Những Tác phẩm Cây cảnh nghệ thuật được nhiều người yêu thích trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Không biết tự bao giờ hoa cây cảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt. Đặc biệt những dịp Tết đến Xuân về, mỗi gia đình người Việt dù giàu dù nghèo hay trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa cũng tìm kiếm cho mình những chậu hoa cây cảnh. Hoa cây cảnh là biểu tượng của mùa xuân, niềm hi vọng, tương lai tương sáng và những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Tác phẩm Sanh "Mâm xôi con gà" của Doanh nhân Nguyễn Trung Thành

Thú chơi hoa cây cảnh trở thành một nét đẹp văn hóa nhân văn tao nhã của người Việt đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ngày nay, thú chơi ấy đã được mở rộng và giao lưu toàn cầu. Hoa cây cảnh trở thành “Sứ giả” trong giao lưu văn hóa và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau không chỉ giữa những cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa vùng miền này với vùng miền khác và rộng hơn là giữa dân tộc này với dân tộc khác. Mỗi vùng miền, mỗi quốc gia với điều kiện khí hậu, đặc trưng văn hoa riêng lại hình thành nên những trường phái cây cảnh riêng. Để rồi chỉ cần nhìn qua là chúng ta có thể nhận diện được tác phẩm ấy có nguồn gốc xuất xứ từ nước nào, từ vùng miền nào.

Tác phẩm Sanh "Thụ Lâm Bồng Thạch" của Nghệ nhân Chu Mạnh Hùng (Hùng Xiếc)

Cũng vì thế mà cây cảnh nghệ thuật có mang những sứ mệnh giao lưu văn hóa lớn hơn những hàng hóa thông thường khác. Chỉ cần nhìn vào vườn cây và những tác phẩm anh đang sở hữu là có thể đoán được phần nào quan điểm nhân sinh quan của chủ nhân. Nhưng tựu chung đa phần người Việt thì thích những tác phẩm mang phong cách truyền thống cổ kính của cha ông đã trao truyền bao thế hệ như một sự trân trọng văn hóa truyến thống, tôn trọng cốt cách, phong tục, tập quán, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Họ yêu thích những tác phẩm theo phong cách nghệ thuật truyền thống của ông cha và họ không ngừng tiếp thu các trường phái cây cảnh ngoại lai để tiếp biến làm phong phú vốn cổ của ông cha. Họ khát vọng xây dựng thương hiệu cây cảnh nghệ thuật Việt Nam tiên tiến nhưng đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Phải chăng đó cũng chính là lý do nhiều người yêu thích những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật dưới đây trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.

Tác phẩm Cóc huyền vũ của Nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ

Tác phẩm Nguyết Quế huyền vũ của Doanh nhân Tạ Tương Huỳnh

Tác phẩm Duối "Thế Võ Bình Định" của Nghệ nhân Huỳnh Thanh Tuyên

Tác phẩm Duối Bọ Cạp của Nhà vườn Đỗ Huy Thành (Hải Phòng)

Tác phẩm Hoa Giấy của Doanh nhân Đỗ Văn Huy

Tác phẩm Phi Lao Trực Huyền của Nghệ nhân Đỗ Văn Hài

Tác phẩm Duối "Thiên Long Vũ Hội" của Doanh nhân Phan Văn Toàn

Tác phẩm Sanh "Đu Quay" của Doanh nhân Nguyễn Văn Phiến

Tác phẩm Duối "Lão Mai Đại Thọ" của Nhà vườn Hòa Taxi

Tác phẩm Linh Sam "Mảnh đời còn lại" của Nhà vườn Nguyễn Thị Hồng

Tác phẩm Sanh: "Tự Tâm Hoàng Thụ" của Doan nhân Trần Xuân Lộc

Tác phẩm Sanh "Cửu Long Tranh Châu" của Cty CP Đầu tư và Thương mại Nhật Minh

Tác phẩm Sanh cổ của Nghệ nhân Nguyễn Gia Hiền

Tác phẩm Sanh cổ của Nhà vườn Sơn Phủ Lý

Tác phẩm Linh Sam của Nhà vườn Quân Xốm

Quyết Tuấn |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nh%E1%BB%AFng%20t%C3%A1c%20ph%E1%BA%A9m%20c%C3%A2y%20c%E1%BA%A3nh%20ngh%E1%BB%87%20thu%E1%BA%ADt%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20nhi%E1%BB%81u%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20th%C3%ADch%20trong%20d%E1%BB%8Bp%20t%E1%BA%BFt%20nguy%C3%AAn