Những sự thật gây sửng sốt về chiến tranh thế giới thứ 2

Nhiều sự thật và con số sửng sốt về cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 ít ai biết tới.

Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Canada là quốc gia sản xuất nhiều xe ô-tô tải nhất thế giới với hàng loạt các nhà máy sản xuất ô-tô tải được Mỹ chuyển sang hoạt động ở Canada vì các nhà máy ở Mỹ bận... lắp ráp xe tăng. Lượng xe tải được Canada sản xuất trong toàn cuộc chiến nhiều hơn lượng xe tải mà Đức, Italia và Nhật cộng gộp lại. Nguồn ảnh: Knowled.

Theo nguồn thống kê của các nhà sử học Đức sau chiến tranh, nước Đức phát xít đã mất tổng cộng 4.429.875 người lính trong cuộc đại chiến thế giới này, trong số đó có tới 80% thương vong của Đức là do... Liên Xô gây ra (con số trên chưa bao gồm dân thường). Nguồn ảnh: Alamy.

Trong cuộc đại chiến thế giới này, việc bảo trì, bảo dưỡng và vận hành máy bay là rất kém nên cứ một chiếc máy bay bị bắn rơi ngoài mặt trận thì có một chiếc khác bị hỏng do tai nạn vì nhiều lý do. Nguồn ảnh: Knowled.

Trong cuộc bao vây Leningrad, số dân thường bị thiệt mạng trong hơn 900 ngày đêm bao vây lên tới 3,4 triệu người. Trong khi đó quân đội Mỹ hy sinh, mất tích và bị thương trong toàn cuộc chiến chỉ khoảng 1 triệu người, bằng 1/3. Nguồn ảnh: Knowled.

Khi Mỹ tham chiến sau trận Trân Châu Cảng, toàn bộ quân đội Mỹ có khoảng 1000 nữ y tá. Đến hết chiến tranh, con số này tăng lên 60.000 và có tới 1% trong số đó là các nữ y tá da màu. Cần phải lưu ý, trong thời gian này nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ vẫn còn rất phổ biến. Nguồn ảnh: Knowled.

Năm 1939, khi Liên Xô tấn công Phần Lan, quân đội Liên Xô đã hứng chịu thương vong lên tới con số 1 triệu, trong khi đó thương vong bên phía Phần Lan chỉ là 70.000 người. Đây là cuộc chiến có tỷ lệ thương vong giữa hai bên chênh lệch lớn nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Nguồn ảnh: Knowled.

Trước khi Mỹ tham gia chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Mỹ chỉ có tổng cộng 500.000 binh lính, ít hơn cả quân đội Romania với con số khoảng 700.000 lính. Nguồn ảnh: Knowled.

Mùa đông năm 1941, số lượng lính Đức bị thương và tử vong do bỏng lạnh còn nhiều hơn số lượng binh lính bị thương vong do chiến đấu với Liên Xô. Ảnh: Hitler đang thăm và động viên một binh lính bị bỏng lạnh nặng nề vừa được đưa trở về nhà từ mặt trận phía Đông. Nguồn ảnh: Knowled.Mùa đông năm 1941, số lượng lính Đức bị thương và tử vong do bỏng lạnh còn nhiều hơn số lượng binh lính bị thương vong do chiến đấu với Liên Xô. Ảnh: Hitler đang thăm và động viên một binh lính bị bỏng lạnh nặng nề vừa được đưa trở về nhà từ mặt trận phía Đông. Nguồn ảnh: Knowled.

Dù rất phổ biến trong chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy nhiên tới chiến tranh thế giới thứ hai, không có bất cứ một quốc gia nào sử dụng vũ khí hóa học khi tham chiến cả. Mặc dù vậy, mọi quốc gia tham chiến trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đều có một kho vũ khí hóa học khổng lồ, sẵn sàng đáp trả mọi đòn tấn công hóa học khi bị đối phương khơi mào. Nguồn ảnh: Knowled.

Mặc dù được thiết kế để tấn công nước Anh, số lượng tên lửa V1 và V2 được Đức sử dụng để tấn công Bỉ còn nhiều hơn số tên lửa Đức sử dụng để tấn công Anh. Đức dùng tên lửa ở mặt trận Bỉ để tấn công quân Đồng Minh đang "co ro chết rét" khi nỗ lực giải phóng nước Đức trước Noel năm 1944, tất nhiên nỗ lực này đã thất bại thảm hại. Nguồn ảnh: Knowled.

Một trạm thời tiết bí mật được Đức xây dựng trên bờ biển Labrador, phía Bắc Âu đã tồn tại đến tận năm 1970 mới bị phát hiện. Tất nhiên khi bị phát hiện, đây chỉ là một trạm thời tiết bỏ hoang, không còn ai trông giữ. Nguồn ảnh: Knowled.

Mỹ có một đơn vị đặc biệt với tên gọi "Đơn vị vũ khí đặc biệt" chuyên sử dụng vũ khí của Đức quốc xã. Đơn vị này thường xuyên báo cáo về việc bị tấn công bởi... lính Mỹ do họ không nhận ra nhau mà cho rằng "cầm súng Đức thì chắc là quân Đức" nên khai hỏa trước. Nguồn ảnh: Knowled.

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đã "đầu tư" đóng hẳn hai chiếc tàu sân bay tại Hồ Michigan, xin nhấn mạnh, đây là một cái hồ không hề có đường thông ra biển. Nhiệm vụ của hai tàu sân bay này đó là làm nơi huấn luyện cho các phi công Hải quân Mỹ cách cất-hạ cánh trên tàu sân bay. Đây là một bí mật được Mỹ giữ kín tới tận cuối cuộc chiến. Nguồn ảnh: Knowled.

Do xe tăng Tiger của Đức quá nặng nên ít có cây cầu nào trên khắp châu Âu mà đặc biệt là ở Nga chịu được sức nặng của nó. Để giải quyết được vấn đề này, người Đức đã chế tạo chiếc Tiger kín mít như một chiếc tàu ngầm và khi cần vượt sông, nó chỉ việc gắn một cái ống thở dài tối đa tới 3 mét rưỡi thò lên trên mặt nước và cứ thế lừ lừ bò qua sông. Nguồn ảnh: Knowled.

Rất nhiều binh lính SS và Whermacht của Đức đã bị kết tội ác chiến tranh sau khi thế chiến kết thúc, họ bị tước quân tịch, không nhận được lương và không có bất cứ quyền lợi nào, mọi đóng góp của họ trong cuộc đại chiến đã bị phủi tay. Để kiếm sống, phần lớn trong số họ đã gia nhập lực lượng đánh thuê lê dương của Pháp và một lần nữa bị bắt làm tù binh ở Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: Picture.

Theo Nhật Vi (Kiến Thức)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/nhung-su-that-gay-sung-sot-ve-chien-tranh-the-gioi-thu-2-931597.html