Những sự vắng mặt đáng tiếc nhất ngày khai màn V League 2020

Như vậy là V League 2020 đã chính thức khởi tranh trở lại sau khoảng hơn 1 tháng 'đình trệ' vì dịch coVid19. Tuy nhiên đã có không ít ngôi sao vắng mặt tại vòng đấu khai màn năm nay.

1. Trần Đình Trọng

Cái tên đầu tiên để lại nhiều tiếc nuối nhất cho khán giả chính là trường hợp của trung vệ Trần Đình Trọng. Mới đây thì HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội đã lên tiếng xác nhận rằng trung vệ gốc Gia Lâm sẽ không góp mặt tại trận đấu khai màn gặp Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Trong buổi tập hôm 2/3 của nhà ĐKVĐ V-League, Đình Trọng đã không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội do những nghi ngại liên quan đến chấn thương mà cầu thủ này gặp phải trước đó. Cầu thủ sinh năm 1997 đã phải tới bệnh viện để tái khám cũng như thẩm định lại khả năng hồi phục chấn thương dây chằng năm 2019.

 Đình Trọng vẫn cần thêm thời gian để hồi phục sau chấn thương nặng năm 2019.

Đình Trọng vẫn cần thêm thời gian để hồi phục sau chấn thương nặng năm 2019.

Mặc dù đã có thể tham gia một vài trận đấu tập trước thềm mùa giải cùng CLB Hà Nội thế nhưng có vẻ như cảm giác bóng cũng như thể lực của cầu thủ này là chưa thực sự tốt.

2. Đỗ Duy Mạnh

Một trung vệ khác của CLB Hà Nội là Đỗ Duy Mạnh cũng phải bỏ lỡ trận đấu khai màn năm nay vì chấn thương. Trước đó trong trận đấu tranh siêu cúp QG giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM, Duy Mạnh chỉ thi đấu được vỏn vẹn 6 phút trước khi phải rời sân bằng cáng. Sau đó anh được xác định là đã đứt hoàn toàn dây chằng chéo trái và phải sang Singapore để thực hiện phẫu thuật.

Duy Mạnh đã bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trái.

Chấn thương mà Duy Mạnh gặp phải khá giống với những chấn thương mà Lương Xuân Trường, Phan Văn Đức hay Trần Đình Trọng mắc phải. Dự kiến cầu thủ quê Đông Anh sẽ phải mất gần 1 năm mới có thể bình phục hoàn toàn.

3. Nguyễn Quang Hải

Ngôi sao sáng nhất của CLB Hà Nội chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu gặp CLB TP.HCM vừa qua. Tiền vệ sinh năm 1997 gặp phải một số biểu hiện liên quan đến cơ và rất cần thời gian hồi phục mới có thể lấy lại thể trạng nhanh nhất.

Quang Hải bị căng cơ do phải đi đấu quá nhiều thời gian qua.

Rõ ràng với việc mất đi khá nhiều ngôi sao trong đội hình vì chấn thương liên quan đến dây chằng, HLV Chu Đình Nghiêm hẳn sẽ có lý do để có thể cân nhắc trong việc sử dụng Quang Hải trong thời gian sắp tới. Trước đó, số 19 của tuyển Việt Nam đã phải cày ải liên tục trong một thời gian dài và từng bỏ lỡ trận chung kết SEA Games 30 vì quá tải.

4. Nguyễn Tuấn Anh

Tiền vệ của CLB Hoàng Anh Gia Lai đã bất ngờ dính phải chấn thương ngay trước thềm V-League 2020 khởi tranh. Mặc dù mức độ chấn thương lần này có vẻ như không đáng quan ngại khi mà cầu thủ quê Thái Bình đã có thể trở lại tập luyện thông thường. Thế nhưng người ta có lý do để lo lắng khi mà tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam từng được biết đến là một đôi chân pha lê và cực kỳ mẫn cảm với chấn thương.

Tuấn Anh đã bình phục chấn thương nhưng HAGL không mạo hiểm.

Bởi thế cho nên HLV Lee Tae-hoon của HAGL hoàn toàn có lý do để cất Tuấn Anh trên băng ghế dự bị trong ngày khai màn. Phần vì không muốn mạo hiểm với một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng, phần vì lo ngại những chấn thương trước đó có thể tái phát trở lại làm ảnh hưởng đến cả mùa giải vốn mới chỉ sắp sửa bắt đầu.

5. Lương Xuân Trường

Một tiền vệ khác của CLB Hoàng Anh Gia Lai là Lương Xuân Trường cũng sẽ không thể góp mặt trong trận đấu khai màn của V-League 2020 cũng bởi chấn thương. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1995 bất ngờ bị đứt dây chằng đầu gối trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam và phải sang Hàn Quốc để làm phẫu thuật.

Xuân Trường vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng.

Mặc dù đã có thể đi lại và tập luyện nhẹ nhàng, thế nhưng cầu thủ gốc Tuyên Quang cũng cần thêm ít nhất là 2 tháng nữa để bình phục hoàn toàn và lấy lại thể trạng. Hiện Xuân Trường vẫn được HAGL điền tên tham dự các trận đấu của V League và cúp Quốc gia năm nay.

6. Hà Đức Chinh

Tiền đạo của CLB SHB Đà Nẵng là thương binh mới nhất của V-League 2020. Cầu thủ sinh năm 1998 bị chẩn đoán là men gan cao và hiện đang phải điều trị tại bệnh viện.

Đức Chinh sẽ ngôi ngoài vì bị men gan cao.

Theo những chia sẻ của CLB SHB Đà Nẵng, căn bênh men gan cao của Đức Chinh có thể sớm điều trị khỏi bằng thuốc, thế nhưng việc lấy lại thể lực và đảm bảo mức độ an toàn vẫn là điều đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh V-League sẽ khởi tranh vào chiều nay (6/3) thì việc cầu thủ này không thể góp mặt gần như là điều chắc chắn.

7. Phạm Xuân Mạnh

Cầu thủ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An bất ngờ dính chấn thương cổ chân và cần ít nhất là 2 tuần mới có thể hoàn toàn bình phục. Do đó, Xuân Mạnh sẽ không thể cùng SLNA tham gia chinh chiến tại hai vòng đấu đầu tiên của V-League 2020.

Xuân Mạnh bất ngờ dính chấn thương trước thềm mùa giải mới.

Xuân Mạnh từng được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao bởi sở hữu lối chơi mạnh mẽ đầy tốc độ. Tuy nhiên việc phải cày ải quá nhiều khiến cho cầu thủ từng giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 không tránh khỏi chấn thương.

Duy Thái - Thụy Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/nhung-su-vang-mat-dang-tiec-nhat-ngay-khai-man-v-league-2020-334442.html