Những sự kiện chết chóc gắn liền với các trường đại học

Một số sự kiện chết chóc trong đó có các cuộc thảm sát sinh viên một số trường đại học đã gây rúng động dư luận thế giới.

Vào ngày 14/2/2008, một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra ở ĐH Northern Illinois, Mỹ. Kẻ gây ra vụ ám sát này là Stephen Kazmierczak - người từng là một sinh viên xuất sắc. Stephen đã xả đạn ngay giữa giảng đường đông người làm 5 người thiệt mạng và 15 người bị thương trước khi tự tử. Đây là một trong những sự kiện chết chóc xảy ra trong khuôn viên trường đại học.

Vào ngày 14/2/2008, một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra ở ĐH Northern Illinois, Mỹ. Kẻ gây ra vụ ám sát này là Stephen Kazmierczak - người từng là một sinh viên xuất sắc. Stephen đã xả đạn ngay giữa giảng đường đông người làm 5 người thiệt mạng và 15 người bị thương trước khi tự tử. Đây là một trong những sự kiện chết chóc xảy ra trong khuôn viên trường đại học.

Vụ thảm sát đẫm máu tại ĐH Công nghệ Virginia ở Mỹ vào ngày 16/4/2007 khiến dư luận chấn động. Hung thủ là một người Hàn Quốc có tên Seung-Hui Cho. Y đã nổ súng cướp đi mạng sống của 32 người và khiến nhiều người khác bị thương. Sau khi gây ra tội ác kinh hoàng trên, hung thủ đã tự sát.

Ngày 1/8/1966, Charles Whitman, 25 tuổi, mang súng lên tháp quan sát Austin của ĐH Texas. Trong cơn điên loạn, Charles giết chết 15 người và làm bị thương 31 người khác trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Ngày 4/5/1970, Vệ binh quốc gia Ohio đã xả súng vào các sinh viên Đại học Kent State ở thành phố Kent, Ohio, Mỹ trong một cuộc biểu tình kêu gọi chống chiến tranh ở Việt Nam. Hậu quả là 4 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Ngày 14/7/1966, Richard Speck đã đột nhập vào ký túc xá dành cho sinh viên và gây ra vụ thảm sát kinh hoàng. Y giết hại 8 nữ y tá thực tập ở bệnh viện Nam Chicago. Trong ảnh là hiện trường vụ thảm sát và những nạn nhân bị Speck giết hại.

Năm 1986, Jeanne Clery, 19 tuổi, sinh viên ĐH LeHigh ở Pennsylvania, Mỹ đã bị một sinh viên có tên Josoph Henry đánh đập, hãm hiếp và giết hại. Với tội ác kinh hoàng này, gã sát nhân bị tử hình bằng ghế điện.

Năm 2009, Zhu Haiyang, 26 tuổi, người Trung Quốc, bị tòa án liên bang Hoa Kỳ cáo buộc tội sát nhân và kết án chung thân sau khi cắt cổ cô bạn đồng hương Yang Xin tại nhà hàng Au Bon Pain nằm trong khuôn viên ĐH Virginia.

Vào ngày 6/12/1989, Marc Lépine (25 tuổi) mang theo khẩu súng Mini-14 và một con dao đến trường Đại học Bách Khoa Ecole khiến 15 người chết, 14 người bị thương trước khi tự sát.

Tâm Anh (theo TRT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-su-kien-chet-choc-gan-lien-voi-cac-truong-dai-hoc-871300.html