Những tân binh 10X được đánh giá cao về khả năng trình diễn

Bae Jin Young, Beomgyu, Hyun Jin, Ji Sung, Yeji, Hee Jin và Jang Won Young là lứa thế hệ tân binh 10X được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng trình diễn trên sân khấu.

Bae Jin Young (CIX): Từng là thành viên của “tân binh khủng long” WANNA ONE, được debut qua chương trình thực tế sống còn Produce 101 mùa 2, nam thần tượng sinh năm 2000 ngày càng cho thấy khả năng vũ đạo và làm chủ sân khấu. Từ một chàng trai thiếu tự tin, nhút nhát trong Produce 101, Jin Young hiện được giới chuyên môn đánh giá là lứa idol sinh năm 2000 nổi bật nhất nhì Kpop khi sở hữu lực lượng fandom đông đảo cả ở trong lẫn ngoài nước.

Beomgyu (TXT): Có không ít bài viết trên các diễn đàn Hàn Quốc từng khen ngợi Beomgyu có thần thái biểu diễn ấn tượng. Nam idol sinh năm 2001 sở hữu visual phù hợp với mọi concept từ đáng yêu, trẻ trung đến nam tính, mạnh mẽ. Beomgyu chia sẻ bản thân anh cũng luôn nỗ lực trong việc điều chỉnh các động tác vũ đạo và biểu cảm gương mặt tùy theo từng bài hát. Nam ca sĩ nhà Big Hit hiện nắm giữ vai trò hát, nhảy dẫn kiêm visual và center của nhóm.

Hyun Jin (Stray Kids): Chàng trai 19 tuổi gây chú ý bởi đôi mắt một mí đậm chất Hàn Quốc. Tài năng của Hyun Jin nhận được nhiều chú ý khi tham gia chương trình sống còn để tuyển chọn đội hình Stray Kids. Anh được JYP đánh giá là một trong những rapper cá tính và có thần thái biểu diễn sân khấu tốt nhất trong nhóm. Trước đó, Hyun Jin từng được coi là “hoàng tử trong mộng” của đông đảo fangirl khi còn học tại trường nghệ thuật Seoul.

Ji Sung (NCT): Khi ra mắt với các thành viên NCT Dream, dù chỉ mới 14 tuổi nhưng Jisung đã được giao cho vị trí nhảy chính của nhóm. Vào năm 16 tuổi, trong ca khúc Black on Black cùng 17 thành viên lớn tuổi trong đội hình NCT 2018, em út Ji Sung đã được chọn là người đảm nhiệm chính phần vũ đạo hip hop đòi hỏi kỹ thuật cao. Bên cạnh đó, màn thể hiện vũ đạo khi tham gia chương trình Dancing High vào năm 2018 cũng cho thấy khả năng trình diễn ấn tượng của nam idol sinh năm 2002.

Yeji (ITZY): Không đảm nhận vị trí center cũng như visual trong nhóm song nhiều ý kiến cho rằng nữ idol sinh năm 2000 luôn là thành viên gây ấn tượng mạnh nhất trong các bài trình diễn của ITZY. Với kinh nghiệm từng trải qua các cuộc thi sống còn, Yeji sở hữu khả năng làm chủ sân khấu, kỹ năng hát và nhảy ổn định cùng nguồn năng lượng dồi dào. Bên cạnh đó, gương mặt độc lạ, cá tính cũng được coi là điểm cộng giúp cô càng thêm nổi bật giữa dàn nhan sắc cùng thời. Bởi vậy, Yeji được coi là “át chủ bài” của JYP kể từ khi debut cùng ITZY.

Hee Jin (LOONA): Hee Jin thường được nhắc đến là một đại diện nhan sắc tiêu biểu của thế hệ 4 Kpop. Bên cạnh nhan sắc, nữ idol còn sở hữu kỹ năng trình diễn tốt, từng được YG đánh giá cao khi tham gia chương trình tuyển chọn tài năng MIXNINE. Tuy không đảm nhận vai trò nhảy chính song biểu cảm gương mặt, năng lượng và tổng thể kỹ năng của Hee Jin lại được đánh giá là thành viên có sức hút nhất trong nhóm. Bởi vậy,trong số 12 cô gái được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng, nữ idol sinh năm 2000 vẫn được tin tưởng nắm giữ vị trí trung tâm.

Jang Won Young: Khi chỉ mới 14 tuổi, Jang Won Young được xem là "center quyền lực" của IZ*ONE sau khi giành vị trí quán quân của chương trình Produce 48. Bên cạnh ngoại hình với chiều cao ấn tượng 1,70 m, Jang Won Young còn được biết đến với khả năng trình diễn trên sân khấu đa dạng từ dễ thương đến quyến rũ. Thần thái sân khấu đa dạng của nữ idol sinh năm 2004 từng được các cố vấn chuyên môn khen ngợi khi tham gia Produce 48.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-tan-binh-10x-duoc-danh-gia-cao-ve-kha-nang-trinh-dien-post1079273.html