Những tấm lòng thơm thảo của Đoàn đến với đồng bào vùng sâu

Nhiều món quà thiết thực vừa được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức trao tặng cho đồng bào các huyện vùng sâu khó khăn trong Tháng Thanh niên năm 2020.

Lắp bóng đèn cho chương trình thắp sáng đường quê

Lắp bóng đèn cho chương trình thắp sáng đường quê

Sáng 7/3 Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức triển khai các hoạt động cao điểm Tháng thanh niên năm 2020 tại huyện Ea Kar. Dự lễ có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; bà Nguyễn Thị Tiếp-Trưởng ban Dân vận Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Nguyễn Văn Quyết-Ủy viên BCH Trung ương Đoàn- Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lảnh đạo tỉnh, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành.

Đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn làm lễ khởi công làm đường bê tông

Trồng cây xanh tạo bóng mát tại xã Cư Huê

Tại buổi lễ, Ban tổ chức tặng 30 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các hộ gia đình khó khăn, tặng 30 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, khởi công xây dựng 1 km đường bê tông nông thôn và 1 km công trình “thắp sáng đường quê” tại xã Ea Kmút; trồng tổng cộng 250 cây xanh và bàn giao khu vui chơi cho thiếu nhi tại xã Cư Huê; bàn giao 1 nhà nhân ái (trị giá 50 triệu đồng) cho ông Bùi Hồng Song ở thôn 9, thị trấn Ea Kar... với tổng kinh phí 780 triệu đồng do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tài trợ.

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn háo hức với món quà mới

Tặng quà cho các cựu TNXP huyện Ea Kar

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cũng vận động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp để hỗ trợ thực hiện các công trình, phần việc tại huyện Ea Kar với tổng kinh phí 250 triệu đồng... Huyện đoàn Ea Kar cũng đã bàn giao 1 nhà nhân ái cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

30 hộ khó khăn trên địa bàn huyện Ea Kar nhận quà của Đoàn Thanh niên

Trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số xã Cư Huê thích thú với sân chơi mới

Tháng Thanh niên năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Đắk Lắk tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, tuổi trẻ tỉnh sẽ ra sức thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực như: Trồng ít nhất 10.000 cây xanh, thực hiện 5 km công trình “thắp sáng đường quê”, khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người, tạo dựng ít nhất 10 điểm vui chơi cho thiếu nhi, xây dựng và bàn giao 5 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho hộ nghèo, hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp cho thanh niên...

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhung-tam-long-thom-thao-cua-doan-den-voi-dong-bao-vung-sau-1611751.tpo