Những tài tử hai lần nên duyên với Marvel

Trước khi góp mặt trong vũ trụ phim siêu anh hùng của Marvel Studios, không ít tài tử từng xuất hiện trong những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh Marvel Comics.

Chris Evans trong vai Human Torch và Captain America: Năm 2005, Chris Evans có vai diễn siêu anh hùng đầu tiên trong Fantastic Four của 20th Century Fox. Bộ phim xoay quanh bốn nhà khoa học có siêu năng lực sau một vụ nổ phóng xạ trong vũ trụ. Chris Evans vào vai Human Torch, thành viên có khả năng tự biến mình thành đuốc sống. Ảnh: 20th Century Fox.

 Năm 2011, Chris Evans trở lại với vũ trụ nhân vật của Marvel Comics lần thứ hai trong vai Captain America của Captain America: The First Avenger do Marvel Studios thực hiện. Captain America của Evans đã đồng hành với Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trong gần một thập kỷ, trở thành vai nổi tiếng nhất của anh. Ảnh: Marvel Studios.

Năm 2011, Chris Evans trở lại với vũ trụ nhân vật của Marvel Comics lần thứ hai trong vai Captain America của Captain America: The First Avenger do Marvel Studios thực hiện. Captain America của Evans đã đồng hành với Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trong gần một thập kỷ, trở thành vai nổi tiếng nhất của anh. Ảnh: Marvel Studios.

Jon Favreau trong vai Franklin Nelson và Happy Hogan: Vị đạo diễn của Iron Man (2008) và Iron Man 2 (2010) thuộc MCU từng vào vai người bạn đồng hành Franklin “Foggy” Nelson của hiệp sĩ mù Daredevil (Ben Affleck) trong bộ phim cùng tên do Marvel Enterprises và 20th Century Fox sản xuất năm 2003. Ảnh: Marvel Entertainment.

Tuy nhiên, khán giả biết đến Jon Favreau nhiều hơn trong vai người trợ lý tận tụy Happy Hogan của Người Sắt (Robert Downey Jr.). Không chỉ góp mặt trong ba phim Iron Man, Happy của Favreau cũng xuất hiện trong chùm phim về Người Nhện của Tom Holland. Ảnh: Disney.

Michael B. Jordan trong vai Human Torch và Killmonger: Trong phiên bản làm lại đáng quên của Fantastic Four năm 2015, Michael B. Jordan vào vai Human Torch - nhân vật từng được “Captain America” Chris Evans thủ vai tròn một thập kỷ trước. Vì chất lượng nghèo nàn và phản ứng tiêu cực từ khán giả cũng như giới phê bình, Bộ tứ siêu đẳng mới đã chết yểu sau một phần phim. Ảnh: 20th Century Fox.

Cơ hội tỏa sáng trong một bộ phim siêu anh hùng đã đến với Michael B. Jordan khi anh vào vai gã phản diện Erik Killmonger trong Black Panther (2018). Killmonger là vai diễn với tâm lý phức tạp hòa trộn giữa nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi cha, lòng hận thù của kẻ bị đồng bào ruồng rẫy và sự điên loạn của tay phản diện mưu mô. Ảnh: Marvel Studios.

Idris Elba trong vai Moreau và Heimdall: Trong Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011), Idris Elba vào vai Moreau, một nhà tu và là bạn đồng hành của nhân vật Ghost Rider do Nicolas Cage thủ vai. Ghost Rider là nhân vật truyện tranh được yêu thích của Marvel Comics, xuất hiện lần đầu tiên trong bộ truyện tranh cùng tên xuất bản năm 1972. Ảnh: Outnow.

Trong MCU, Idris Elba nổi tiếng với vai Heimdall, người canh giữ cánh cổng dẫn tới các thế giới ở Asgard. Heimdall là nhân vật quan trọng, góp mặt trong Thor (2011), Thor: The Dark World (2013), Thor Ragnarok (2017) và Avengers: Infinity War (2018). Nhân vật của Elba được Marvel lấy cảm hứng từ Heimdallr - một vị thần trong Thần thoại Bắc Âu. Ảnh: Marvel Studios.

J.K. Simmons trong vai J. Jonah Jameson: Năm 2019, Simmons vào vai J. Jonah Jameson trong Spider-Man: Far From Home. Điều đáng nói, cũng chính Simmons là người từng thủ vai Jameson trong chùm phim về nhân vật Người Nhện do Tobie Maguire thủ vai thập niên 2000.

Trong ba phần phim về Người Nhện của Tobie Maguire, Jameson là tổng biên tập của tờ The Daily Bugle đã chiêu mộ Peter Parker làm phóng viên. Còn ở phiên bản Người Nhện mới, Jameson là tay chân của phản diện Mysterio. Ở cuối Spider-Man: Far From Home, Jameson đã tung ra đoạn bằng chứng giả buộc tội Người Nhện giết người.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-tai-tu-hai-lan-nen-duyen-voi-marvel-post1127990.html