Những suất ăn ấm tình người gửi tới y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Hàng trăm suất ăn gói trọn sự biết ơn, sẻ chia được các cư dân Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ) cùng nhiều cá nhân, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi tới đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương trong thời gian 'chiến đấu' với dịch bệnh. Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, các cư dân Ciputra cùng nhiều cá nhân, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cùng nhau đóng góp để gửi tới đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 những suất ăn ấm áp nghĩa tình.

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, các cư dân Ciputra cùng nhiều cá nhân, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cùng nhau đóng góp để gửi tới đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 những suất ăn ấm áp nghĩa tình.

Việc chuẩn bị các suất ăn được cư dân Ciputra phối hợp với một nhà hàng trên địa bàn thành phố.

Anh Hùng (đại diện cư dân Ciputra) chia sẻ: "Cư dân chúng tôi muốn góp chút sức trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Thay vì ủng hộ vật chất, chúng tôi chọn gửi suất ăn tới đội ngũ y, bác sĩ để tạo sự gần gũi, ấm áp".

"Thông qua những suất ăn, chúng tôi muốn gửi tình cảm, sự sẻ chia và biết ơn đối với đội ngũ y, bác sĩ", anh Hùng chia sẻ thêm.

Mỗi ngày, có 280 suất ăn được gửi tới các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 1 (quận Đống Đa) và 360 suất ăn gửi tới các bác sĩ tại cơ sở 2 (huyện Đông Anh).

Chị Nguyễn Ngọc Diệp (đại diện đơn vị phụ trách suất ăn) cho biết: "Khi được chọn làm đơn vị đồng hành, chúng tôi huy động những nhân viên còn ở lại Hà Nội tham gia. Các nhân viên của chúng tôi đều rất vui và vinh dự khi được chuẩn bị bữa cơm cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch".

"Nguồn thực phẩm được chúng tôi nhập từ công ty nông sản, doanh nghiệp có uy tín, để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm", chị Diệp cho biết thêm.

Khẩu phần ăn hằng ngày ngoài cơm, canh, 1 món chính và 4 món phụ, còn có đồ uống, bánh ngọt, sữa chua…

Một khẩu phần ăn có giá trị khoảng 50.000 đồng, thực đơn mỗi ngày được đơn vị cung cấp thay đổi để tránh sự nhàm chán.

Đơn vị phụ trách suất ăn sử dụng loại hộp an toàn với thực phẩm để đựng cơm và gói cẩn thận.

Dòng chữ thân thương nhắn nhủ tới đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch được dán bên ngoài suất ăn.

Thạc sĩ Phạm Thị Nguyệt Quyên, Phụ trách Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương chia sẻ: "Những suất ăn là nguồn động viên tinh thần lớn, để đội ngũ y, bác sĩ có thêm sức mạnh và niềm tin trong cuộc chiến chống dịch Covid-19".

Được biết, các cư dân Ciputra cùng nhiều cá nhân, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tài trợ suất ăn chiều cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ở 2 cơ sở đến hết dịch bệnh.Trong ảnh: Nhân viên vận chuyển suất ăn vào cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 1.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963445/nhung-suat-an-am-tinh-nguoi-gui-toi-y-bac-si-tuyen-dau-chong-dich