Những tài năng trẻ được đánh giá cao ở MU

Rashford, Lingard và Scott McTominay đều là sản phẩm của lò đào tạo MU. Mùa tới, cổ động viên 'Quỷ đỏ' hy vọng thêm nhiều tài năng trẻ sẽ tiếp tục được đôn lên đội một.

Aidan Barlow (tiền vệ, 18 tuổi): Anh có thiên hướng chơi tấn công và là một trong những sản phẩm đáng hứa hẹn của lò đào tạo trẻ MU. Ở giải dành cho lứa U18 mùa 2016/17, cầu thủ sinh năm 2000 ghi hat-trick vào lưới Newcastle. Mùa này, Aidan Barlow đã có 9 lần lập công cho đội trẻ MU.

Tahith Chong (tiền vệ cánh, 19 tuổi): Tuyển thủ người Hà Lan vượt qua giai đoạn khó khăn do dính chấn thương đầu gối. Điểm mạnh của anh là tốc độ và khả năng quan sát. Trong lần chứng kiến Barlow thi đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho dành lời khen ngợi cho tài năng sinh năm 1999.

Angel Gomes (tiền vệ công, 18 tuổi): Cổ động viên MU biết đến anh là một trong những tài năng sáng giá cho tương lai của đội bóng. Cầu thủ 18 tuổi này có màn ra mắt đội một khi vào sân thế chỗ của Marcus Rashford ở phút 88 trong trận thắng 4-0 trước Yeovil Town vào ngày 13/12/2017.

Mason Greenwood (tiền đạo, 17 tuổi): Anh sở hữu chân trái khéo léo với 15 bàn thắng sau 17 lần ra sân. Trong đó, Greenwood ghi 7 bàn ở 4 trận gần đây. Anh đang là trung phong gây ấn tượng mạnh của đội trẻ MU.

Callum Gribbin (tiền vệ, 19 tuổi): Năm 2015, anh được huấn luyện viên Louis van Gaal gọi lên tập luyện cùng đội một MU khi mới 16 tuổi. Sau đó, Gribblin trở lại khoác áo đội trẻ MU và rất được các cổ động viên MU yêu thích. Anh có thể thi đấu bên cánh hoặc đảm nhận vị trí số 10 với khả năng xử lý bóng bằng chân trái rất tốt.

Ethan Hamilton (tiền vệ, 20 tuổi): Trong quá trình MU chuẩn bị cho trận gặp Huddersfield Town ở cúp FA, cầu thủ người Scotland được gọi lên đội một, thay thế Paul Pogba không thể thi đấu do chấn thương. Anh từng là thủ quân của U18 MU và được đánh giá là “Roy Keane mới” của “Quỷ đỏ” Manchester.

Lee O'Connor (hậu vệ, 18 tuổi): Gia nhập đội trẻ MU vào hè 2016, cầu thủ người CH Ireland thích đá trung vệ, nhưng có thể thi đấu ở hai bên cánh của hàng phòng ngự. Thậm chí cầu thủ sinh năm 2000 sở hữu kỹ năng sút phạt tốt với các pha đá phạt góc cho đội U18 MU.

Ro-Shaun Williams (hậu vệ, 20 tuổi): Cầu thủ sinh ra ở thành phố Manchester từng chia sẻ: “Nhiều người thích là tiền đạo để được chú ý, nhưng tôi muốn chơi ở vị trí hậu vệ”. Sau khi Axel Tuanzebe được đôn lên đội U21 MU, Ro-Shaun Williams đảm nhận vai trò thủ quân của U18 MU.

Đức Mạnh
Ảnh: Goal

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-tai-nang-tre-duoc-danh-gia-cao-o-mu-post830675.html