Những sứ giả của tình hữu nghị

Những ngày này tình hữu nghị không biên giới đang ngự trị trên khắp những thao trường ở Nga, Belarus, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, nơi đang diễn ra Hội thao Quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020).

Quân đội nhân dân Việt Nam đến với Army Games 2020 bằng một lực lượng đông, mạnh nhất từ trước đến nay và tinh thần, ý chí quyết thắng trong từng nội dung thi đấu. Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Army Games 2020 đã tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới thông qua nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới...

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi đến bạn đọc những hình ảnh về các đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tại Army Games 2020:

TRỌNG HẢI - HUY QUÂN - LINH OANH - LÂM TOÀN VÀ CTV

Kiều bào và du học sinh nhuộm đỏ khán đài thao trường Pesochnoe (thành phố Kostroma, Liên bang Nga) cổ vũ Đội tuyển Hóa học Việt Nam thi đấu.

Trong chiến dịch chống “giặc Covid-19” bộ đội hóa học đã xông pha các điểm nóng tiêu độc, tẩy trùng và bản lĩnh của "chiến binh" hóa học tiếp tục được thể hiện khi thi đấu cống hiến trên đấu trường thể thao quân sự thế giới Army Games 2020. Trong ảnh: Bác sĩ Quân y của đội tuyển chăm sóc vết thương cho vận động viên.

Đội tuyển Xe tăng Việt Nam luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của độc giả mỗi khi xung trận.

Quốc kỳ tung bay trên thao trường Alabino, Liên bang Nga.

Các anh nuôi của Đội Bếp dã chiến trổ tài các món ăn mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ẩm thực Việt Nam được du khách quốc tế thích thú thưởng thức.

Đại diện Đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam dự Lễ khai mạc Army Games 2020.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay trong Lễ khai mạc Army Games 2020 tại Công viên Patriot (Liên bang Nga).

Đội tuyển Việt Nam tham gia cuộc thi “Bầu trời quang đãng”.

Xạ thủ Đội tuyển bắn tỉa Việt Nam.

Tiết mục “Yêu anh người chiến sĩ quân hàm xanh” của Đội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chinh phục tình cảm của Ban giám khảo và khán giả.

Các vận động viên của Đội tuyển “Tiếp sức quân y” gây ấn tượng với tinh thần thi đấu hết mình.

Army Games 2020 nơi diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đa sắc màu.

Cổ vũ hết mình cho các đội tuyển Việt Nam.

Phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, Đội tuyển Công binh Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Đồng tại hội thao.

Quang cảnh Lễ trao giải nội dung thi Kíp xe công binh “Lộ trình an toàn”.

Quân đội nhân dân Việt Nam đến với Army Games 2020 bằng một lực lượng đông, mạnh nhất từ trước đến nay và tinh thần, ý chí quyết thắng trong từng nội dung thi đấu. Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Army Games 2020 đã tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới thông qua nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới...

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi đến bạn đọc những hình ảnh về các đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tại Army Games 2020:

TRỌNG HẢI - HUY QUÂN - LINH OANH - LÂM TOÀN VÀ CTV

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/nhung-su-gia-cua-tinh-huu-nghi-633550