Những sự kiện nổi bật tuần (từ ngày 5 đến 11-4)

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và kiện toàn bộ máy Quốc hội, Chính phủ; Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; Bộ Chính trị phân công trưởng các ban Đảng và 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư; Đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ chở khách miễn phí 15 ngày đầu khai thác; Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT, Hà Nội điều chỉnh lịch thi lớp 10... là những sự kiện nổi bật tuần từ ngày 5 đến 11-4.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và kiện toàn bộ máy Quốc hội, Chính phủ

Ngày 5-4, tại kỳ họp thứ mười một, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong các ngày làm việc tiếp theo của kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch nước và một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên của Chính phủ.

Nhân dịp Quốc hội Việt Nam bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi thư, điện chúc mừng.

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ 2016-2021

Bế mạc kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

Phát biểu bế mạc kỳ họp, chiều 8-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV dần khép lại, cũng là thời gian chuẩn bị cho sự tiếp nối trọng trách và truyền thống của Quốc hội Việt Nam. “Chúng ta tin tưởng rằng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định. XEM CHI TIẾT

Toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ mười một của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Tại lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước, chiều 6-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, bầu nhiệt huyết và kinh nghiệm công tác thực tiễn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả để Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. XEM CHI TIẾT

Chiều 8-4, lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Chính phủ. XEM CHI TIẾT

Bộ Chính trị phân công trưởng các ban Đảng; 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Ngày 8-4, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương; phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. XEM CHI TIẾT

Tại cuộc họp của Bộ Chính trị sáng 9-4, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư, gồm: Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. XEM CHI TIẾT

Quốc hội thông qua việc thí điểm bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội

Chiều 8-4, tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội. Nghị quyết gồm 2 điều, có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội thông qua. Trong đó, Nghị quyết quy định Thường trực HĐND thành phố Hà Nội gồm Chủ tịch HĐND, 2 Phó Chủ tịch HĐND và các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch HĐND thành phố là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. XEM CHI TIẾT

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu đồng chí Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội

Cử tri nơi cư trú khẳng định, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XIV, có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hoàn toàn xứng đáng là người đại diện cho nhân dân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cử tri tin tưởng, đồng chí sẽ trúng cử vào Quốc hội khóa XV để tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng. XEM CHI TIẾT

Hà Nội tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển nhanh, bền vững

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội có tầm quan trọng trong việc quyết định sức mạnh kinh tế Hà Nội đến năm 2025, cũng là tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo và liên quan đến nhiều ngành, đòi hỏi sự kết nối, tinh thần quyết tâm và năng động từ các cấp, ngành, địa phương. XEM CHI TIẾT

Ban Bí thư thi hành kỷ luật hai đồng chí Tất Thành Cang và Lê Văn Phước

Ngày 7-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, nguyên Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên. XEM CHI TIẾT

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ chở khách miễn phí 15 ngày đầu khai thác

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông khi đưa vào khai thác thương mại tới đây (dự kiến cuối tháng 4-2021) sẽ chở khách miễn phí 15 ngày để tạo điều kiện cho người dân làm quen, trải nghiệm. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông khi được đưa vào khai thác thương mại sẽ hoạt động liên tục từ 5h tới 23h hằng ngày và sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông Hà Nội. XEM CHI TIẾT

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT; Hà Nội điều chỉnh lịch thi lớp 10

Ngày 5-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-7. Trong đó, ngày 6-7 dành cho thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 9-7 là ngày dự phòng; 2 ngày thi chính thức là 7 và 8-7. XEM CHI TIẾT

Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 được tổ chức vào ngày 10 và 11-6-2021; trong đó ngày 10-6 học sinh làm bài thi môn ngữ văn (buổi sáng), toán (buổi chiều); sáng 11-6 thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ và lịch sử. XEM CHI TIẾT

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh phải có thẻ căn cước công dân

Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mang đột biến kép ở Mỹ

Theo Foxnews, thông qua giải trình tự gen, Phòng thí nghiệm Vi rút lâm sàng Stanford đã xác nhận thông tin về ca mắc biến thể mới xuất hiện này. Biến thể có nguồn gốc từ Ấn Độ. Ít nhất có 7 ca có thể đã mắc biến thể Ấn Độ này. Biến thể được gọi là “đột biến kép” vì nó có hai đột biến giúp vi rút bám vào các tế bào người. XEM CHI TIẾT

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tăng cao trên toàn cầu

T.P

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/996029/nhung-su-kien-noi-bat-tuan-tu-ngay-5-den-11-4