Những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua

Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; Thủ tướng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung; Máy bay trực thăng chở 3 người rơi tại Vũng Tàu; Vụ nước mắm nhiễm asen';Khách hàng Việt đầu tiên trúng hơn 92 tỷ đồng giải xổ số kiểu Mỹ;... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1- Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Sáng 20/10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV khai mạc. Các đại biểu sẽ làm việc trong 26 ngày, không kể ngày nghỉ, với phần lớn thời lượng dành cho công tác lập pháp.

Theo dự kiến chương trình, kỳ họp này sẽ dành gần 2/3 thời gian để xem xét, thông qua 4 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật và 1 nghị quyết khác.

Các dự án luật và nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Về hội, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Đấu giá tài sản, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 và nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Quốc hội cũng dành khoảng 10 ngày làm việc để xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước.

2 - Thủ tướng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung (ảnh: Dân trí)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 13 đến 16 tháng 10 năm 2016 tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh (tổng lượng mưa có nơi trên 1000 mm); lũ trên một số sông, suối lên rất nhanh, có nơi xấp xỉ mức lũ cao nhất trong lịch sử.

Mưa lũ đã làm chết và mất tích 29 người, trên 121.000 ngôi nhà, nhiều công trình cơ sở hạ tầng như trạm xá, bệnh viện, trường học, giao thông, thủy lợi bị ngập, hư hại; đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang hết sức khó khăn.

Để chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào và các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phát động tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị để quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

3 - Phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, đại diện doanh nghiệp, thanh niên, sinh viên thực hiện nghi thức phát động chương trình "Thanh niên khởi nghiệp" .

Ngày 16/10, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” và Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tinh thần khởi nghiệp, phát triển sản xuất - kinh doanh, niềm tin thị trường, niềm tin xã hội đã bước đầu thấm vào nhân dân, đồng thời khẳng định, Chính phủ đã và sẽ tiếp tục có nhiều chính sách khuyến khích khởi nghiệp: “Đảng, Nhà nước xác định 3 đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Chương trình khởi nghiệp vừa là mục tiêu đột phá, vừa là phương thức, phương tiện thực hiện 3 đột phá chiến lược nêu trên”.

Trong khuôn khổ Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp, Trung ương Đoàn đã cho ra mắt sàn ý tưởng thanh niên nông thôn khởi nghiệp; tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp, Hội thảo “Kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp” và trưng bày gần 40 gian hàng giới thiệu các câu lạc bộ khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp… của thanh niên, sinh viên.

4 - Máy bay trực thăng chở 3 người rơi tại Vũng Tàu

Một chiếc máy bay trực thăng bị mất liên lạc sáng 18/10 khi đang trên không phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh minh họa)

Sáng 18/10, máy bay trực thăng EC130 T2 của Trung tâm huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) bay huấn luyện. Hơn 15 phút sau, máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có một giáo viên và hai học viên.

Sau 1 ngày tìm kiếm, đã phát hiện tại hiện trường rộng chừng 100 m2, một số bộ phận trực thăng bị cháy, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay EC130 T2 và thi thể của 3 phi công đã được đưa xuống núi.

Tối 19/10, thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen tại hiện trường máy bay rơi. "Nguyên nhân đang được điều tra, khi nào có kết luận cơ quan chức năng sẽ thông báo chính thức", ông Tuấn nói.

5 - 'Vụ nước mắm nhiễm asen': Có dấu hiệu câu kết bất lương

Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có cuộc trao đổi về vụ “nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng” và trách nhiệm của báo chí.

Vừa qua Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) đã công bố thông tin về 67% mẫu nước mắm do hội này khảo sát bị nhiễm asen vượt mức cho phép. Thông tin này được đồng loạt báo đăng, phát trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, như có người nói, đã tạo thành một “chiến dịch truyền thông gây sợ hãi”.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chủ quản báo chí quyết làm trong sạch đội ngũ những người làm báo để bảo vệ sự trong sáng và niềm tự hào của đội ngũ những người làm báo chân chính, trong đó có việc loại bỏ những phần tử lạm dụng quyền tự do báo chí, bẻ cong ngòi bút để tiếp tay cho các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh của một bộ phận doanh nghiệp hoặc phục vụ các “nhóm lợi ích” một cách phi pháp.

6 - Vinh danh 16 tập thể, cá nhân đoạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Tối 18/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề cao những phẩm chất cao quý “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam. Dù ở bất cứ cương vị, hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng luôn thể hiện vai trò và khả năng của mình.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 9 nữ sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế và các em giành điểm cao nhất trong kỳ thi THPT để xét vào đại học, cao đẳng năm 2016 nhằm cổ vũ, động viên các em tiếp tục rèn đức, luyện tài đạt được thành tích cao trong suốt quá trình học tập và phấn đấu sau này.

7 - Công bố các dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là một trong 30 dự án nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường bị Bộ Công Thương đưa vào "danh sách đen". (Ảnh: Tuoitre)

Theo đó, Danh mục các dự án, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường gồm:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Nhà máy điện Vũng Áng 1 - Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh, Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau;

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Dự án alumin Nhân Cơ - Đắk Nông, Công ty Nhôm Lâm Đồng, dự án mỏ sắt Thạch Khê và dự án khai thác và chế biến đồng Sin Quyền;

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Công ty DAP số 1, Công ty DAP số 2, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, các nhà máy sản xuất Photpho và hóa chất thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng Lào Cai và Công ty Phân đạm Ninh Bình;

Tổng Công ty Thép Việt Nam: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - TISCO;

Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Khu công nghiệp dệt may Phố Nối Vinatex, Tổng Công ty May Việt Thắng;

Tổng Công ty Giấy Việt Nam: Nhà máy giấy Bãi Bằng.

8 - Khách hàng Việt đầu tiên trúng hơn 92 tỷ đồng giải xổ số kiểu Mỹ

Sau 39 kỳ quay số, khách hàng đầu tiên đã trúng giải đặc biệt trị giá 92,03 tỷ đồng.

Sau 39 kỳ quay số, khách hàng đầu tiên đã giành được giải đặc biệt trị giá 92,03 tỷ đồng.

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16/10, đơn vị này đã xác định được một vé trúng thưởng giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) trị giá lên tới 92,03 tỷ đồng (gấp 7,6 lần giá trị mở thưởng gốc, chưa trừ thuế). Đây là số tiền thắng giải kỷ lục trong các chương trình xổ số tại Việt Nam.

Kỳ quay số hôm nay (lần thứ 39 kể từ khi loại hình xổ số này có mặt tại Việt Nam) cũng xác định được 17 vé trúng thưởng giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 1.178 vé trúng thưởng giải nhì trị giá 300.000 đồng và 20.388 vé trúng giải ba - mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

9 - Nam hành khách đánh nữ nhân viên Vietnam Airlines

Hai hành khách hành hung nhân viên Vietnam Airlines. Ảnh: Clip An ninh sân bay Nội Bài.

Theo Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài, khoảng 14h ngày 18/10, Đội An ninh cơ động nhận được thông tin từ trực ban an ninh thông báo tại phía trước điểm kiểm tra an ninh soi chiếu khu C, tầng 2 - nhà ga T1 xảy ra xô xát giữa chị Nguyễn Lê Q.A., Phó đội trưởng Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi, với 2 hành khách.

Đội an ninh xác định hai người này là Trần Dương Tùng (32 tuổi, Hà Nội) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi, Hà Nội), đều là hành khách đi trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP.HCM.

Biên bản sự việc cho biết hành khách Đào Vịnh Thuấn đã túm vai áo chị Q.A., sau đó hành khách Trần Dương Tùng dùng tay đánh mạnh vào đầu chị Q.A làm chị choáng váng.

Liên quan đến vụ việc này,Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

10- MC Phan Anh quyên góp hàng tỷ đồng ủng hộ miền Trung

MC Phan Anh trao quà cứu trợ cho bà con ở Quảng Bình. Ảnh: ZING

Ngày 16/10, MC Phan Anh - người đầu tiên khởi xướng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Tính đến trưa 19/10, MC Vietnam Idol nhận được 16 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miềng Trung.

MC Phan Anh vừa cập nhật trên trang cá nhân về việc đã hoàn thành trao tận tay hơn 2.600 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Mai Hóa - Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Phan Anh cho biết: "Tôi dự định sẽ có những hoạt động chuyên sâu hơn như làm nhà, xây cầu, trường học hoặc hỗ trợ những công trình làm đường. Đặc biệt, tôi sẽ tập trung vào hoạt động giáo dục hoặc xây dựng những chương trình phát triển kinh tế hộ gia đình".

Thái Bình

(Tổng hợp)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201610/nhung-su-kien-trong-nuoc-noi-bat-tuan-qua-2747731/