Những sự kiện đặc biệt trên thế giới từng xảy ra vào năm Dần

Trong lịch sử thế giới, nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng về chính trị, xã hội, kinh tế, không gian,… đã diễn ra trong năm Dần như vào những năm 1974, 1986, 1998, 2010 và để lại dấu ấn đáng nhớ.

* Năm 1974

Richard Nixon trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên từ chức

Watergate là một vụ bê bối chính trị trên chính trường Mỹ, xảy ra từ năm 1972-1974, dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Richard Nixon trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên và cho đến nay là người duy nhất rời khỏi Nhà Trắng khi chưa hết nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Richard Nixon từ chức vào ngày 9/8/1974. Tổng thống Nixon đã bị cáo buộc tìm kiếm lợi thế chính trị so với đối thủ một cách bất hợp pháp sau khi xuất hiện những đoạn băng cho thấy ông đã đề xuất lợi dụng Cơ quan tình báo Mỹ để cản trở cuộc điều tra của Cục điều tra liên bang, đồng thời đề xuất trả tiền mua chuộc những tên trộm đã bị kết án trong vụ Watergate.

Sau đó, người kế nhiệm ông, Tổng thống Gerald Ford đã ban hành lệnh ân xá cho Richard Nixon. Mọi tội danh ông bị cáo buộc trong thời gian làm Tổng thống Mỹ cũng được miễn truy tố.

Trận đấu quyền anh Rumble in the Jungle

Rumble in the Jungle (tạm dịch: Trận thư hùng trong rừng già) là trận đấu quyền anh vô địch hạng nặng lịch sử vào ngày 30/10/1974, tại Kinshasa, Zaire (nay là Cộng hòa Dân chủ Congo), giữa hai nhà vô địch thế giới George Foreman và Muhammad Ali.

Đây là trận đấu được nhiều người công nhận là một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất trong lịch sử. Trận đấu này thu hút hơn 60.000 khán giả tới xem trong đó có những nhân vật nổi tiếng. Ali thắng sau khi hạ gục Foreman ở vòng 1/8 của trận đấu quyền anh.

Ảnh: history.

Nữ tổng thống đầu tiên trên thế giới

Isabel Peron là cựu Tổng thống Argentina. Bà là vợ thứ ba của cựu Tổng thống Argentina Juan Peron. Trong thời gian chồng làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba giai đoạn 1973-1974, Isabel đảm nhiệm cả hai vị cương vị phó tổng thống và đệ nhất phu nhân. Sau khi chồng bà qua đời trong lúc đương nhiệm vào năm 1974, bà Isabel đảm nhận cương vị Tổng thống Argentina từ ngày 1/7/1974 - 24/3/1976. Điều này đã giúp bà trở thành nữ tổng thống đầu tiên trên thế giới.

* Năm 1986

Thảm họa Chernobyl

Thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra vào ngày 26/4/1986, khi lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine (thuộc Liên Xô cũ) bị nổ.

Đây được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử về cả phí tổn và thương vong. Khoảng 190 tấn chất phóng xạ đã bay vào khí quyển. Nhiều vùng rộng lớn thuộc Ukraine, Belarus và Nga bị ô nhiễm nghiêm trọng, phải sơ tán và tái định cư cho hơn 336.000 người.

Vụ nổ Chernobyl làm lò phản ứng số 4 bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: theatlantic.com

Hậu quả của vụ nổ kéo dài trong hàng chục năm qua, đặc biệt là đối với sức khỏe con người. Theo các nhà khoa học, tình trạng các bệnh ung thư gia tăng đột biến trong nhiều năm qua ở những khu vực gần đó, đặc biệt là ung thư tuyến giáp.

Thảm họa tàu con thoi Challenger

Ngày 28/1/1986, tàu con thoi Challenger thực hiện phi vụ STS 51-L phóng vệ tinh TDRS-B và thực hiện chương trình “Giáo viên trong vũ trụ”. Sau 73 giây, con tàu nổ tung trên bầu trời Đại Tây Dương, miền trung bang Florida đúng 11h38 trưa. Toàn bộ phi hành đoàn gồm 7 người đều tử nạn.

* Năm 1998

“Gã khổng lồ” Google ra đời

Ngày 4/9/1998, Larry Page và Sergey Brin, khi đó là 2 nghiên cứu sinh tại trường Đại học Stanford đã cùng nhau lập ra công ty Google tại California, Mỹ. Sự ra đời của Google đã làm thay đổi lịch sử Internet.

Năm 1996, Page và Brin bắt đầu nghiên cứu về một công cụ tìm kiếm cho các trang web đang phát triển và gọi nó là BackRub. Tháng 9/1997, họ đang ký tên miền là Google.com.

Tháng 9/1998, Page và Brin nhận 100.000 USD từ nhà đầu tư Andy Bechtolsheim. Cả hai đã quyết định sử dụng số tiền để thành lập công ty Google trong gara căn hộ tại Menlo Park, California.

Đôi bạn thân đã tạo nên huyền thoại Google Sergey Brin (trái) và Larry Page. Ảnh: CNBC

Bắt đầu quá trình lắp ráp Trạm vũ trụ quốc tế (ISS)

Quá trình lắp ráp Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bắt đầu vào ngày 4/12/1998 khi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cử một phi hành đoàn 6 người trên tàu con thoi Endeavour để gắn module Unity của Mỹ với module Zarya của Nga (còn được gọi là dạng khối chức năng vận chuyển hàng hóa). Phi hành đoàn đã hoàn thành ba chuyến đi bộ ngoài không gian để kết nối hai khối xây dựng đầu tiên của ISS. Module cuối cùng của ISS được gắn vào năm 2011.

* Năm 2010

Hai trận động đất lớn ở Haiti và Chile

Ngày 12/1/2010, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra ở Haiti, tàn phá thủ đô Port-au-Prince chỉ trong vài giây, 70.000 người thiệt mạng trong vòng một tuần và con số thương vong không ngừng tăng trong những ngày sau đó.

Hầu hết các công trình lớn của Port-au-Prince đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy bao gồm Dinh tổng thống, Tòa nhà Quốc hội, Nhà thờ lớn Port-au-Prince và nhà tù chính. Tất cả bệnh viện đều bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng.

Khung cảnh tan hoang sau trận động đất năm 2010 tại Haiti. Ảnh: AP

Nghiên cứu của Ngân hàng phát triển liên Mỹ (IDB) chỉ ra rằng, thiệt hại vật chất do cơn địa chấn gây ra lên đến 8-14 tỷ USD. Xét đến dân số và sản lượng kinh tế của Haiti, con số 14 tỷ USD sẽ biến trận động đất thành thảm họa tồi tệ nhất trên thế giới trong lịch sử thời hiện đại.

Theo chính quyền Haiti, hơn 217.000 người thiệt mạng trong trận động đất, tương đương 2,4% của dân số 9 triệu người.

Trận động đất kinh hoàng mạnh 8,8 độ tại Chile xảy ra tại ngoài khơi vùng biển Maule, Chile vào ngày 27/2/2010. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Chile kể từ trận động đất mạnh 9,5 độ vào năm 1960 và là trận động đất mạnh nhất trên thế giới kể từ trận động đất năm 2004 tại Ấn Độ Dương.

Trận động đất ở Chile đã gây ra thiệt hại trên diện rộng và thúc đẩy một trận sóng thần tàn phá một số khu vực ven biển của đất nước. Trận động đất và sóng thần đã khiến hơn 500 người thiệt mạng.

Tòa tháp cao nhất thế giới

Tòa tháp Burj Khalifa được xây dựng vào năm 2004-2010, là tòa tháp cao nhất từng được xây dựng trên thế giới, với chiều cao 828m và 163 tầng. Theo như các nhà xây dựng, chi phí đầu tư cho tòa nhà chọc trời này lên đến 1,5 tỷ USD.

Tòa tháp Burj Khalifa có tới hơn 1000 căn hộ cao cấp, 50 tầng văn phòng và một khách sạn Armani sang trọng. Trung bình có khoảng 30.000 người làm việc và sinh sống tại tòa nhà chọc trời này.

Tháp Burj Khalifa được lấy ý tưởng từ một loài hoa ở sa mạc là Hymenocallis. Loài hoa này thường xuất hiện ở khu vực nhiệt đới, có cánh dài mở rộng từ trung tâm. Các cạnh xung quanh tòa tháp mọc ra từ khu trung tâm tựa như những cánh hoa Hymenocallis./.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ho-so/nhung-su-kien-dac-biet-tren-the-gioi-tung-xay-ra-vao-nam-dan-post919822.vov