Những sự kiện văn học nổi bật của lực lượng CAND năm 2019

Năm 2019 diễn ra với rất nhiều sự kiện văn học nổi bật, bám sát cuộc sống, nhiệm vụ chính trị của ngành Công an...

Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII

Diễn ra tại TP Huế từ ngày 9 đến 13-9-2019, Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII đã đón nhận 519 tác phẩm đến từ 77 đơn vị tham gia dự thi. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công tâm, khách quan và tương đối... vất vả, cuối cùng các Ban giám khảo thuộc 5 nội dung thi đã tìm ra được những tác phẩm truyền hình - phát thanh và những phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc nhất để trao giải.

Thể loại "Tác phẩm báo chí truyền hình" (188 tác phẩm dự thi) có 17 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc và 23 bằng khen. Thể loại "Chuyên mục An ninh trật tự" với 63 tác phẩm dự thi đã có 6 Huy chương Vàng, 13 Huy chương bạc và 23 bằng khen được trao. Thể loại "Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt theo format ANTV" có 103 tác phẩm dự thi, Ban giám khảo đã chọn ra 10 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc và 35 bằng khen.

Năm nay, lần đầu tiên thể loại "Tác phẩm phát thanh" được đưa vào dự thi. Thế nhưng, điều bất ngờ đối với cả Ban tổ chức và Ban giám khảo, đó là số lượng tác phẩm dự thi lại rất nhiều: 165 tác phẩm. Đã có 15 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc và 35 bằng khen được trao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân trong tham mưu, tổ chức thành công Trại sáng tác kịch bản sân khấu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân trong tham mưu, tổ chức thành công Trại sáng tác kịch bản sân khấu.

Nhận định chung về cuộc thi, tại lễ bế mạc Liên hoan, Trung tướng Mai Văn Hà - Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức kỳ Liên hoan đã nhấn mạnh: "Các tác phẩm dù ở bất cứ thể loại nào đều đã bám sát cuộc sống, nhiệm vụ chính trị của ngành Công an, phản ánh rõ nét, chân thực cuộc chiến chống tội phạm, đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sĩ CAND cầm bút trên mặt trận văn hóa tư tưởng...".

Chương trình nghệ thuật "Âm vang chiến công"

Đây là chương trình nghệ thuật do Báo CAND, Truyền hình ANTV (Cục Truyền thông CAND) tổ chức chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám - Quốc khánh 2 - 9 và Ngày truyền thống của lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2019).

Chương trình được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp với vai trò đạo diễn của NSND Quốc Hưng - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Được chia làm 3 phần: "Mùa thu chiến thắng", "Người chiến sĩ ấy" và "Mùa xuân trên quê hương", chương trình mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Tham gia biểu diễn là những ca sĩ tên tuổi như NSND Quốc Hưng, Trọng Tấn, Lan Anh, NSƯT Phạm Phương Thảo... cùng một số ca sĩ trẻ tài năng như Hồng Duyên, Trần Hồng Nhung, Quách Mai Thy... Không chỉ mang đến nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, những thước phim tư liệu đầy ắp sự kiện trong chương trình đã giúp khán giả được dịp ôn lại truyền thống 74 năm tự hào của lực lượng CAND.

Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình còn trao các suất quà cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng lực lượng CAND, đấu tranh phòng chống tội phạm và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phim hình sự tái xuất màn ảnh

Năm 2019 đánh dấu sự quay lại của dòng phim hình sự Việt Nam với những thay đổi mạnh mẽ. Đầu tiên phải kể tới bộ phim "Ruby máu" phản ánh cuộc chiến giữa lực lượng Công an với những băng nhóm tội phạm buôn đá quý trái phép.

Phim dài 40 tập, bắt đầu phát sóng vào trung tuần tháng 4 trên kênh ANTV. "Ruby máu" xoay quanh một nhóm 7 cảnh sát gồm Liêm, Quý, Tuyên, Phan, Lương, Bonus và Ngân. Họ được đào tạo để đảm trách những nhiệm vụ khó khăn trong đó Trọng Liêm là cảnh sát ngầm được cài vào giữa điểm nóng để điều tra đường dây tội phạm này.

"Ruby máu" được đánh giá là có kịch bản giàu kịch tính, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư lớn, "Ruby máu" (đạo diễn Đặng Minh Quang) còn thành công bởi sự góp mặt của dàn diễn viên ấn tượng như Lâm Minh Thắng, Vũ Ngọc Ánh, Đinh Y Nhung, Trần Minh...

Bộ phim "Mê cung" (kịch bản: Trung Dũng, đạo diễn: Khải Anh - Trọng Khôi) cũng đã để lại những ấn tượng đặc biệt với khán giả về hành trình phá án của các chiến sĩ qua những vụ trọng án. Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Công Lý, Hoàng Hải, Minh Trang, Hồng Đăng, Việt Anh, Doãn Quốc Đam... Bộ phim "Những chuyên án lạ" (đạo diễn Đỗ Phú Hải) phát sóng tối hàng tuần trên kênh HTV9 xoay quanh 5 vụ án "Bí mật ngôi đền cổ", "Bóng ma trong bệnh viện", "Điệu nhảy cuối cùng", "Người đàn bà mặt quỷ" và "Đêm giáng sinh định mệnh".

Sự xuất hiện của những diễn viên: Văn Ruy, Hoàng Nguyên, Huỳnh Long Hải, Thu Hoài, My Trần mang đến cho phim không khí mới mẻ cần thiết. Ngoài ra, một bộ phim thuộc dòng phim hình sự đang trong quá trình thực hiện là "Bão ngầm" (kịch bản: Đào Trung Hiếu). Đây là bộ phim trinh thám hình sự, tâm lý xã hội và hành động võ thuật do Đinh Thái Thụy làm đạo diễn. Với sự tham gia của dàn diễn viên ở cả 2 miền đất nước: Trần Nhượng, Công Dũng, Đinh Y Nhung, Cao Thái Hà, Kim Phượng, Hà Việt Dũng... "Bão ngầm" hứa hẹn là bộ phim đáng xem của dòng phim hình sự.

Tổng kết và trao giải sáng tác kịch bản sân khấu "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ II

Đây là một trong những hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào năm 2020 và nhằm tạo nguồn kịch bản sân khấu có chất lượng để chuẩn bị cho Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần thứ IV dự kiến diễn ra vào giữa năm 2020.

Trung tướng Mai Văn Hà - Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII trao giải cho các tác phẩm dự thi "Chuyên mục an ninh trật tự" đoạt Huy chương Vàng.

Trại sáng tác kịch bản sân khấu "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ II năm 2019 đã diễn ra trong 38 ngày (từ mồng 4-6 đến 11-7-2019) tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) với sự tham gia của 22 nhà văn, nhà biên kịch trong và ngoài lực lượng Công an. Để trại sáng tác đạt được kết quả tốt nhất, công tác chuẩn bị cũng như tổ chức đã được tính toán rất kỹ lưỡng. Từ 37 đề cương kịch bản (35 kịch bản kịch nói, 2 kịch bản cải lương) của 35 tác giả gửi về, Hội đồng nghệ thuật đã tiến hành thẩm định và đề xuất chọn ra 22 tác giả có đề cương kịch bản đạt tiêu chí về nội dung tư tưởng; chủ đề hướng tới hình tượng người chiến sĩ CAND để tham gia trại sáng tác.

Kết thúc trại sáng tác, từ 22 tác phẩm hoàn thiện của 22 nhà văn, nhà biên kịch gửi về, Hội đồng nghệ thuật của trại đã chọn ra các tác phẩm để trao giải, trong đó có 3 tác phẩm giải B ("Hoa sen lửa" của Chu Thơm; "Vụ án bụt mọc" của Vũ Thị Nguyệt; "Hang đầu rắn" của Đỗ An Ninh), 5 tác phẩm đoạt giải C ("Bài ca nhân thế" của Nguyễn Kháng Chiến; "Kẻ trộm" của Lê Quý Hiền; "Nửa vùng sáng tối" của Nguyễn Văn Tươi; "Lời xin lỗi muộn màng" của Vũ Thị Thu Phong; "Người thứ 13" của Lê Thu Hạnh) và 7 tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

Ban tổ chức nhận định, kết quả có được từ trại sáng tác sẽ trở thành nguồn kịch bản đa dạng để các đoàn nghệ thuật có nhiều cơ hội lựa chọn, dàn dựng thành các vở diễn có chất lượng tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần thứ IV.

Nhóm PV

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen-thong/nhung-su-kien-van-hoc-noi-bat-cua-luc-luong-cand-nam-2019-577892/