Những sự kiện đáng chú ý của Thể thao Việt Nam 2018

Báo Hải quan trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những sự kiện đáng chú ý của Thể thao Việt Nam 2018.

1. Việt Nam đăng cai SEA Games 2021. Trong năm 2018, Chính phủ đã đồng ý phương án Việt Nam đăng cai SEA Games 31 năm 2021 tại Hà Nội. Để phục vụ cho Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, sân Hàng Đẫy sẽ được xây dựng lại thành tổ hợp thể thao hiện đại

2. Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại ASIAD. Với 4 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam không chỉ hoàn thành chỉ tiêu HCV mà còn có thành tích tốt nhất trong các kỳ Á vận hội đã tham dự.

3. Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á. Với tổng cộng 40 huy chương, gồm 8 HCV, 8 HCB và 24 HCĐ, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đứng thứ 12/33 đoàn tham dự Asian Para Games 2018.

4. Thể thao Việt Nam giành 2 HCV tại Olympic trẻ thế giới. Trên đường đua xanh của Olympic trẻ thế giới 2018 diễn ra tại Argentina, kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã giành được tấm HCV cự ly 800m nam. Một VĐV triển vọng khác là Ngô Đỉnh Sơn cũng giành chức vô địch cử tạ nam hạng cân 56kg.

5. Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Đại hội khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội, hạng nhì là đoàn TPHCM và hạng ba là đoàn Quân Đội. Ngày hội thể thao lớn nhất quốc gia cũng là cơ hội để chủ nhà Hà Nội chuẩn bị cho SEA Games 2021.

6. Đại hội VFF lần thứ 8. Sau nhiều tháng trì hoãn, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 8 đã diễn ra và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lê Khánh Hải trở thành tân Chủ tịch VFF.

7. Hà Nội công bố quyết định đăng cai F1. Việt Nam sẽ là quốc gia Đông Nam Á thứ ba trong lịch sử giải đua đăng cai tổ chức giải công thức 1, sau Malaysia và Singapore. Thời gian tổ chức giải đua đầu tiên dự kiến vào tháng 4/2020 tại khu liên hợp thể thao Mỹ Đình.

PV

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-su-kien-dang-chu-y-khac-cua-the-thao-viet-nam-2018.aspx