Những sự cố 'để đời' tại Oscar

Lễ trao giải Oscar được xem là sự kiện lớn và danh giá nhất mà các nghệ sĩ hoạt động trong giới nghệ thuật thứ 7 đều ao ước góp mặt.

Song, không ít sự cố xảy ra xung quanh buổi lễ, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

1. Đánh MC trên sân khấu

Sau hai năm vắng bóng vì Covid-19, Lễ trao giải Oscar 2022 quy tụ sự tham dự của dàn diễn viên nổi tiếng. Với gần 40 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, tài tử Will Smith đã khẳng định được nỗ lực khi giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” của Oscar năm nay.

Tuy nhiên, trong lễ trao giải năm nay, Will Smith bất ngờ đi thẳng lên sân khấu và tát vào mặt Chris Rock khi nam MC này đùa kém duyên về vợ của nam tài tử trên sóng trực tiếp. Hành động này của Will Smith được cho là khá bốc đồng. Nam tài tử đồng thời có nguy cơ bị xử lý trước pháp luật về hành vi hành hung người khác.

Khi phát biểu nhận giải, Will Smith đã gửi lời xin lỗi về sự cố: “Tôi xin lỗi vì đã hành xử như ông bố điên rồ Richard Williams trong phim”. Trong khi đó, Chris Rock không có ý định kiện đồng nghiệp.

Chia sẻ về vụ việc, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tuyên bố trên Twitter: “Viện Hàn lâm không dung thứ cho bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào”.

2. Trao nhầm giải thưởng

Một trong những tình huống “dở khóc dở cười” được ghi vào lịch sử của Oscar là màn xướng nhầm tên giải thưởng năm 2017. Cụ thể, ê-kíp phim “La La Land” đã “mừng hụt” khi bước lên sân khấu ăn mừng giải thưởng “Phim xuất sắc”. Tuy nhiên, sau đó, chiếc micro đã bị giật lấy khỏi tay đại diện ê-kíp phim để thông báo rằng, thay vì “La La Land”, “Moonlight” mới là phim được nhận giải thưởng.

Jordan Horowitz - người “chữa cháy” màn xướng tên nhầm đã phải giải thích nhiều lần với nghệ sĩ và khán giả tham dự rằng, đây là sự cố đưa nhầm phong bì hạng mục giải thưởng chứ không phải trò đùa. Theo đó, nhân viên hậu trường đã chuyển nhầm chiếc phong bì hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” có tên của Emma Stone - nữ chính trong “La La Land” thay vì phong bì giải Phim xuất sắc nhất cho “Moonlight”.

Sự cố đọc nhầm giải thưởng trở thành bê bối tai tiếng nhất trong lịch sử Lễ trao giải Oscar. Ban tổ chức bị chỉ trích làm việc thiếu chuyên nghiệp. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, ban tổ chức chương trình sử dụng chiêu trò để gây chú ý.

3. Phân biệt chủng tộc

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 năm 2016, người dẫn chương trình Chris Rock đã gây tranh cãi vì câu đùa của mình. Trước đó, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith cho biết đã lên kế hoạch tẩy chay vì thiếu sự đa dạng sắc tộc trong danh sách đề cử và bất bình:

“Oscars So White” (Oscar toàn da trắng).

Khi dẫn chương trình trên sân khấu, Chris Rock đùa rằng Viện Hàn lâm là Giải thưởng cho người da trắng khi có 20 diễn viên da trắng được đề cử ở các hạng mục chính. Nam MC tiếp tục giễu cợt, mỉa mai Jada Pinkett Smith vì hành động tẩy chay này: “Jada đã nổi điên lên, nói rằng cô ta sẽ không đến”.

4. Tẩy chay lễ trao giải

Năm 1973, Marlon Brando giành giải Oscar cho hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc” với vai diễn trong “The Godfather”. Tuy nhiên, để phản đối việc Hollywood miêu tả người Mỹ bản địa, ông đã tẩy chay buổi lễ, từ chối nhận giải thưởng.

Nhà hoạt động người Mỹ bản địa Sacheen Littlefeather thay mặt nam diễn viên lên sân khấu phát biểu, nhưng từ chối nhận bức tượng từ MC Roger Moore để phản đối Viện Hàn Lâm. Khoảnh khắc trở thành một trong những sự kiện gây sốc nhất tại Oscar.

5. Cưỡng hôn diễn viên nữ

Năm 2003, Halle Berry được mời lên để công bố giải “Nam diễn viên chính xuất sắc”. Hạng mục giải thưởng thuộc về tài tử Adrien Brody với vai diễn trong “The Pianist”.

Trong lúc lên sân khấu nhận giải, Brody bất ngờ ôm hôn nữ diễn viên. Sau sự kiện, Halle Berry chia sẻ với tạp chí The Wrap rằng, cô không hề vui vẻ với hành động đó. Nữ minh tinh so sánh hành động của Adrien Brody với quấy rối tình dục.

Nụ hôn không được đồng thuận ấy ngay lập tức trở thành chủ đề trên các báo. Năm 2016, nhà báo Christina Cauterucci của tờ Slate cũng nói, nụ hôn không mong muốn này chính là một dạng xâm hại tình dục.

“Điều đáng buồn nhất về hình ảnh này chính là người phụ nữ vẫn duy trì trạng thái tươi tắn và vui vẻ, hướng sự chú ý đến sự kiện cho dù quyền cơ thể bị xâm phạm”, Cauterucci cho hay.

Vân Huyền (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-su-co-de-doi-tai-oscar-q70WaqynR.html