Những tấm gương học giỏi, rèn luyện tốt, học theo lời Bác

509 học sinh giỏi tiêu biểu của các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội vinh dự có mặt tại lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô năm học 2019-2020 được tổ chức sáng ngày 20/6.

Học sinh tiêu biểu thủ đô tại lễ tuyên dương

Học sinh tiêu biểu thủ đô tại lễ tuyên dương

Đây làhoạt động thường niên của ngành GD-ĐT Hà Nội nhằm khích lệ phong trào thi đua học tập, rènluyện tốt, đồng thời biểu dương, động viên học sinh có thành tích xuất sắc, từđó nhân rộng những tấm gương làm theo lời Bác.

Thành tích xuất sắc trong học tập

ÔngChử Xuân Dũng- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá: Kết quả của năm học 2019- 2020 vừa qua tiếp tục khẳng định sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của GDĐT Thủđô khẳng định sức vươn lên của hơn 2 triệu học sinh.

Cùngvới việc nâng cao chất lượng dạy học, việc triển khai đồng đều các mặt giáo dụcđạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh cũng đượcngành GDĐT đặc biệt quan tâm và đạt kết quả cao.

NgànhGD-ĐT Hà Nội vui mừng với những thành tích xuất sắc của các em học sinh trongcác kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, Quốc gia, Quốc tế. Một trong những cái "tênvàng" của nhiều kỳ thi quốc tế là Nguyễn Mạnh Quân, học sinh Trường THPT chuyênHà Nội - Amsterdam .

Quânkhông chỉ giành ngôi vị quán quân kỳ thi Olympic quốc tế thiên văn học và vậtlý thiên văn năm 2019 với thành tích kép (vừa giành Huy chương vàng, vừa đạtđiểm cao nhất kỳ thi), mà còn là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm cao nhấtkỳ thi này từ trước tới nay. Nguyễn Mạnh Quân từng giành Huy chương vàng kỳ thikhoa học trẻ quốc tế năm 2018, Huy chương vàng kỳ thi toán học trẻ quốc tế năm2016...

Cùngvới Mạnh Quân, đội tuyển Olympic quốc tế về thiên văn học và vật lý thiên vănmà gồm các thành viên là học sinh của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc đạtđược các thành tích cao như: Hồ Phi Dũng, Trần Quang Vinh, Trịnh Nhật Huy,Nguyễn Lê Đức Hoàng.

Tạikỳ thi Olympic khoa học trẻ Quốc tế, em Cao Thúy An, trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam đã đạt huy chương Vàng, em Nguyễn Đình Hiếu, trường THPT chuyênNguyễn Huệ đạt huy chương Bạc.

Cácem Hoàng Gia Bảo (THCS Trưng Vương); Phạm Gia Khánh (THCS Giảng Võ); Em Lê ViệtBách (THCS Cầu Giấy); Nguyễn Cảnh Dương (THCS Ngôi Sao Hà Nội) đạt Huy chươngVàng kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2019.

EmĐàm Gia Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiêùnăm liên tục là học sinh giỏi, đạt Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Khoa học trẻQuốc tế IJSO tại Qatar năm 2019.

EmPhạm Thị Thanh Ngân, học sinh trường THCS Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) không chỉlà một cán bộ lớp tích cực mà còn đạt được rất nhiều thành tích trong học tậpnhư Huy chương Vàng giải Toán AMC, Huy chương Vàng giải Toán HOMC năm 2019,giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Toán.

EmTrần Ngọc Bảo Hoàng, học sinh Trường THCS Chu Văn An (huyện Thanh Trì) đạt giảiNhất môn Toán kỳ thi học sinh năng khiếu huyện Thanh Trì, giải Nhấtmôn Toán kỳ thi học sinh giỏi Thành phố năm học 2019 - 2020. Ngoài nhữngthành tích trong học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạtđộng Đoàn, Đội.

EmLê Thị Hồng Minh, học sinh Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng (huyện Đông Anh) liêntục đạt danh hiệu học sinh giỏi với số điểm trung bình môn 9,0 trở lên, đạt HCVkì thi Toán Hà Nội mở rộng, giải Nhì môn Toán trong kì thi học sinh giỏi cácmôn Văn hóa và Khoa học lớp 9 cấp thành phố.

Nguyễn Mạnh Quân- quán quân kỳ thi Olympic quốc tế thiên văn học và vật lý thiên văn năm 2019

Những tấm gương trong các phong trào thiđua

Cùngvới phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", ngoài những kết quả ấn tượng vềthành tích học tập, nghiên cứu, học sinh Hà Nội còn là những tấm gương có nhiêùthành tích trong các phong trào thi đua, hoạt động ngoại khóa và công tác xãhội, công tác Đoàn, Đội và bản thân có những việc làm rất đẹp, đáng để học hỏi.

EmNguyễn Thu Hương, học sinh trường Tiểu học Đồng Mai I (quận Hà Đông) dù hoàncảnh gia đình khó khăn, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng luôn có tinh thần không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập. Ngoài ra, Hươngcòn là một Liên Đội trưởng năng nổ, tích cực trong mọi phong trào, hoạt độngcủa trường, lớp, luôn có tinh thần giúp đỡ bạn bè.

Cùngvới những thành tích trong học tập, em Nguyễn Văn Tú, học sinh trường Tiểu họcDị Nậu (huyện Thạch Thất) còn là một Liên đội trưởng năng động, tích cực trongcác hoạt động thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa.

EmVũ Ngọc Ánh, học sinh trường Tiểu học Sơn Công (huyện Ứng Hòa) là một Liên đôịtrưởng tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động của liên đội. Hoàn cảnh giađình đặc biệt khó khăn nhưng em luôn vượt qua khó khăn để phấn đấu vươn lêntrong học tập, là tấm gương tiêu biểu về vượt khó.

Nguyễn Quang Hiệp, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (huyện Hoài Đức) khôngchỉ là một học sinh giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn đội, hoạt động xãhội, từ thiện. Em còn đạt được thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, vănnghệ, thể dục thể thao các cấp.

Ngoàicác thành tích xuất sắc trong học tập, em Nguyễn Kiều Hương Ly, học sinh TrườngTHCS Phú Cát (huyện Quốc Oai) còn là Liên đội trưởng gương mẫu, luôn hoàn thànhxuất sắc mọi công việc được giao.

EmNguyễn Thị Hậu, học sinh trường THCS Thanh Cao (huyện Thanh Oai) luôn tích cựctham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường, của đội và các đợt thi đuachào mừng các dịp lễ lớn do nhà trường phát động.

Vàcòn rất nhiều em học sinh trong Thành phố đã rất cố gắng, nỗ lực vươn lên mọikhó khăn, trở ngại trong cuộc sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Cácem thực sự là những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhung-tam-guong-hoc-gioi-ren-luyen-tot-hoc-theo-loi-bac-20200620223341419.html