Những tác hại khi tự tiêm trắng da tại nhà

Truyền trắng da, tự tiêm trắng da tại nhà ngày càng trở thành sự lựa chọn khi phụ nữ ngày nay ai cũng muốn sở hữu làn da trắng hồng. Đặc biệt trong bối cảnh quảng cáo sản phẩm tiêm truyền trắng tràn lan trên thị trường.

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp giúp làn da trắng hơn, thời gian làm trắng nhanh hơn, như bôi kem, ủ kem hoặc nguy hiểm nhất là tự tiêm trắng tại nhà, hay còn gọi là truyền trắng da.

Truyền trắng da ngày càng trở thành sự chọn lựa khi phụ nữ mong muốn có làn da trắng hồng, mịn màng. Nhưng liệu họ đã tìm hiểu kỹ biến chứng và rủi ro của nó trước khi thực hiện chưa?

Tự tiêm trắng tại nhà là biện pháp truyền một số chất cần thiết như vitamin, khoáng chất, những loại dược phẩm tốt cho da nhằm ức chế và triệt tiêu melanin.

Khi tiêm trắng tại nhà và truyền các loại dược tính tốt cho da sẽ giúp giảm đi lượng hắc sắc tố và sẽ trắng dần lên. Những lợi ích mang lại của truyền trắng thì không ai phủ nhận. Tuy nhiên, những tác hại khi tự tiêm trắng da tại nhà có thể gây ra những biến chứng nguy hại nếu như sử dụng sản phẩm không chất lượng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

1. Tiêm trắng da có gây đau đớn không?

Tự tiêm trắng da tại nhà thường không gây đau đớn như tắm trắng bởi các loại thuốc tiêm thường được truyền bằng nước biển, không gây ra những bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể. Tiêm trắng da tại nhà thường phù hợp với mọi loại da và mọi đối tượng mong muốn có làm da khỏe, trắng mịn tự nhiên. Tuy nhiên tự tiêm trắng da tại nhà là phương pháp tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe.

2. Tiêm trắng da có an toàn không?

Hiện nay các thành phần trong thuốc truyền trắng gồm có Vitamin C, Vitamin E, Collagen, glutathione, lipoic acid, nhau thai… Một số loại cao cấp thì cung cấp tế bào gốc noãn thực vật hoặc nhau thai người, nhau thai cừu. Vì thế truyền trắng thuốc để làm trắng da, làm đẹp da, trẻ hóa da là điều hoàn toàn hợp lý, nếu chúng ta có điều kiện.

Truyền trắng da không hề gây hại cho sức khỏe như một số lời đồn, tuy nhiên nếu ham rẻ, mua thuốc tự tiêm tại nhà kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ thì việc đối mặt với một số biến chứng là chuyện có thể.

Trước khi có ý định tự tiêm truyền trắng tại nhà, bạn cần tìm hiểu và lắng nghe tư vấn của các chuyên gia có chuyên môn dầy dặn.

3. Một số nguy hại khi tự tiêm truyền trắng tại nhà

Thông thường, khi truyền trắng bằng những sản phẩm chất lượng thường không có bất kỳ phản ứng nào bởi các thành phần dinh dưỡng và liều lượng đã được nghiên cứu và kiểm nghiệm lâm sàng. Đối với những người da yếu, việc xảy ra phản ứng là có thể, do đó cần cẩn trọng trước khi tiêm truyền trắng.

Một số loại tiêm truyền trắng chất lượng thường không chỉ giúp trắng sáng bên trong mà còn giúp da săn chắc khỏe mạnh, trẻ hóa da, ngăn chặn mọi yếu tố xâm hại da, bảo vệ da trắng sáng không bị hồi tông màu cũ.

Tuy nhiên, trong trường hợp lạm dụng truyền trắng quá nhiều có thể dẫn đến ung thư da. Lý giải điều này, các chuyên gia cho biết, sắc tố melanin là yếu tố quyết định màu da, màu mắt, mái tóc của chúng ta, càng nhiều sắc tố melanin thì da càng sạm đen, nhưng nó lại có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại tia cực tím, nguyên nhân gây ung thư da.

Việc ức chế sắc tố melanin khiến làn da bị phá hủy, mất khả năng cân bằng và tự bảo vệ của làn da, điều này đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với một số yếu tố nguy cơ như tổn thương da, da yêu hơn và nguy hiểm là ung thư da. Do vậy hãy tỉnh táo trước những lời quảng cáo của người bán hàng. Tìm hiểu kỹ các sản phẩm làm trắng da và đặc biệt là các dụng dụ tiêm truyền trắng tại nhà.

Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm dược mỹ phẩm giúp làm trắng da an toàn bằng cách bôi hoặc một số loại vitamin cần thiết giúp cải thiện sắc tố da, bạn cũng nên tham khảo các phương pháp an toàn này.

Ngoài ra, chế độ ăn giàu hoa quả, rau xanh cũng giúp cải thiện và giúp làn da khỏe mạnh hơn. Khi ra ngoài, đặc biệt là vào mùa Hè cần sử dụng kem chống nắng và mặc áo dài tay để tránh tia UV gây hại và làm đen da.

Theo Anh Dũng/Phụ nữ Việt Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhung-tac-hai-khi-tu-tiem-trang-da-tai-nha/20200719083347568