Những tân binh của tuyển Việt Nam năm 2020

Bùi Tấn Trường, Phan Văn Long hay Sầm Ngọc Đức đều là những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, nhưng lại là tân binh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Lần gần nhất Bùi Tấn Trường được triệu tập lên tuyển Việt Nam là năm 2016. Thủ thành sinh năm 1986 người Đồng Tháp từng có ý định giải nghệ sau khi chia tay CLB Bình Dương. Anh thậm chí về quê nhà kinh doanh, trước khi được CLB Hà Nội mời gọi và thể hiện phong độ ấn tượng ở giai đoạn hai V.League 2020. Ảnh: Việt Hùng.

Cùng với Nguyễn Tuấn Mạnh, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Việt (phải) của CLB Quảng Ninh là cầu thủ ngoài 30 tuổi trong danh sách tập trung lần này của tuyển Việt Nam. Anh từng tính giải nghệ sớm vì chấn thương dây chằng, trải qua 3 năm chông chênh với cuộc sống mưu sinh trước khi được đội bóng đất mỏ trao cơ hội trở lại năm 2017. Ảnh: CLB Quảng Ninh.

Cùng Mạc Hồng Quân, Trần Bửu Ngọc, Ngô Hoàng Thịnh, hậu vệ Nguyễn Minh Tùng (phải) là một trong những học trò của HLV Miura đánh bại Olympic Iran tại ASIAD 2014. Ảnh: Minh Chiến.

Gương mặt khác của CLB Thanh Hóa được triệu tập lên tuyển lần này là hậu vệ Vũ Xuân Cường (số 3). Ảnh: Việt Hùng.

Giang Trần Quách Tân (áo xanh) từng là cựu binh U23 Việt Nam thời HLV Miura, nhưng chưa một lần được triệu tập lên tuyển quốc gia. Mùa giải 2020, không chỉ HLV Phan Thanh Hùng mà nhiều chiến lược gia ở V.League đặc biệt khen ngợi màn trình diễn của cầu thủ tấn công sinh năm 1992. Ảnh: Minh Chiến.

Người hâm mộ từng ví Sầm Ngọc Đức (trái) là "gã tiều phu" bởi lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm. Tuy nhiên, phong cách chơi của Ngọc Đức đang có nhiều thay đổi. Anh không phải nhận bất cứ tấm thẻ phạt nào ở mùa giải 2019 và chỉ phải nhận một thẻ vàng ở giai đoạn hai V.League 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

Hồ Tuấn Tài (giữa) là tiền đạo từng được trọng dụng dưới thời HLV Hữu Thắng. Gạt đi những nốt trầm trong quá khứ, cầu thủ sinh năm 1995 đang trở lại mạnh mẽ khi cùng Phan Văn Đức gánh vác trọng trách trên hàng công SLNA mùa giải vừa qua. Ảnh: Minh Chiến.

Từng được nhắc đến nhiều với hình ảnh cú trivela điệu nghệ khi thi đấu cho U19 Việt Nam năm 2014, Phan Văn Long (số 11) lại không có duyên với các đội tuyển quốc gia sau này. Năm 2015, tiền đạo này tan giấc mơ dự SEA Games 28 vì chấn thương cơ háng. Hai năm sau, cũng chính chấn thương đó khiến Văn Long chia tay U23 Việt Nam trong giai đoạn cùng HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

V.League 2020 là mùa giải tôn vinh màn trình diễn của tiền vệ Cao Văn Triền (giữa) trong màu áo CLB Sài Gòn. Anh sinh năm 1993, chưa từng có cơ hội được triệu tập lên bất kỳ cấp độ đội tuyển nào trước đó. Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Văn Hoàng là thủ môn dự bị của U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Sự xuất hiện của hàng loạt thủ môn giỏi khiến Văn Hoàng khó chen chân vào đội tuyển Việt Nam suốt 2 năm qua. Ảnh: Việt Hùng.

Cùng với Nguyễn Hai Long, sự xuất hiện của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh ở tuyển quốc gia lần này gây nhiều chú ý. Cả 2 đều là trụ cột ở CLB khi còn rất trẻ, đồng thời thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung trong năm của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tấn Trường: 'Nếu được thầy Park gọi, tôi sẽ cố hết sức' Ở buổi tập chiều 2/11, thủ môn CLB Hà Nội thể hiện sự tự tin khi nói về cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-tan-binh-cua-tuyen-viet-nam-nam-2020-post1157094.html