Những tai nạn khủng khiếp xảy ra trên phim trường

Rơi máy bay, diễn viên đóng thế, quay phim tử nạn, đó là những sự cố kinh hoàng xảy ra trên phim trường trong nhiều năm qua.

91 thành viên trong đoàn làm phim The Conqueror (1956) nhiễm ung thư, 46 người chết: Đây được coi là một trong những tai nạn kinh hoàng nhất trên phim trường Hollywood. Đoàn làm phim The Conqueror có tổng cộng 220 thành viên. Thế nhưng, chỉ trong vòng gần 30 năm kể từ sau khi bộ phim được khởi quay, có đến 91 thành viên bị ung thư và 46 người tử vong vì căn bệnh này. Những ngôi sao điện ảnh một thời như John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead, đạo diễn Dick Powell cũng nằm trong số đó. Nguyên nhân của những cái chết trùng hợp một cách khó tin này vẫn chưa được điều tra rõ. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng căn bệnh ung thư mà các thành viên trong đoàn làm phim gặp phải chính là do bụi phóng xạ của vụ thử bom hạt nhân ở Nevada - nơi rất gần trường quay - gây ra.

Tai nạn máy bay khiến 3 người thiệt mạng trên phim trường Twilight Zone: The Movie (1982): Một vụ nổ trực thăng tại Santa Clarita, California đã cướp đi sinh mạng của nam diễn viên Vic Morrow cùng 2 đứa trẻ. Đây là nơi diễn ra một cảnh quay trong bộ phim Twilight Zone: The Movie. Khi đang bay cách mặt đất 100 feet (hơn 30 m), chiếc trực thăng đột ngột phát nổ. Những mảnh vỡ rơi xuống và đè vào người 3 nạn nhân xấu số trên. Vụ tai nạn đã làm chấn động ngành công nghiệp điện ảnh. Từ đó, nhiều tiêu chuẩn an toàn mới đối với việc sử dụng trực thăng đã được đưa ra.

Phi công nhào lộn lao máy bay xuống biển trong Top Gun (1986) : Đây là tác phẩm mang lại danh tiếng cho Tom Cruise, nhưng đồng thời cũng gây tranh cãi vì tai nạn của một phi công nhào lộn tham gia phim. Art Scholl là một phi công nhào lộn nổi tiếng. Khi được giao nhiệm vụ ghi hình trên không và thực hiện những cảnh nhào lộn phức tạp trong Top Gun, ông đã 53 tuổi. Trong cảnh quay cuối cùng của đời mình, Scholl đã báo về mặt đất rằng phi cơ của ông đang gặp trục trặc. Kỹ năng bay của ông rất điêu luyện nên nhiều đồng nghiệp cho rằng vấn đề chỉ có thể nằm ở động cơ. Ngay sau đó, chiếc máy bay lao thẳng xuống Thái Bình Dương. Cả Scholl và chiếc phi cơ đều mất tích. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn mãi là câu hỏi chưa có lời giải.

Brandon Lee bị bắn chết trong lúc quay The Crow (1994) : Brandon Lee (Lý Quốc Hào) là con trai của huyền thoại võ thuật nổi tiếng Lý Tiểu Long. Anh bị bắn chết vì một viên đạn thật trong một cảnh quay đấu súng trên phim trường The Crow. Ở phân đoạn này, đạo diễn yêu cầu không dùng đạn thật. Nhưng vì một nguyên nhân chưa rõ nào đó, cây súng đó vẫn chứa đạn thật. Phát súng chí mạng vào bụng đã cướp đi mạng sống của ngôi sao điện ảnh. Sau đó, nhà sản xuất phim vẫn giữ nguyên cảnh Lý Quốc Hào bị bắn chết.

Diễn viên đóng thế qua đời trên trường quay XXX (2002 ): Vận động viên nhảy dù kiêm diễn viên đóng thế kỳ cựu Harry O’Connor từng là người thay nam tài tử Vin Diesel thực hiện nhiều phân đoạn khó nhằn trong phim XXX. Ông mất mạng trong một cảnh quay nguy hiểm khi đáp dù xuống một chiếc tàu ngầm dưới sông. Trong lúc nhảy dù từ trên cao xuống, Harry O’Connor đã bị chệch hướng, va đập mạnh vào thành cầu và tử vong ngay tại chỗ. Cảnh quay này đã được đưa vào bản phim hoàn chỉnh nhằm tôn vinh O’Connor.

Quay phim tử nạn trên phim trường The Dark Knight (2008) : Conway Wickliffe - quay phim của siêu phẩm The Dark Knight đã tử nạn hồi năm 2008. Nguyên nhân cái chết xuất phát từ một cảnh quay đòi hỏi anh phải nghiêng người nhoài ra khỏi cửa sổ xe hơi để thu được hình ảnh ưng ý nhất. Tuy nhiên, tài xế đã không kịp bẻ lái khiến chiếc xe đâm vào cây khi đang di chuyển với tốc độ cao. Tài xế may mắn văng ra khỏi xe, không hề hấn gì nhưng quay phim Wickliffe lại phải trả giá bằng cả mạng sống cho cảnh quay nguy hiểm trên.

Trợ lý quay phim bị tàu hỏa đâm chết trên phim trường Midnight Rider (2014) : Trong phim, nhân vật chính do William Hurt thể hiện sẽ thực hiện cảnh nằm trên một chiếc giường đặt giữa cây cầu đường sắt nổi tiếng ở hạt Wayne, Georgia. Điều đáng nói là đoàn làm phim Midnight Rider không nhận được giấy phép quay phim từ chính quyền sở tại. Trong lúc đang quay, một chiếc tàu hỏa băng băng đi tới và đâm vào chiếc giường đạo cụ đặt trên đường ray. Nó tan ra thành từng mảnh và lập tức giết chết trợ lý máy quay Sarah Jones, cũng như khiến nhiều người khác bị thương. Đạo diễn Randall Miller phải ra hầu tòa và nhận án 2 năm tù giam, cộng thêm 8 năm quản thúc. Cái chết đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các nhà sản xuất phải nâng cao ý thức đảm bảo an toàn trong quá trình làm phim.

Nữ diễn viên đóng thế tử nạn trên trường quay Deadpool 2 (2017) : Cách đây 2 năm, báo chí Canada đồng loạt đưa tin nữ diễn viên “SJ” Harris tử nạn trên trường quay của Deadpool 2 - phần tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng ăn khách hồi đầu năm 2016 - trong sáng 14/8 theo giờ địa phương. Cô là người đóng thế cho Zazie Beetz trong vai Domino. Theo nguồn tin của TMZ, nữ diễn viên đã không sử dụng phanh khi đoàn làm phim ghi hình một cảnh đuổi bắt trên đường phố. Chiếc xe máy của cô văng lên trên cao, trước khi va vào cửa kính của một studio nằm ở tầng trệt của Shaw Tower.

Diễn viên đóng thế chấn thương nặng ở đầu trên phim trường Fast & Furious 9 : Ngày 23/7 vừa qua, tờ Variety đưa tin Fast & Furious 9 buộc phải dừng ghi hình sau khi một diễn viên đóng thế gặp chấn thương đầu nghiêm trọng. Sự việc xảy ra trên trường quay Leavesden của Warner Bros., gần thành phố London (Anh). Chính quyền cho biết đã có ít nhất 3 phương tiện cứu thương được cử tới trường quay Leavesden. Họ đồng thời tiết lộ một diễn viên đóng thế của Fast & Furious 9 bị ngã từ trên cao xuống và gặp chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Nạn nhân sau đó được chuyển tới bệnh viện hoàng gia London để chữa trị.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-tai-nan-khung-khiep-xay-ra-tren-phim-truong-post970950.html