Những sự vắng mặt đáng tiếc trong bảng danh sách triệu tập U23 Việt Nam

Vừa qua, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 37 tuyển thủ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, ngoài những cầu thủ đã tạo dựng được tên tuổi như Quang Hải, Văn Hậu, trong bảng danh sách này cũng thiếu vắng đi những cái tên đáng tiếc.

Vừa qua, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 37 tuyển thủ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, ngoài những cầu thủ đã tạo dựng được tên tuổi như Quang Hải, Văn Hậu, trong bảng danh sách này cũng thiếu vắng đi những cái tên đáng tiếc.

Vừa qua, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 37 tuyển thủ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, ngoài những cầu thủ đã tạo dựng được tên tuổi như Quang Hải, Văn Hậu, trong bảng danh sách này cũng thiếu vắng đi những cái tên đáng tiếc.

Sau khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách 37 cầu thủ tập trung lên tuyển để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, NHM bóng đá Việt Nam không khỏi bất ngờ khi nhiều cái tên có lối chơi hay và từng góp mặt ở nhiều cấp độ ĐTQG không có trong danh sách lần này.

Nguyễn Văn Toàn

Ngôi sao của HAGL không có tên trong danh sách triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Ngôi sao của HAGL không có tên trong danh sách triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không còn là cái tên xa lạ đối với NHM bóng đá Việt Nam bởi anh thường xuyên góp mặt ở các giải đấu trẻ của chúng ta trong những năm vừa qua. Với lối chơi thông minh cùng tốc độ cực tốt, Văn Toàn luôn khiến hàng phòng ngự đối phương phải vất vả cản phá trong những tình huống bám biên của mình.

Bên cạnh đó, với kỹ thuật cá nhân tốt, không ít lần tiền đạo đang thuộc biên chế HAGL thực hiện những tình huống rê dắt gần khu vực cấm địa của đối phương và đem về những tình huống đá phạt nguy hiểm.

Tuy nhiên, trong lần triệu tập này, cầu thủ sinh năm 1996 lại không có mặt dù vẫn còn đủ tuổi. Có ý kiến cho rằng đây là biện pháp dài hạn của HLV Park Hang-seo bởi VCK U23 châu Á diễn ra vào năm 2020 tức là lúc đó Văn Toàn đã quá tuổi để tham dự. Vì vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn được thi đấu, mài dũa.

Phan Văn Đức

Dính phải một chấn thương khá nặng khi thi đấu tại V.League, Văn Đức cũng không có mặt ở đợt tập trung này.

Nổi lên từ VCK U23 châu Á 2018, Văn Đức dần trở thành nhân tố không thể thiếu ở mọi cấp độ ĐTQG nhờ lối chơi thông minh cùng khả năng ghi bàn tốt. Tuy nhiên, cũng giống như Văn Toàn, tiền vệ của CLB SLNA vào năm 2020, thời điểm diễn ra VCK U23 châu Á sẽ quá tuổi nên vị chiến lược gia người Hàn Quốc để anh ở nhà và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh đó, Văn Đức vừa qua cũng gặp một chấn thương khá nghiêm trọng khi thi đấu ở V.League nên nếu anh được triệu tập thì nhiều khả năng anh cũng không thể tham dự cùng toàn đội.

Nguyễn Trọng Đại

Nguyễn Trọng Đại cũng không được góp mặt vì những chấn thương liên tục làm ảnh hưởng đến phong độ của anh.

Trọng Đại là một trong những cái tên triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam ở đợt tập trung lần này. Anh cũng là thành viên cùng U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích tại Thường Châu một năm về trước.

Tuy nhiên, tại V.League 2019 Trọng Đại không thể góp mặt vì những chấn thương khác nhau, phong độ của anh cũng không được ổn định nên HLV Park Hang-seo quyết định không triệu tập anh lên tuyển.

Hồ Minh Dĩ

"Quang Hải 2.0" cũng không được triệu tập

Với thể hình nhỏ con cùng lối chơi lắt léo, Minh Dĩ được coi là "Quang Hải 2.0" của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC thi đấu rất hay và từng cùng U20 Việt Nam tham dự giải đấu lớn nhất thế giới dành cho lứa trẻ là U20 World Cup 2017.

Với cái chân trái khéo léo, anh thường khiến cho các đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn cản. Bên cạnh đó khả năng đá phạt của anh cũng là rất tốt khi Minh Dĩ đã từng ghi những bàn thắng vô cùng đẹp mắt từ chấm đá phạt ở cấp độ CLB hay lứa trẻ của ĐTQG.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-su-vang-mat-dang-tiec-trong-bang-danh-sach-trieu-tap-u23-viet-nam-a424531.html