Những tấm vé xe 'lạ' tại cơ quan hành chính:'Bảo vệ trục lợi cá nhân'

Theo lãnh đạo CA Q.Thanh Xuân, việc người dân đến làm việc tại cơ quan phải mất tiền gửi xe là sự cố đáng tiếc, do bảo vệ trục lợi cá nhân.

Hình ảnh bảo vệ thu tiền gửi xe tại một số cơ quan hành chính công tại Hà Nội

Hình ảnh bảo vệ thu tiền gửi xe tại một số cơ quan hành chính công tại Hà Nội

Ngày 25/9/2018, Tạp chí GTVT có bài: Những tấm vé xe “lạ” tại một số cơ quan hành chính Thủ đô phản ánh việc người dân liên hệ công tác, giao dịch tại một số cơ quan nhà nước, trong đó có trụ sở CA quận Thanh Xuân, Đội đăng ký xe số 3 (Công an TP. Hà Nội) và Sở GTVT Hà Nội, khi gửi xe trong khuôn viên của cơ quan này, lại bị mức phí từ 3.000 - 20.000 đồng/lần gửi.

Điều đáng nói, ngoài việc thu tiền gửi xe trái quy định của người dân, thì các đơn vị này không có bảng ghi giữ xe miễn phí để người dân biết, đồng thời thái độ nhân viên giữ xe cũng rất khó chịu.

Theo Điều 16, Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2.8.2007, cơ quan nhà nước có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc.

Như vậy, theo quy định này, hầu hết các cơ quan chính quyền, công sở trên địa bàn Hà Nội phải thực hiệm nghiêm việc không thu tiền gửi xe của người dân khi đến liên hệ công tác, làm việc.

Người dân tới làm việc, giao dịch tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân được trông xe miễn phí và hướng dẫn tận tình giải quyết các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, không hiểu các đơn vị như: CA quận Thanh Xuân, Đội đăng ký xe số 3 (Công an TP. Hà Nội) và Sở GTVT Hà Nội không biết hay phớt lờ quyết định trên của Thủ tướng mà vẫn công khai thu tiền của người dân gửi xe khi vào cơ quan liên hệ công tác, giao dịch.

Giải thích về thực trạng này, Trung tá Nguyễn Anh Sơn - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, cho biết: "Ngay sau khi Tạp chí Giao thông vận tải phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra. Đúng là có thực trạng như vậy và chúng tôi đã chấn chỉnh ngay. Nguyên nhân là do một bảo vệ của đơn vị đã trục lợi cá nhân, tự ý thu tiền gửi xe của khách. Nhân viên này thuộc đội tự quản trật tự thuộc CA quận và đây là lần đầu vi phạm. Chúng tôi đang xem xét hình thức kỷ luật đối với nhân viên bảo vệ này, và chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý nghiêm để làm gương cho những người khác”.

Bãi trông giữ xe tự phát trước cổng trụ sở Đội quản lý xe cơ sở số 3 - Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (CA TP. Hà Nội) nằm trên đường Đặng Phúc Thông, huyện Gia Lâm, Hà Nội được xóa bỏ.

"Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm. Cơ quan chúng tôi cũng thực hiện nghiêm quyết định 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng, khi khách đến liên hệ công tác, vào gửi xe, tổ bảo vệ chỉ có trách nhiệm phát vé xe với mục đích quản lý xe cộ ra vào cơ quan. Còn người dân không phải mất tiền gửi xe. Chiếc vé photo trên đúng là vé của Công an quận phát hành, tuy nhiên đây là vé không thu phí nên không có số biên lai và dấu đỏ như vé xe thu phí theo mẫu của Cục Thuế Hà Nội phát hành cho các địa điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội", Trung tá Sơn giải thích.

Ngay sau khi Tạp chí GTVT phản ánh tình trạng tại trụ sở Đội quản lý xe cơ sở số 3 - Phòng Cảnh sát Đường bộ - Đường sắt (CA TP. Hà Nội) nằm trên đường Đặng Phúc Thông, huyện Gia Lâm, Hà Nội, bảo vệ ngang nhiên thu tiền gửi xe của người dân khi tới làm việc, giao dịch với mức giá từ 5.000-20.000 đồng. Ngay sau đó, Ban chỉ huy Đội quản lý xe cơ sở số 3 - Phòng Cảnh sát Đường bộ - Đường sắt (CA TP. Hà Nội) đơn vị đã quán triệt lực lượng bảo vệ không được thu phí dịch vụ giữ xe khi người dân đến làm việc. Đồng thời xóa bỏ điểm trông giữ xe trước trụ sở Đội quản lý xe cơ sở số 3 và làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Thiết nghĩ, để các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc tổ chức, thu phí dịch vụ gửi xe trên địa bàn, chính quyền các cấp, ngành, công an tại địa bàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...; đồng thời UBND TP. Hà Nội cần nghiêm khắc chấn chỉnh tình trạng “lạm thu” phí trông giữ xe gắn máy tại các cơ quan nhà nước.

Lê Minh

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nhung-tam-ve-xe-la-tai-co-quan-hanh-chinhbao-ve-truc-loi-ca-nhan-d66554.html