Những tài tử Hàn Quốc vụt sáng thành sao trong năm 2022

Cùng với sức ảnh hưởng toàn cầu của truyền hình Hàn Quốc, dàn diễn viên của các bộ phim cũng nhận được sự chú ý hơn cả, đặc biệt là các nam thần như Lee Jun Ho, Son Suk Ku, Kang Tae Oh,...

Hầu hết những nam diễn viên đều đã hoạt động trong ngành được một thời gian và một số đã nhận được rất nhiều tình cảm của công chúng. Tuy nhiên, 5 tài tử này đã có mức độ nổi tiếng tăng vọt, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Lee Jun Ho

Bộ phim truyền hình “Cổ tay áo màu đỏ” của anh đã công chiếu vào cuối năm 2021, nhưng sang năm 2022, Lee Junho của 2PM đã đứng đầu tất cả các danh sách thương hiệu người nổi tiếng. Anh xuất hiện gần như trong mọi quảng cáo của Hàn Quốc. Vai diễn vua Yi San si tình, người có một tình yêu đích thực với Sung Deok Im (Lee Se Young ) của nam tài tử này đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. Lee Jun Ho đã giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Baeksang 2022.

Lee Jun Ho.

Lee Jun Ho.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Lee Jun Ho cho biết sau thành công của bộ phim, anh đã nhận được hàng trăm kịch bản và lời mời tham gia các dự án truyền hình khác. Thành công này là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không ngừng để ngày càng hoàn thiện diễn xuất của Lee Jun Ho.

Son Suk Ku

Thông qua vai diễn Mr. Gu trong "Nhật ký tự do của tôi", Son Suk Ku đã đánh cắp trái tim của phái đẹp. Trong phim, anh vào vai một tay xã hội đen nghiện rượu, đã tìm thấy tình yêu trong khi trốn chạy các vấn đề của mình. "Phản ứng hóa học" bùng nổ của cặp đôi Son Suk Ku, Kim Ji Won mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Chia sẻ về vai diễn, nam tài tử cho rằng đây là một vai diễn đa diện và sâu sắc hơn. Với anh, "Nhật ký tự do của tôi" là một bộ phim chữa lành, cho khán giả và cho chính anh.

Son Suk Ku là một diễn viên được giới chuyên môn đánh giá có thể thể hiện nhiều nét quyến rũ và khía cạnh khác nhau. Lợi thế này giúp anh dễ thích nghi và có thể phù hợp với mọi dạng vai. Nam diễn viên sinh năm 1983 cho biết diễn xuất đối với anh đáng giá hơn một sự nghiệp. Đó còn là cách anh sống và cảm nhận.

“Diễn viên là người được trả tiền để thể hiện cảm xúc. Đó có thể là lý do tôi luôn cảm thấy được điều trị tâm lý khi diễn. Khi bạn được giao cho một nhân vật và được phép chơi với nó, đó là một quá trình trị liệu. Thực tế, đó là những cảm xúc ở bên trong tôi, và tôi hiểu bản thân hơn khi thể hiện trọn vẹn những cảm xúc đó qua diễn xuất". Người hâm mộ hy vọng có thể gặp lại anh trong một dự án truyền hình mới.

Kang Tae Oh

Kang Tae Oh là sự bổ sung gần đây nhất trong danh sách này. Với thành công ngoài dự đoán của "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo", Kang Tae Oh vụt sáng thành ngôi sao toàn cầu. Trong phim, Kang Tae Oh đảm nhận vai Lee Jun Ho, một nhân viên tại công ty luật, người phải lòng một luật sư tự kỷ tên là Woo Young Woo (Park Eun Bin). Với diễn xuất tự nhiên, tinh tế, anh đã mang đến một Lee Jun Ho ấm áp, chu đáo. Mối tình chớm nở với những rung động đầu đời của cặp đôi đã khiến khán giả mong chờ hơn ở phần 2 của bộ phim.

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" có thể là tác phẩm khiến tên tuổi của Kang Tae Oh nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng ít ai biết nam diễn viên đã có thâm niên gần 10 năm trong ngành. Anh bắt đầu diễn xuất với bộ phim chiếu mạng "After School: Lucky or Not" vào năm 2013 và kể từ đó tiếp tục tham gia các bộ phim khác như "Doom at your service", "Evergreen" và "The tale of Nokdu". Anh cũng đóng cặp với Sooyoung của SNSD trong bộ phim truyền hình "Run On". Ngoài ra, Kang Tae Oh còn được khán giả Việt Nam biết đến với vai diễn Lee Jun Su trong bộ phim "Tuổi thanh xuân" đóng cùng Nhã Phương.

Kim Min Kyu

Kim Min Kyu nhận được sự chú ý khi đóng vai Cha Sung Hoon trong bộ phim truyền hình ăn khách của đài SBS “Hẹn hò chốn công sở”. Bộ phim dựa trên một tiểu thuyết mạng nổi tiếng, và nó đã thu về một lượng thành công đáng ngạc nhiên cho cặp đôi chính ngôn tình. Nhưng điều thực sự khiến trái tim khán giả rung động chính là cặp đôi phụ Cha Sung Hoon và Jin Young Seo (Seol In Ah). Trong buổi phỏng vấn quảng bá phim, Seol In Ah nói cô từng rung động với Kim Min Kyu bởi những cử chỉ dịu dàng của anh.

Tài tử sinh năm 1994, từng là vận động viên bơi lội. Anh gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu, sau đó ra mắt vào năm 2013 với vai diễn trong bộ phim truyền hình "Monster" của đài tvN. Kim Min Kyu đã mở rộng phạm vi diễn xuất của mình với nhiều vai diễn trong một số dự án bao gồm “Signal”, “ Perfume ” và “ Queen: Love and War". Với ngoại hình sáng, Kim Min Kyu đang có một sự nghiệp diễn xuất rộng mở.

Park Solomon

Park Solomon là diễn viên tân binh nhưng gây được tiếng vang vớ vai diễn Lee Su Hyeok trong bộ phim zombie "All of us are dead" của Netflix. Lee Su Hyeok có gương mặt điển trai và dáng người cao ráo, khiến nữ chính cũng như nhiều khán giả phải xiêu lòng. Anh chiếm được cảm tình của người xem không chỉ bằng vẻ ngoài điển trai mà còn bằng những pha hành động ấn tượng. Bên cạnh vai nam chính, nhân vật của Lomon quả thực là “người hùng” của đội khi sẵn sàng xông pha chiến đấu hết mình để bảo vệ bạn bè khỏi lũ thây ma chết chóc.

Solomon có thể là gương mặt mới đối với khán giả châu Á nhưng anh vốn không còn xa lạ trên màn ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên 22 tuổi này lần đầu xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc từ năm 2014 như "Cô dâu thế kỷ" và "4 Phù thủy huyền thoại". Sau một số vai diễn khác, Park Solomon thu hút sự chú ý của công chúng khi vào vai Ji-hoon trong bộ phim "Sự trả thù ngọt ngào" (2017) cùng với Kim Hyang-gi và Ji Gun-woo. Solomon cũng đóng vai chính trong phần cuối cùng của bộ phim kinh dị "Horror Stories 3" (2016).

Thành công toàn cầu của "All of us are dead" đã giúp Lomon vững bước trên con đường diễn xuất. Nam diễn viên trẻ xác nhận đóng chính trong bộ phim "Sự trả thù của người thứ ba" với Shin Ye Eun./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/nhung-tai-tu-han-quoc-vut-sang-thanh-sao-trong-nam-2022-post957187.vov