Những sự kiện bóng đá nổi bật năm 2021

Sau khi bị hoãn vì đại dịch Covid-19, bước sang năm 2021, hàng loạt các giải đấu bóng đá sẽ trở lại và hứa hẹn 12 tháng cực kỳ sôi động.

Bayern Munich đăng quang chức vô địch Champions League 2019/2020.

Bayern Munich đăng quang chức vô địch Champions League 2019/2020.

FIFA Club World Cup

FIFA Club World Cup 2020 đã được rời lịch từ tháng 12/2020 sang đầu tháng 2/2021. Bayen Munich nhà vô địch châu Âu sẽ tham dự từ vòng bán kết (ngày 8/2), đối thủ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa CLB chủ nhà Al-Duhail của Qatar và nhà vô địch châu Phi, Al Ahly của Ai Cập.

Tigres UANL của Mexico và nhà vô địch châu Á, Ulsan Hyundai của Hàn Quốc sẽ tranh 1 suất vào bán kết. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp nhà vô địch Nam Mỹ ở bán kết. Hai đội bóng Brazil, Palmeiras hoặc Santos sẽ đăng quang ở Cúp C1 Nam Mỹ (Copa Libertadores) khi gặp nhau ở trận chung kết vào ngày 30/1 tới.

Vòng loại World Cup

Năm 2021 sẽ sôi động với những vòng đua giành suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VCK World Cup 2022. Cuối tháng 3 sẽ là thời điểm các đội tuyển châu Âu hội quân trở lại. Đợt tập trung thứ 2 sẽ diễn ra vào đầu tháng 9. Và đợt cuối cùng sẽ từ đầu tháng 10 tới giữa tháng 11.

Vòng loại Nam Mỹ đã khởi tranh từ năm 2020, vì vậy sẽ chỉ còn 2 đợt tập trung thi đấu trong năm nay. Brazil hiện đang dẫn đầu BXH với 4 trận toàn thắng, xếp ngay sau là Argentina với 3 trận thắng và 1 trận hòa.

Khu vực châu Á đã đi đến vòng thứ 2 để chọn 8 đội vào vòng đấu loại giành 4,5 suất đến Qatar. Đội tuyển Việt Nam với 11 điểm hiện đang đứng đầu bảng G. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn từ Thái Lan, Malaysia và UAE. Các trận còn lại của vòng loại thứ 2 khu vực châu Á dự kiến diễn ra trong tháng 3 và 6.

Chung kết Champions League

Trận chung kết Champions League 2020 - 2021 sẽ diễn ra vào ngày 29/5 tại Sân vận động Olympic Atatürk ở Istanbul. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố cắt giảm mức tiền thưởng Champions League và Europa League trong 5 mùa bóng tới. Nguyên nhân là bởi ngân sách của UEFA sụt giảm sâu do khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Được biết, trong mùa giải 2019 - 2020 khoản tiền thưởng mà UEFA dành cho 32 đội bóng tham dự vòng bảng Champions League vào khoảng 2,3 tỷ USD. Bayern Munich hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu. Tổng số tiền thưởng của Hùm xám mùa trước vào khoảng 132 triệu euro.

Vòng chung kết EURO

Với 12 thành phố đăng cai, EURO 2020 sẽ là ngày hội thực sự của toàn châu Âu.

EURO 2020 là sự kiện đặc biệt khi kỷ niệm 60 năm của giải đấu này. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 khiến cho sự kiện bóng đá đỉnh cao của châu Âu buộc phải hoãn lại 1 năm, diễn ra từ 12/6 đến 12/7 năm 2021 và vẫn giữ nguyên tên gọi của giải đấu là EURO 2020.

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra tại 12 thành phố ở 12 quốc gia khác nhau thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) bao gồm: London (Anh), Munich (Đức), Baku (Azerbaijan), Saint Petersburg (Nga), Rome (Ý), Copenhagen (Đan Mạch), Bucharest (Romania), Amsterdam (Hà Lan), Dublin (Cộng hòa Ireland), Bilbao (Tây Ban Nha), Budapest (Hungary), Glasgow (Scotland). Trong đó, trận chung kết sẽ diễn ra ở Wembley (Anh). Bồ Đào Nha đang là đương kim vô địch.

Copa America

Theo kế hoạch ban đầu, giải vô địch Nam Mỹ lần thứ 47 diễn ra từ 12/6 - 12/7/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Copa America 2020 buộc phải lùi lại 1 năm, vào hè 2021. Cụ thể, giải khởi tranh vào ngày 11/6 và kết thúc vào ngày 11/7.

Argentina và Colombia là 2 quốc gia được LĐBĐ Nam Mỹ lựa chọn làm chủ nhà vòng chung kết Copa America 2021. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên giải vô địch Nam Mỹ áp dụng thể thức thi đấu theo “mô hình khu vực” Bắc và Nam.

Theo đó, Brazil, chủ nhà Colombia, Venezuela, Ecuador và Peru, cùng đội khách mời Qatar sẽ thi đấu ở khu vực phía Bắc. Trong khi đó, Chile, Uruguay, chủ nhà Argentina, Paraguay, Bolivia và đội khách mời Australia sẽ thi đấu ở khu vực phía Nam.

4 đội dẫn đầu ở mỗi khu vực sẽ đi tiếp vào các vòng knock-out (tứ kết, bán kết và chung kết). Với thể thức mới, Copa America 2021 sẽ có tổng cộng 38 trận, nhiều hơn 12 trận so với thể thức cũ. Brazil đang là đội đương kim vô địch.

VCK Nations League

Vòng chung kết Nations League mùa 2020 - 2021 đã xác định được 4 cái tên là Italia, Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 6/10 (Italia - Tây Ban Nha) và 7/10/2021 (Bỉ - Pháp). Trận tranh hạng Ba và chung kết cùng diễn ra vào 10/10 - ba tháng sau chung kết EURO 2021. Giải đấu sẽ được đăng cai trên đất Italia.

UEFA Nations League được LĐBĐ châu Âu khai sinh vào tháng 9/2018 nhằm giúp các đội giảm bớt được một số trận giao hữu và tăng thêm cơ hội góp mặt ở những sân chơi lớn như Euro hay World Cup. Mùa trước, Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Hà Lan trong trận chung kết.

VCK AFF Cup 2020

Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á đã thống nhất dời thời điểm tổ chức AFF Cup 2020 vào cuối năm, dự kiến từ 5/12/2021 - 1/1/2022. Việc dời thời gian tổ chức giải đấu trên xuất phát từ tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Trước đó, AFF đã quyết định tổ chức giải đấu này vào tháng 4/2021 sau khi kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 11/2020 bất thành cũng do Covid-19.

Thể thức thi đấu của AFF Cup 2020 vẫn được giữ nguyên. Tại vòng bảng, các đội đá vòng tròn một lượt, mỗi đội có hai trận sân khách và hai trận sân nhà. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào bán kết và chung kết (đá loại trực tiếp, lượt đi và lượt về trên sân nhà và khách). AFF Cup 2020 tiếp tục được lùi sẽ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Vào tháng 3/2020, trước diễn biến của dịch Covid-19, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và chủ nhà Nhật Bản quyết định hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020 (dự kiến khai mạc ngày 24/7) sang mùa hè năm 2021. Các nhà tổ chức cũng thống nhất vẫn giữ nguyên tên gọi Olympic 2020, diễn ra từ 23/7 – 8/8.

Olympic 2020 sẽ chứng kiến số lượng các môn thể thao kỷ lục, bao gồm 33 bộ môn với 339 nội dung thi đấu. Tổng chi phí cho Olympic 2020 rơi vào khoảng 1,35 nghìn tỷ Yên (12,5 tỷ USD).

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/nhung-su-kien-bong-da-noi-bat-nam-2021-GCnHBDyMR.html