Những tấm lòng vàng

Giúp anh Võ Khắc Lợi - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Xót xa cháu bé 5 ngày tuổi đã lên bàn mổ trên Thanh Niên ngày 11.12.2018):

Trang Thu Thủy (331/32 Tôn Đản, P.15, Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Cống Hoàng Giáp, Phạm Như Thanh Vy (học sinh Trường Trần Văn Ơn, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Công ty CP giáo dục Thăng Tiến Thăng Long (766/36 Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; Mỹ Ngọc và Hồng Ngọc (98/94/15 Thăng Long, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; nhóm phật tử chùa Quảng Hương (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Tạo (487 Tân Kỳ Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM): 1.000.000 đồng; gia đình Phan Văn Anh Vũ (82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng): 50.000.000 đồng; Lâm Thị Thảo (Q.Tân Bình, TP.HCM): 700.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phạm Thị Tư (136, đường số 5, ấp 5, xã Phong Phú, Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM): 700.000 đồng; ông Văn Khắc Thông (Giám đốc Công ty TNHH nhà hàng ẩm thực Vạn Lộc Phát): 5.000.000 đồng; Nguyễn Văn Chương (đường Bình Lợi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; chú Hùng (Thư viện TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 700.000 đồng; Đỗ Hoàng Anh và Đỗ Bội Khuê: 500.000 đồng; chú Huỳnh Hữu Bình (Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM): 2.500.000 đồng; (còn tiếp)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nhung-tam-long-vang-1037753.html