Những tai tiếng của đại gia Việt gắn với xế sang Lexus

Tại Việt Nam, việc sở hữu một chiếc xe sang mang thương hiệu Lexus là chỉ dấu cho thấy chủ sở hữu nó hẳn là một đại gia lắm tiền nhiều của, chịu chơi.

Xong cũng có không ít vụ việc tai tiếng, chủ nhân càng được chú ý khi sở hữu xe sang Lexus đắt tiền.

Chở bồ trên Lexus LX 570, bị vợ giả khách Grabbike bắt gian, đánh ghen tan nát

Mới đây nhất là vụ người đàn ông lái Lexus chở bồ bị vợ đánh ghen trên đường phố Lý Nam Đế (Hà Nội) vào chiều 15/09 gây nóng ran MXH. Vụ việc càng gây chú ý bởi lúc tàn cuộc, người vợ từ hóa trang thành tài xế Grab lam lũ đã đường hoàng đòi lại chìa khóa xe và lên lái chiếc Lexus bỏ đi trong sự tán dương của nhiều người chứng kiến, bỏ mặc cặp tình nhân với đàm tiếu ở hiện trường.

Những tai tiếng của đại gia Việt gắn với xế sang Lexus

Những tai tiếng của đại gia Việt gắn với xế sang Lexus

Đáng lưu ý là chứng kiến cô vợ dằn mặt cô gái trẻ, người chồng này đã có hành động vũ phu, bóp cổ, cùi trỏ thúc vào mặt vợ để giải cứu bồ, các hành vi này gây phẫn nộ, bị cộng đồng mạng lên án.

Người đàn ông chở bồ trên chiếc xe LX 570 là N.V.S, Giám đốc Công ty Inox H.T, một công ty có tiếng trong ngành thép không gỉ, có địa chỉ tại phố Vũ Ngọc Phan, Hà Nội.

Màn đánh ghen “kinh điển” của cô vợ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Phần lớn tỏ ra thông cảm với người vợ, đồng thời phẫn nộ với người chồng bội bạc và cô gái trẻ.

Cha tặng tỉnh 2 xe Lexus, con trai bị bắt

Tháng 3/2016, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) đã tặng cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau hai chiếc Lexus GX 460 bảy chỗ với giá xuất hóa đơn là hơn 3,1 tỷ đồng/chiếc.

Sau khi dư luận phát hiện, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: “Doanh nghiệp thấy tỉnh không có xe tốt để đưa rước các đoàn cán bộ trung ương về tỉnh làm việc nên đã tặng xe. Không có chuyện vì nhận xe mà tỉnh có những ưu ái cho doanh nghiệp như đồn đại”.

Công ty Công Lý có khu du lịch sinh thái, dự án Nhà máy điện gió Khai Long ở Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) và nhà máy xử lý rác thải Cà Mau. Ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc công ty cho biết: Bản thân ông quê ở Cà Mau nên “muốn tặng cho quê hương những gì mà chính quyền và nhân dân cần”.

Sau hơn nửa năm tặng ôtô, Công ty Công Lý đề nghị UBND tỉnh Cà Mau ứng 30 tỷ đồng để phục vụ cho việc xử lý rác thải và được UBND tỉnh đồng ý cho doanh nghiệp ứng 25 tỷ đồng. Công ty Công Lý còn bị cho là khai thác cát khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Công ty này còn bị cáo buộc cố ý gây chết cây rừng đối với 8ha rừng phòng hộ được nhà nước cho thuê.

Một vụ việc nữa gây lùm xùm dư luận là việc một nữ công nhân tại công ty Công Lý nhặt được vàng trong lúc phân loại rác, do không báo lên lãnh đạo nên công ty đã lập tức ra quyết định sa thải nữ công nhân này. Số vàng nữ công nhân tên Mai nhặt được gồm 2 chỉ vàng 24K và 4,7 lượng vàng 18K. Lý do chị Mai bị đuổi việc là vi phạm nội quy của công ty về kiểm soát ra, vào cổng và “chống trộm cắp”.

Do không báo lãnh đạo nên nữ công nhân bị nhà máy yêu cầu giao nộp toàn bộ số vàng nhặt được. Không đồng tình với quyết định này, nữ công nhân khởi kiện Công ty Công Lý và được tòa án tuyên thắng kiện.

Ttháng 8/2019, con trai ông Tô Hoài Dân là Tô Công Lý (35 tuổi, Phó Tổng giám đốc Công ty Công Lý) bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu gia lái xe Lexus tông chết nữ công an

Ngày 18/08/2020 một vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hải Phòng khiến nữ cán bộ công an phường tử vong. Công an xác định người cầm lái chiếc xe Lexus BKS 15A - 356.69 là con trai của một đại gia ngành thép.

Theo Công an TP Hải Phòng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 đêm 18/8, trên phố Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng làm một người chết và một người bị thương.

Thời điểm trên, tài xế lái xe Lexus là Phạm Quang Linh (22 tuổi, ở khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) phóng nhanh trên phố Tam Bạc hướng từ chợ Sắt về cầu Lạc Long và va vào chị Nguyễn Thị Thảo (30 tuổi, cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng).

Sau vụ tai nạn, Công an xác định thiếu gia này có nồng độ cồn đến 0,593mg/l, mức vượt khung cao nhất về xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100.

Được biết, Phạm Quang Linh sinh viên năm cuối một trường ĐH tại Hà Nội và là con trai thứ hai của một đại gia ngành thép, sở hữu công ty phân phối chính cho các nhà máy thép Việt - Úc; Việt - Đức; Việt - Mỹ.

Những vụ việc dường như nóng hơn khi đi nhân vật sở hữu xế sang Lexus đắt tiền

Vụ án đại gia khoáng sản và cô sinh viên sư phạm trên chiếc Lexus LX 470

Năm 2009, một vụ án chấn động cả nước được nhiều người nhắc tới tình tiết nạn nhân đi chiếc Lexus LX 470, chiếc xe đắt nhất thời điểm đó của dòng Lexus tại Việt Nam.

Nạn nhân là một đại gia trong ngành khoáng sản 42 tuổi, và thủ phạm là cô nữ sinh ĐHSP Hà Nội, tên Kim Anh.

Hai người có quan hệ tình cảm từ năm 2005 nhưng sau đó đã cắt đứt quan hệ. Tuy nhiên, khoảng 0h30’ ngày 14/2/2009, đại gia nọ lái xe Lexus đến đón Kim Anh đi chơi. Lần đi chơi cuối cùng với người yêu cũ cùng con dao cắt hoa quả trên xe sang đã ga nên vụ án mạng chấn động dư luận lúc bấy giờ.

Với hành vi giết người, cô nữ sinh bị tuyên mức án 14 năm tù và sau đó được đặc xá vào dịp 2/9/2015 do cải tạo tốt.

Hiền Anh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nhung-tai-tieng-cua-dai-gia-viet-gan-voi-xe-sang-lexus-264512.html