Những tác phẩm điêu khắc siêu thực độc đáo 'có một không hai'

Có những tác phẩm điêu khắc theo trường phái siêu thực trên khắp thế giới đã được tạo ra với sự chú ý đến từng chi tiết khiến những người yêu nghệ thuật phải bối rối và kinh ngạc!

Tác phẩm siêu thực này là của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Cristina Lucas. Nó có tên là "Alice" và được trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Andalusian ở Seville (Tây Ban Nha).

Tác phẩm siêu thực này là của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Cristina Lucas. Nó có tên là "Alice" và được trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Andalusian ở Seville (Tây Ban Nha).

Tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc của David Mach có tên "Out of Order" được làm từ các hộp điện thoại nghiêng ở London (Anh).

Tảng đá khổng lồ - Eduardo Basualdo là nghệ sĩ thực hiện tác phẩm mang tên "Teoria". Tác phẩm này được trưng bày tại Hội chợ nghệ thuật Frieze vào ngày 16/10/2013, London (Anh).

Tác phẩm điêu khắc hùng vĩ "Awilda" này được dựng lên ngoài khơi bãi biển Botafogo, Rio de Janeiro (Brazil).

Thế giới của những chiếc ghế của nghệ sĩ Nhật Bản Tadashi Kawamata. Tác phẩm này được trưng bày tại lễ hội nghệ thuật ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) vào năm 2012.

Puma-Dentist- Bức ảnh này được chụp tại phòng trưng bày nghệ thuật Deschler ở Berlin (Đức).

Tác phẩm "Wolf-Sheep-Priest" được làm từ nhựa, sáp và đầu của một con cừu thật, bởi nghệ sĩ người Áo Deborah Sengl. Nó được trưng bày tại phòng trưng bày nghệ thuật Deschler ở Berlin (Đức).

Tác phẩm điêu khắc này có tên là "Divide", được tạo ra bởi nghệ sĩ người Úc Sam Jinks. Nó được làm từ nhựa và silicon lông ngựa và đã được trưng bày tại Art Stage Singapore.

"Homeless" (Người vô gia cư)- tác phẩm điêu khắc của Van De Weghe tại triển lãm Art Basel ở Bãi biển Miami (Hoa Kỳ).

Đây không phải là một bức ảnh, nó thực sự là một tác phẩm điêu khắc! Nó có tên là "Self-Stretch" và nó được tạo ra bởi nhà điêu khắc Evan Penny.

Những con gián khổng lồ có khuôn mặt người được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia vào ngày 27/3/2009, ở Havana (Cuba).

Tác phẩm ba chiều này được làm từ nhôm, silicone, thuốc nhuộm và tóc bởi nghệ sĩ Evan Penny. Nó được trưng bày tại Art Basel Miami Beach vào ngày 7/9/2007.

Nghệ sĩ người Úc Nike Savvas đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật này từ hơn 50.000 quả bóng polystyrene. Bức ảnh này được chụp vào năm 2006 tại Phòng trưng bày Nghệ thuật New South Wales ở Sydney (Australia).

Tác phẩm đáng kinh ngạc 'Mặt nạ II' của nhà điêu khắc người Úc Ron Mueck được trưng bày tại Học viện Hoàng gia Scotland, ở Edinburgh (Scotland).

Quái vật - Hai tác phẩm nghệ thuật đáng sợ này đã được trưng bày tại Basel (Thụy Sĩ) vào năm 2008.

Kiệt tác này được trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật Metropolitan ở Belfast (Bắc Ireland), do nhà điêu khắc Robert Therrien thực hiện.

Tác phẩm đáng kinh ngạc có tên "Voyageurs" này được tạo ra bởi nghệ sĩ người Pháp Cedric Le Borgne.

Một tác phẩm của Cedric Le Borgne, được nhìn thấy trên bầu trời Geneva (Thụy Sĩ).

Tác phẩm điêu khắc này được tạo ra bởi nghệ sĩ Jeremy Parnell. Món trứng rán trên bãi biển Tamarama ở Sydney, Australia.

Và tác phẩm cuối cùng này có tên là "Rita Mae West" của nhà điêu khắc Salvador Dali, được trưng bày tại Trung tâm Pompidou ở Paris (Pháp).

Theo Stars Insider

Minh Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-nhung-tac-pham-dieu-khac-sieu-thuc-doc-dao-co-mot-khong-hai-559058.html