Những siêu xe vang bóng một thời hội ngộ trong khung cảnh Sài Gòn xưa

Trong 2 ngày 28 và 29.7, hơn 30 chiếc ôtô cổ quý hiếm từ mọi miền đất nước đã hội tụ về Công viên văn hóa Đầm Sen trong ngày hội xe cổ Sài Gòn lần thứ nhất. Tại đây, du khách được tham quan, sờ tận tay, chụp ảnh lưu niệm cùng những 'siêu xe' vang bóng một thời.

Ngày hội dành cho những chiếc xe cổ thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trường Sơn

Bộ ảnh ghi nhận của PV Lao Động Trẻ tại ngày hội này:

Theo Ban tổ chức, có hơn 30 ô tô cổ trưng bày trong ngày hội này. Trong đó có những chiếc được xem là "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam. Trong ảnh là một chiếc Ford Mustang 1969 màu đỏ và một chiếc Porsche 356A Speedster. Ảnh: Trường Sơn

Trong ảnh là chiếc Ford Mustang 1969. Dòng xe này được sản xuất đầu tiên vào những năm cuối thập niên 1960 , sau đó xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau. Với động cơ công suất lớn, Ford Mustang nổi danh là một siêu xe với đường nét thiết kế mạnh mẽ với những đường gân chạy dọc thân xe, nội thất bọc da, một số chi tiết mạ Crom sáng loáng. Ảnh: Trường Sơn

Đây là phiên bản Convertible 1969. Khi nhắc đến dòng Mustang, người ta nghĩ ngay đến độ "cơ bắp" của chúng. Ngoại hình hầm hố, đường nét cực ngầu nên chúng thường xuyên được xuất hiện trên phim ảnh Hollywood với các minh tinh màn ảnh. Ảnh: Trường Sơn

Còn đây là chiếc Porche 911 356 Speedter. Được xem là dòng xe thể thao siêu sang xuất hiện từ năm 1948-1965 của nhà sản xuất Đức sau thời gian phục hồi thời hậu chiến tranh thế giới 2. Chiếc xe này được chủ nhân gìn giữ, khôi phục lại với chi phí khá lớn. Có người từng trả giá 2 tỉ đồng nhưng ông không bán. Ảnh: Trường Sơn

Ngoài những siêu xe vang bóng một thời, du khách có thể thấy lại những chiếc Volkswagen Beetle từng một thời xuất hiện trên phố Sài Gòn. Ảnh: Trường Sơn

Một chiếc MGB Roaster màu đỏ tươi. Đây là dòng xe được sản xuất tại Anh Quốc. Hiện ở Việt Nam còn khá ít xe dòng này trong các bộ sưu tập của những người mê xe cổ. Ảnh: Trường Sơn

Dòng Citroen Traction được sản xuất tại Pháp với đặc trưng là cửa ngược. Đây là dòng xe mang phong cách cổ điển, sang trọng, thanh lịch và kiêu kỳ, được thiết kế với những đường nét tuyệt mỹ đến từng chi tiết nhỏ.

Thêm một số xe cổ độc lạ tại ngày hội. Trong ảnh là một chiếc Mercedes W120. Ảnh: Trường Sơn

Một chiếc Lambretta Lampro 550 mà người Sài Gòn xưa thường gọi là "xa Lam". Trước đây, những chiếc xe 3 bánh này thường được dùng để vận chuyển hành khách trong những đoạn đường ngắn. Ảnh: Trường Sơn

Một chiếc xe quân sự với đầy đủ những trang thiết bị vốn có của nó. Được xem là dòng xe phục vụ cho quân sự, những chiếc Jeep này hiện còn nhiều người lưu giữ, sử dụng, chủ yếu là vào mục đích du lịch, dã ngoại. Ảnh: Trường Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/xe-360/nhung-sieu-xe-vang-bong-mot-thoi-hoi-ngo-trong-khung-canh-sai-gon-xua-621800.ldo