xét có khả năng thanh nhạc nổi bật khi từng được ban cố vấn chương trình Idol School đánh giá cao về giọng hát nội lực.

Han Byul sinh năm 2006 và là một trong những trainee nổi tiếng nhất của YG Entertainment khi sở hữu 2 dòng máu lai giữa Thụy Điển và Hàn Quốc. Han Byul từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Kpop Star 6 và được Yang Hyun Suk giành được từ tay "ông trùm" JYP - Park Jin Young.

Tham gia chương trình tuyển chọn tài năng khi chỉ mới tròn 11 tuổi, bên cạnh khả năng vũ đạo, Han Byul cũng từng chinh phục ban giám khảo bằng khả năng làm chủ sân khấu và giọng hát nội lực. Khi đó, Chủ tịch Yang cũng đã chia sẻ rằng: "Tôi có thể nhìn thấy tương lai của em ấy. Nếu em ấy gia nhập YG trong 3-5 năm nữa cô bé sẽ trở thành 2NE1 hoặc Black Pink tiếp theo. Tôi chắc chắn thế"

Yang Chae Eun sinh năm 2006 và gia nhập YG từ năm 2018. Thực tập sinh nhỏ tuổi sở hữu vẻ ngoài dễ thương. Cô từng là người mẫu nhí của Pino. Bên cạnh đó, Chae Eun được đanh giá có khả năng vũ đạo nổi trội khi từng là học viên của DEF Dance Skool.

Trong khi đó, thành viên nhỏ tuổi nhất Byun Seo Young sinh năm 2007 cũng từng theo học trường đào tạo vũ đạo giống như Chae Eun. Trước đó, có nhiều ý kiến trái chiều về việc ra mắt của cô khi tuổi nghề còn quá nhỏ. Tuy nhiên dựa vào những video luyện tập, khán giả đều cho rằng cô bé có nhiều tiềm năng để trở thành một mẩu nổi bật trong girlgroup mới của YG.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-tan-binh-sinh-nam-2005-den-2007-cua-kpop-post1066408.html