Những sự kiện giáo dục nổi bật năm 2019

Việt Nam xếp hạng cao tại khảo sát đánh giá học sinh quốc tế; công bố sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình phổ thông mới; rốt ráo xử lý hậu gian lận thi THPT Quốc gia 2018… nằm trong số những sự kiện giáo dục tiêu biểu năm 2019.

Học sinh Việt Nam thăng tiến vượt bậc tại kết quả khảo sát PISA 2018. ẢNH: CHÍ CƯỜNG

Học sinh Việt Nam thăng tiến vượt bậc tại kết quả khảo sát PISA 2018. ẢNH: CHÍ CƯỜNG

Việt Nam xếp hạng cao tại khảo sát đánh giá học sinh quốc tế

Ngày 3/12/2019, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã công bố kết quả đánh giá học sinh quốc tế PISA 2018 tại 79 quốc gia, vùng lãnh thổ. Lần công bố này có một số điểm đặc biệt hơn so với các kỳ đánh giá trước mà Việt Nam tham gia. Thế mạnh của học sinh Việt Nam bước đầu được tìm thấy trong báo cáo của PISA là ở tinh thần thái độ tích cực làm bài, tỷ lệ có mặt tham gia cao, tỷ lệ trả lời hết các câu hỏi thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Thông tin tóm tắt về kết quả PISA 2018 trên bảng kết quả của OECD công bố cho thấy, Đọc hiểu - lĩnh vực trọng tâm của chu kỳ 2018, Việt Nam đạt 505 điểm, điểm số cao thứ 13/79 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia (chu kỳ 2012 đứng thứ 19/65; chu kỳ 2015 đúng thứ 32/70). Lĩnh vực Toán học, Việt Nam đạt 496 điểm, điểm số cao thứ 24/79 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia (chu kỳ 2012 đứng thứ 17/65; chu kỳ 2015 đứng thứ 22/70). Lĩnh vực Khoa học, Việt Nam đạt 543 điểm, điểm số cao thứ 4/79 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia (chu kỳ 2012 đứng thứ 8/65; chu kỳ 2015 đứng thứ 8/70).

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 có hiệu lực

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 (Luật GDĐH sửa đổi) đã được ban hành ngày 19/11/2018 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 với nhiều điểm mới, tiệm cận với thông lệ quốc tế, phù hợp hơn với thực tiễn ở Việt Nam. Luật GDĐH sửa đổi đã khắc phục được một số vấn đề bất cập, đồng thời vẫn đảm bảo ổn định hệ thống để phát triển. Điểm đáng chú ý nhất đó là Luật GDĐH sửa đổi đã bổ sung một số chính sách của Nhà nước về phát triển GDĐH.

Luật quy định văn bằng GDĐH thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương. Hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của GDĐH bao gồm: Chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa. Ngoài ra, trường ĐH được tự chủ quyết định chính sách học phí, tuyển sinh. Luật cũng quy định chặt chẽ trường ĐH không được tiếp tục tuyển sinh nếu chưa kiểm định chất lượng.

“Mưa” huy chương tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế

Học sinh Việt Nam giành thành tích ấn tượng tại Olympic Hóa học Quốc tế 2019. ẢNH: BỘ GD&ĐT

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2019, học sinh thuộc các đội tuyển dự Olympic khu vực và quốc tế đều đoạt huy chương. Cụ thể, vào tháng 7/2019, cả 6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế 2019 (tổ chức tại Anh) đều có huy chương gồm 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, xếp thứ 7/110 đoàn tham gia IMO 2019. Cũng trong tháng 7, tại Olympic Vật lý (tổ chức tại Israel), Đoàn Việt Nam gồm 5 thí sinh đã xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng (HCV) và 2 Huy chương Bạc (HCB).

Cả 4 thành viên đội tuyển Việt Nam đều có giải thưởng tại Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 51 (tổ chức tại Pháp vào tháng 7), với 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Olympic Tin học Quốc tế năm 2019 (tổ chức tháng 8, tại Azerbaijan) của đội tuyển Việt Nam có 4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Tai nạn thương tâm của học sinh trên xe bus

Sáng ngày 6/8, phụ huynh đưa cháu L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Tiểu học Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) học tập. Tuy nhiên, chiều cùng ngày giáo viên gọi điện nói rằng không thấy con đâu, sau đó gọi lại nói rằng con ở bệnh viện, khi gia đình tới nơi thì nhận được tin sốc cháu đã qua đời. Sự việc sau đó được xác minh là do cả lái xe, nhân viên phụ trách đón học sinh đều bỏ quên học sinh trên xe bus dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với lái xe, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên phụ trách đón trả học sinh.

Không lâu sau đó, một trẻ mầm non tại cơ sở Đồ Rê Mí (Bắc Ninh) cũng bị để quên trên xe bus đưa đón, rất may là cháu chỉ bị ngất và được đưa đi cấp cứu nên sống sót. Vào tháng 12/2019, đã xảy ra vụ việc 2 học sinh của Trường Tiểu học Phan Bội Châu (Đồng Nai) bị ngã văng khỏi xe ô tô trên đường đi học. Xe ô tô chở học sinh tại Bình Dương trên đường đến trường bất ngờ bốc cháy… Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các Sở GD&ĐT nhắc nhở về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô.

Bộ GD&ĐT công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới

Ngày 22/11, Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả thẩm định SGK lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới được thực hiện từ năm học 2020 - 2021. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, có 32 sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục được phê duyệt trong lần này. Cụ thể, môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Mĩ thuật, Âm nhạc, mỗi môn có 5 cuốn sách giáo khoa; môn Tự nhiên và Xã hội có 3 cuốn; Giáo dục thể chất có 1 cuốn; Hoạt động trải nghiệm có 3 cuốn.

TSThái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Bộ đang xây dựng dự thảo về thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục. Theo kế hoạch, từ tháng 3 đến tháng 5/2020, các Sở GD&ĐT phối hợp nhà xuất bản tổ chức tập huấn sử dụng SGK cho các giáo viên triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Từ tháng 3 đến tháng 8/2020, các nhà trường tập huấn, nhà xuất bản triển khai chương trình in ấn và xuất bản”.

Liên tiếp các vụ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

Ngày 15/5, phụ huynh đăng clip ghi lại hình ảnh cô Nguyễn Thị Thu Trang (chủ nhiệm lớp 2A8) tát liên tiếp vào đầu, mặt nhiều học sinh lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Theo nội dung video trên, cô Phạm Thị Vân từ lớp khác cũng sang đánh học sinh. Sáng 21/5, Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Quán Toan đã tiến hành họp và ra hình thức xử lý kỷ luật với cô giáo Trang là buộc thôi việc. Còn với cô giáo Vân là hình thức kỷ luật là khiển trách.

Cuối tháng 10, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo có hành vi đánh hàng loạt học sinh lớp 2/11 trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TPHCM). Chủ tịch UBND quận Tân Phú đã ký quyết định kỷ luật đối với cô N.H.H (cô giáo đánh hàng loạt học sinh lớp 2/11) với mức kỷ luật là buộc thôi việc.

Khởi tố thêm đối tượng gian lận thi cử

Tháng 12/2019, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố thêm 4 người trong vụ án tiêu cực điểm thi tại Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La năm 2018. Cụ thể, khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Nga; Cầm Thị Bun Sọn về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 BLHS. Khởi tố 2 bị can về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Điện, cán bộ Trường Tiểu học Chiềng Cơi; Hoàng Thị Thành, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai.

Trước đó, ngày 1/10, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Theo đó, 151 cán bộ, đảng viên của tỉnh có liên quan vụ gian lận thi cử.

Quang Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/nhung-su-kien-giao-duc-noi-bat-nam-2019-2019123119515111.htm